Đến nội dung chính

Chương 31

admin 1.103 Chữ Cài Đặt

Những phu lang như họ, thậm chí còn coi trọng danh dự hơn cả ca nhi, một khi bị hủy hoại, có thể là cả đời. Tâm địa của người này sao lại độc ác như vậy chứ.

Thái Lâm thấy tất cả mọi người đều chỉ trích con mình, lập tức không vui: “Mọi người nghe rõ đầu đuôi câu chuyện đã, ta tin con trai nhà ta không phải là người như vậy.”

“Thúc, lời này của thúc thật buồn cười, không phải là người như vậy sao? Mọi người đều thấy cả rồi, người còn đang bị trói kia kìa, lẽ nào còn là Chung Cảnh Huy ta vu khống cho hắn chắc?” Đôi mắt to của Chung Cảnh Huy lạnh lùng nhìn Thái Lâm. Trong ấn tượng của nguyên thân, người này rất thích nói chuyện thị phi, hở ra là quả phu này nọ, chẳng phải là chỉ dâu mắng hòe sao.

“Nhà Chung Hoằng Nghị, trong xương cốt ngươi là người thế nào người trong thôn cũng rõ, đừng ở đây giả vờ thanh cao nữa. Ai mà không biết hai ngày trước ngươi nửa đêm gà gáy mới về, ta thấy à… chu sa này chắc chắn là giả, chính là để cho hôm nay.” Thái Lâm chua ngoa nói, hoàn toàn không cảm thấy lời mình nói ra có gì không ổn.
Từ trước đến nay, y không thích Chung Cảnh Huy, người này lúc nào cũng giả vờ đáng thương, chẳng phải là để lấy lòng thương hại của đàn ông, để họ giúp cậu làm việc sao.

Chuyện Chung Cảnh Huy nửa đêm về nhà, bị a ma nhà cậu trói cả một đêm, cho dù nhà Chung Hán Lương có che giấu nhưng buổi sáng động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần mắt không mù, tai không điếc thì ai cũng hiểu rõ trong lòng.

“Chỉ có con trai nhà ta chắc chắn là bị mê hoặc mới làm chuyện hồ đồ, xem bộ dạng hôm nay của nó là biết, vừa nhìn đã thấy bị người khác uy hiếp. Cái thời buổi này, nói thật lại không ai tin.” Bản lĩnh cắn ngược lại một cái của Thái Lâm thật lợi hại, nếu Chung Cảnh Huy không phải là người hiện đại, e là đã bị ép đến đường cùng rồi.

Chung Cảnh Huy nheo mắt lại: “Thúc nói thủ cung sa này là giả, hắn cũng là bị người ta oan uổng? Hay là chúng ta đến quan phủ phân xử đi, quan lão gia tự có chủ trương, xem là lỗi của quả phu này, hay là lỗi của hắn.”
Lời này vừa thốt ra, mọi người đều xôn xao, dù sao chuyện này sao có thể làm ầm lên đến quan phủ được, huống chi làm như vậy thì các ca nhi của thôn Chung Gia họ còn gả ra ngoài được nữa không?

“Quả nhiên là quả phu, ngay cả danh dự cũng không cần nữa, mất mặt đến tận chỗ huyện lão gia rồi.” Thái Lâm lạnh mặt phản bác. Chung Cảnh Huy cười tủm tỉm trả lời: “Ta chính là muốn sĩ diện, cũng muốn danh dự, nên mới không định để các người oan uổng. Trưởng thôn, ngài nói có phải không?” Người này thế mà một câu công bằng cũng không nói, nếu đã vậy, thì đừng trách mình lôi ông xuống nước.

Trưởng thôn Chung Thiết Sinh toàn thân run rẩy: “Súc sinh! Rốt cuộc là ai sai khiến ngươi, còn không mau khai ra!” Câu nói này của ông vừa thốt ra, đã chứng minh ông rốt cuộc đứng về phía nào.
Thái Lâm không thể tin nổi nhìn đại ca nhà mình. Đây là chuyện gì vậy, rõ ràng là Chung Cảnh Huy dụ dỗ con út nhà y, kết quả lại biến thành thế này: “Đại ca, Chung Cảnh Huy vừa nhìn đã biết là hồ ly tinh, sao bây giờ huynh…” Lời của y còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.

“Câm miệng cho ta! Trưởng thôn ta nói chuyện đến lượt ngươi xen vào?” sắc mặt Chung Thiết Sinh tái mét nói.

Chuyện này vốn dĩ là do cháu trai lén lút vào nhà người khác, vốn chỉ cần xin lỗi, bồi thường một chút là không có vấn đề gì, kết quả lại cứ phải làm ầm lên như vậy, mặt mũi của gia tộc bọn họ đều bị ném đi hét rồi.

Chung Tam Huy cũng biết sự nghiêm trọng của vấn đề, sau đó gã đưa mắt nhìn về phía Chung Ý: “Là cậu ta… là cậu ta bảo ta làm vậy, sau khi thành công sẽ cho ta năm lượng bạc.”

Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn về phía Chung Ý, dường như không ngờ được phu lang trẻ tuổi thường ngày dẻo miệng này lại có thể làm ra chuyện hiểm độc như vậy.

Trước đó Chung Ý đã cảm thấy sự việc đang đi theo chiều hướng không tốt, nhưng ngoài dự đoán của y, Chung Tam Huy này lại không hề để ý đến danh tiếng tư tình của mình, đổ hết tội lên đầu mình: “Ngươi nói dối!” Giọng của cậu ta chói tai khác thường, đôi mắt cũng hung ác nhìn chằm chằm Chung Tam Huy.

“Tự ngươi muốn quyến rũ Chung Cảnh Huy, kết quả trộm gà không được còn mất nắm gạo, sao? Bây giờ thấy ta và Chung Cảnh Huy có hiềm khích nên định đổ hết mọi chuyện lên đầu ta sao?” Chung Ý ra vẻ đáng thương như bị oan uổng, lúc này cậu ta cảm thấy có chút may mắn, đó là phu quân đã xuống ruộng làm việc rồi, không có nhiều thời gian để quan tâm đến những chuyện này.

Chung Cảnh Huy đối với hành vi bọn họ vừa cấu kết làm bậy, vừa chó cắn chó này không đưa ra bình luận, chỉ cần không hắt nước bẩn lên người cậu, vậy thì cậu sẽ giữ thái độ không liên quan đến mình, treo lên thật cao.

Chung Tam Huy trực tiếp nhổ một bãi nước bọt: “Chung Ý, rõ ràng là một phu lang dâm đãng, lại cứ phải giả vờ đoan trang, làm cho ai xem vậy?”

“A thúc, chính là cậu ta bảo ta hủy hoại danh tiếng của Chung Cảnh Huy, còn về việc hai người họ rốt cuộc có khúc mắc gì, ta thật sự không biết.” Gã cũng coi như là liều mạng rồi, nếu không thật sự đến nha môn, e là không chết cũng lột một lớp da.