Đến nội dung chính

Chương 28

admin 1.140 Chữ Cài Đặt

Chung Tam Huy thấy a ma nhà mình vẫn còn quanh quẩn vấn đề con gà, gã cảm thấy quá cạn lời. Rõ ràng mình không hề trộm gà, kết quả lại bị hắt nước bẩn lên người, không chiếm được lợi lộc gì thì thôi đi, lại còn rước một thân phiền phức. Nếu chuyện này nếu thật sự nhận, vậy thì gã rất có thể sẽ bị người trong thôn coi thường, không, có thể sẽ trở thành vết nhơ của cả thôn, đến lúc đó cuộc sống sẽ rất khó khăn.

“Còn cần phải nói sao? Tang chứng vật chứng rành rành ra đó.” Chung Túc không khách sáo nói.

Ánh mắt của những người trong thôn vây xem nhìn Chung Tam Huy đã hoàn toàn khác. Trong thôn mà có trộm cắp thì còn ra gì nữa, không được, chuyện này không thể cho qua như vậy được.

A phụ của Chung Tam Huy không đến, ông ta cảm thấy mất mặt, cho nên chuyện này giao cho phu lang nhà mình giải quyết. Dù sao mức độ ngang ngược vô lý của phu lang nhà mình ngay cả ông ta cũng cảm thấy đáng sợ.
“Ta thấy là ngươi muốn ép cung, chẳng lẽ bên trong có bí mật gì không thể để người khác biết?” Thái Lâm đảo mắt một vòng, dường như lập tức nghĩ ra điều gì đó.

Nghe y nói vậy, sắc mặt Chung Hán Lương có chút âm trầm. Dù sao chuyện này chỉ là suy đoán của ông ta, vẫn chưa được hoàn toàn chứng thực. Nhìn dáng vẻ của Cảnh ca nhi cũng rất thản nhiên, chắc là không có liên quan gì đâu.

“Sao không thấy phu lang nhà Chung Hoằng Nghị đâu?” Lúc này không biết phu lang nào nhiều chuyện nói một câu như vậy, thế là mọi người mới phát hiện, thì ra họ đã đứng đây một lúc rồi mà hoàn toàn không thấy người đâu.

“Ta thấy là hắn chột dạ đó, nếu không sao lại không dám ra ngoài?” Chung Ý hả hê nói: “E là bề ngoài là trộm gà, nhưng thực chất là vụng trộm đấy.”

Lời này vừa thốt ra như khơi dậy ngàn lớp sóng. Những người đàn ông ở nông thôn làm gì có nhiều tâm tư như vậy, chẳng phải sao, sau khi được phu lang trẻ tuổi nhắc nhở, bọn họ đều cảm thấy có lý.
Khuôn mặt Chung Túc trở nên vô cùng khó coi. Trước đây hắn cảm thấy phu lang nhà Chung Thiên Lâm này rất tốt, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, dẻo miệng, không ngờ lại có lòng dạ xấu xa như vậy: “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nhi phu lang nhà ta đi bắt đỉa rồi, đâu có giống ngươi, trời đã sáng trưng thế này rồi mà còn vô công rồi nghề đi hóng hớt chuyện thiên hạ.”

Chung Ý bị nói cho mặt lúc xanh lúc trắng, mà Thái Lâm không khách sáo tranh cãi: “Chung Túc, ta thấy chuyện này người nhà Thiên Lâm nói đúng đấy, e là Chung Cảnh Huy này sợ bị bại lộ, cho nên mới đi từ sáng sớm.” Nếu bọn họ đã dám đối xử với con trai nhà y như vậy, thì dù thế nào cũng phải lôi quả phu lang nhà họ xuống nước.

“Đúng vậy, có khả năng lắm.” “Nói như vậy, quả phu lang này thông đồng đàn ông?” Ánh mắt mọi người đều vô cùng kỳ lạ, phu lang nhà Chung Lập Lượng không quan tâm đến danh tiếng của con mình sao? Gã còn chưa cưới phu lang mà.
Thái Lâm mắt không thèm liếc, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác. Dù con trai nhà y có hơi ham ăn biếng làm, nhưng dáng dấp cũng không tệ, ít nhất là hơn hẳn thanh niên trai tráng trong các thôn khác. Chung Cảnh Huy này, chỉ có đôi mắt hồ ly tinh quyến rũ người thôi, những chỗ khác gầy như que củi, cũng không biết mắt của con trai nhà y bị mù hay sao mà ca nhi nhà lành không đi trêu chọc, lại cứ phải dính vào một quả phu.

“Thúc nói không sai, lúc trước ở thôn Hoành chúng ta có nhiều chàng trai thích Cảnh ca nhi lắm.” Chung Ý thêm mắm dặm muối nói, đôi mắt đầy vẻ đắc ý sau khi thành công.

“Người nhà Chung Thiên Lâm kia, ngươi và Cảnh ca nhi còn là người cùng thôn đấy, không ngờ ngươi tuổi còn trẻ mà lòng dạ lại độc ác đến vậy.” Chung Linh trực tiếp khinh bỉ một tiếng: “Rõ ràng là trộm gà lại cứ muốn lôi kéo Cảnh ca nhi vào, ta thấy là ngươi có ý đồ xấu.”

Những người khác nghe vậy đều im lặng không lên tiếng. Đúng vậy, mọi người đều là người cùng một thôn, Chung Cảnh Huy gả về đây cũng đã hơn một năm rồi, trước đây chưa từng có lời đồn nào, ấn tượng của mọi người về cậu cũng là trầm mặc ít nói, sao có thể thông đồng đàn ông được? Có điều phu lang nhà Chung Lập Lượng cũng nói không sai, với điều kiện nhà họ, hoàn toàn không cần phải đi trộm gà. Chuyện này cảm giác như một mớ bòng bong, khiến người ta vô cùng khó hiểu.

Chung Ý thấy hết người này đến người kia đều bênh vực Chung Cảnh Huy, lập tức tức giận đến nỗi mặt mày tái mét, nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa, dù sao cậu ta cũng sợ bị bại lộ, đến lúc đó phu quân nhà cậu ta sẽ không tha cho cậu ta.

Lần trước cậu ta đã chịu thiệt trong miệng Chung Cảnh Huy rồi, về nhà nói hết lời mới thuyết phục được phu quân nhà mình. Nhưng cậu ta cũng hiểu, một khi lại có lời ra tiếng vào nào truyền ra, e là phu quân nhà cậu ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu ta.

“Thực ra chân tướng của chuyện này, để Chung Tam Huy tự nói là được.” Một người đàn ông đề nghị, lời của hắn được mọi người đồng tình.

“Trưởng thôn đến rồi!” Lúc này từ ngoài cổng sân truyền đến tiếng nói, sau đó lập tức nhìn thấy một người đàn ông trung niên khỏe mạnh bước vào, trên mặt rõ ràng mang theo chút tức giận.

Trưởng thôn Chung Thiết Sinh vừa mới đi làm việc bên ngoài về, vừa về đến thôn đã được báo là Chung Tam Huy này không an phận thủ thường, lại dám trộm cắp ngay trong thôn? Điều này khiến ông vô cùng tức giận.