Căn phòng này không có cửa sổ, đợi đến khi cậu mở cửa ra thì thấy mặt trăng đã treo cao trên bầu trời, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên mặt đất một lớp ánh sáng bạc.
“Cảnh ca nhi… Cảnh ca nhi, có đó không?” Lúc này một giọng nói từ phía cửa sổ dán giấy truyền đến.
Chung Cảnh Huy nhíu mày, giọng nói này rốt cuộc là của ai, trong ký ức của nguyên thân không hề có.
“Cảnh ca nhi, ngươi mau ra đây đi, nếu không ta vào tìm ngươi đó.” Giọng nói có chút cợt nhả lại vang lên, khiến Chung Cảnh Huy mặt đầy sát khí… Thì ra là tên này ngại danh tiếng của cậu chưa đủ, còn muốn thêm một vệt mực nữa sao?
“Ra ngay đây.” Sắc mặt Chung Cảnh Huy vô cùng khó coi. Đây toàn là hạng người gì không biết, nếu để a ma nhà cậu biết được, e là cậu có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được.
Nếu bây giờ cậu gọi a ma bọn họ dậy, chưa nói đến việc tên này nghe thấy động tĩnh sẽ bỏ chạy, e là còn hắt nước bẩn lên người cậu, chi bằng dạy dỗ cho tên này một trận, để gã phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Gã đàn ông bên ngoài nghe thấy vậy, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Gã biết ngay tên quả phu này không chịu nổi cô đơn mà, cho nên mới đến đây thử vận may.
Thật ra gã đã trèo vào rồi, chỉ là cửa chính của căn nhà này phải đi qua sảnh lớn. Dù lá gan gã lớn đến đâu cũng không dám tùy tiện đường hoàng bước vào, một khi bị phát hiện thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, gã không dám mạo hiểm như vậy.
Thiếu niên từ trong phòng bước ra, sau đó nhặt lấy cây gậy bên cạnh, nương theo ánh trăng đi ra phía sau nhà.
Lúc Chung Tam Huy nhìn thấy Chung Cảnh Huy, trong mắt lóe lên vẻ kích động, đang định lao tới thì thứ chào đón gã lại là một cây gậy: “Cảnh ca nhi, ngươi làm gì vậy?” Ăn trọn một gậy đau điếng, khiến trong lòng gã vô cùng khó chịu. Gã để ý đến cái tên quả phu này đã là may mắn của cậu rồi.
Chung Cảnh Huy không nhìn rõ vẻ mặt của tên này, chỉ là nghe thấy giọng của gã đã tức: “Làm gì à? Đương nhiên là dạy dỗ ngươi một trận vì cái tội không biết xấu hổ!” Nói xong, cậu dùng sức quất mạnh cây gậy.
Chung Tam Huy không đời nào ngờ được một Chung Cảnh Huy thường ngày yếu đuối như vậy lại có một mặt mạnh mẽ đến thế. Gã dùng hai tay để đỡ, gần như sắp mất hết cảm giác, cơn đau càng lúc càng tăng, khiến trong lòng gã rất hối hận, nhưng cũng không dám lên tiếng: “Đừng… đừng đánh nữa, sẽ đánh chết người mất!”
Thực ra Chung Tam Huy muốn bỏ chạy, cũng không biết Chung Cảnh Huy này bị làm sao, vậy mà lại chặn hết đường lui của gã, khiến gã không thể không cầu xin tha thứ.
“Đánh chết ngươi? Nói, ai sai ngươi đến?” Kiếp trước Chung Cảnh Huy dù là một công tử bột, nhưng cũng không phải là người không có đầu óc. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy, rốt cuộc là ai muốn hủy hoại danh tiếng của cậu.
Dù cậu không hề quan tâm đến danh tiếng, nhưng Chung Cảnh Huy cậu muốn sống ở thôn Chung Gia, vậy thì vẫn nên để lại ấn tượng tốt cho mọi người thì hơn. Vả lại vì chuyện con đỉa mới khiến người trong thôn có chút ấn tượng tốt, tên này đã không thể chờ đợi mà muốn hủy hoại mình rồi sao? Thật không ngờ tâm địa của tên này lại độc ác đến vậy, nếu gặp phải một ca nhi bản địa, e là sẽ tự sát mất.
Chung Tam Huy nịnh nọt nói: “Người nhà Chung Hoằng Nghị, không có ai sai ta đến, ta chỉ là…” Lời còn chưa nói hết đã lại bị đánh mạnh một cái.
Chung Cảnh Huy cười lạnh phản bác: “Ngươi thật sự cho rằng ta là đồ ngốc sao? Nói, ai sai ngươi đến.” Thật ra cậu đã đoán được là ai rồi, từ trước đến nay cậu luôn có tính cách có ơn tất báo, có thù tất trả.
Chung Tam Huy không dám nói ra, một khi nói ra, e là tất cả sẽ đổ sông đổ biển: “Chung Cảnh Huy, nếu ta nói chuyện này ra ngoài, xem ngươi còn sống ở thôn Chung Gia thế nào, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn theo ta đi.” Trong mắt gã, phu lang đều đặc biệt coi trọng danh dự, huống chi là quả phu lang. Lúc nãy bị đánh cho choáng váng, nhất thời không nghĩ ra chuyện này.
Lời này vừa nói ra, khiến Chung Cảnh Huy cảm thấy vô cùng buồn cười, chỉ là không biết kẻ này lấy đâu ra tự tin mà dám nói những lời ngông cuồng như vậy: “Ăn nói ngông cuồng, xem ta có đánh què ngươi không?”
Chung Tam Huy thật sự không chịu nổi nữa, lớn tiếng hét lên: “Cứu mạng! Giết người! Cứu mạng!”
Chung Cảnh Huy thấy bộ dạng này của gã, cũng biết kẻ này rốt cuộc có ý đồ gì. Hơn nữa nhà họ vốn ở trung tâm làng, cho nên tiếng kêu lớn này đã khiến rất nhiều người chạy ra…
Thế là Chung Cảnh Huy trực tiếp kéo người này ra ngoài sân. Phu phu Chung Hán Lương cũng đã dậy, khi hai người họ nhìn thấy người này cũng sững sờ: “Hay cho thằng nhãi chết bằm nhà ngươi, lại dám có ý đồ với nhà chúng ta…” Chung Túc mặc kệ đúng sai, nhặt lấy cây chổi bên cạnh, cứ đánh cho một trận rồi nói sau.
Chung Tam Huy sững sờ, dường như không ngờ người này không chất vấn nhi phu lang nhà mình mà lại đánh mình trước. Tiếc là lúc trước vì né đòn mà bây giờ gã không còn bao nhiêu sức lực, đành mặc cho cây chổi quất vào người, đau rát. Mà các đàn ông hàng xóm đều cầm theo công cụ chạy đến… định bắt trộm.