Đến nội dung chính

Chương 23

admin 1.130 Chữ Cài Đặt

“Cảnh ca nhi, mau nói cho chúng ta biết, cách này dùng thế nào?” Rất nhiều đàn ông vây quanh Chung Cảnh Huy, lo lắng hỏi. Điều này khiến Chung Hán Lương nhìn thấy có chút không vui, thân là quả phu thì nên tránh hiềm nghi mới phải.

Thân là người trong thôn ai cũng cần phải làm ruộng, khó tránh khỏi bị đỉa quấy rầy. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể dần dần thích nghi, phát hiện đỉa bám vào chân thì giết ngay. Nhưng bây giờ phu lang nhà Chung Hoằng Nghị lại nghĩ ra được cách này, đối với họ tuyệt đối là một tin vui lớn.

Chung Cảnh Huy cũng không giấu giếm, kể lại đầu đuôi mọi việc cho đám đàn ông này biết.

Bọn họ đều là những người đàn ông thật thà chất phác, nếu sau này mình nhờ họ giúp đỡ, chắc bọn họ sẽ không từ chối đâu. Phải nói là Chung Cảnh Huy đang đặt nền móng cho cuộc sống sau này của mình.
“Cảnh ca nhi, ngươi về đi.” Giọng Chung Hán Lương có chút trầm thấp, mặt mày ông ta cau có, rõ ràng có chút không vui.

Chung Cảnh Huy cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể không hiểu tâm trạng của người này. Nhưng vậy thì đã sao, thay vì dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình còn thực tế hơn: “Vậy ngày mai ta lại đến thu hoạch lũ đỉa này.”

Nếu không cần cậu làm ruộng thì thật là sung sướng. Thế là cậu xách thùng về, còn người trong thôn muốn dùng cách giống cậu thì chậm nhất cũng phải đợi đến ngày mai. Hơn nữa huyết heo trên trấn cũng không có nhiều như vậy, đến lúc đó e là sẽ tăng giá, nhưng cũng không liên quan đến cậu, dù sao tất cả mọi chuyện cậu đều đã lo liệu xong.

Lúc Chung Cảnh Huy mang thùng trả lại thì không thấy phu lang trung niên lúc trước, mà trên sạp của a thúc cũng chẳng còn bao nhiêu thịt heo, ông đang dọn dẹp.
“Cảm ơn a thúc, thùng ta để ở đây.” Chung Cảnh Huy nhìn rõ vết thương trên mặt người này, vừa nhìn là biết do móng tay cào, không cần người khác nhắc nhở cũng biết chắc chắn là do phu lang nhà ông đánh.

Thái đương gia rõ ràng có chút ngượng ngùng, trên mặt lộ vẻ khó xử. May mà tiểu phu lang nhanh chóng rời đi, nếu không thì thật là…

Chung Cảnh Huy không nán lại ở trấn, nếu thôn Chung Gia đã cách trấn khá gần, cậu cũng có thể nghĩ vài cách để mang đồ lên bán.

Thật ra cậu không thích động não, lúc có thể ngồi tuyệt đối không đứng, lúc có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Tiếc là với hoàn cảnh hiện tại của cậu, muốn lười biếng cũng không biết phải đợi đến bao giờ.

Khi cậu về đến nhà, quả nhiên thấy a ma mặt mày không vui: “Ngươi đi đâu vậy?” Đương gia về nhà lấy cơm trưa, đã nói với hắn là đừng để nhi phu lang làm ruộng, quá gây chú ý, cũng là để cho nó có cơ hội tiếp xúc với các chàng trai trẻ tuổi khác.
Ai cũng biết, Chung Cảnh Huy gả về đây chưa từng động phòng với con trai nhà hắn. Là do người a ma này muốn về là để cho con út có thể trở về. Có thể nói, cậu cũng giống như một ca nhi chưa chồng, chỉ có mỗi cái danh “quả phu” mà thôi.

Rốt cuộc hắn đã tạo nghiệp gì mà lại phải đề phòng nhi phu lang tiếp xúc với đám trai tráng trong thôn, để tránh xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn.

Chung Cảnh Huy liếc nhìn a ma nhà mình, không trả lời, đi thẳng về phòng. Cậu đã bôn ba cả ngày, ít nhiều cũng có chút mệt mỏi, vẫn là muốn nghỉ ngơi một chút.

“Chung Cảnh Huy! Ngươi đúng là tạo phản rồi, lại dám cãi lời ta như vậy!” Chung Túc chạy đến trước mặt nhi phu lang, sắc mặt khó coi chất vấn.

Nếu không phải hắn còn cần cậu thủ tiết cho con trai nhà mình thêm hai năm nữa, hắn đã nhờ bà mối dò la tin tức, bán quách cái đồ tiện nhân này đi, đỡ phải làm hắn phiền lòng.

“A ma, không biết nói chuyện thì đừng có dùng từ lung tung. Ta không phải là nô tài của ngươi, lẽ nào đi đâu cũng cần phải báo cáo với ngươi?” Giọng điệu Chung Cảnh Huy có chút mất kiên nhẫn mà phản bác.

Chung Túc đưa tay ra, muốn đánh nhi phu lang, lại bị người kia nắm lấy cổ tay. Cậu có chút lạnh lùng nói: “A ma, đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta, nếu không…” Vốn dĩ cậu xuyên đến đây đã rất buồn bực rồi, hai bàn tay trắng thì thôi đi, đằng này còn phải chịu đựng sự soi mói khắp nơi của a ma này, khiến trong lòng cậu vô cùng nóng nảy.

“Sao… ta…” Hai chân Chung Túc bị dọa đến run rẩy, đôi mắt của nhi phu lang này quá lớn, trước đây còn cảm thấy long lanh rất đáng yêu, bây giờ nhìn lại, quả thật giống như yêu quái khiến người ta run sợ trong lòng.

Chung Cảnh Huy lười nhìn a ma đang ngã ngồi dưới đất vì sợ hãi. Vốn dĩ cậu không muốn dùng thủ đoạn này, nhưng ồn ào cãi vã rất phiền phức, hơn nữa vừa nghĩ đến mình còn phải chịu sự kiểm soát của họ hai năm nữa, cậu lại càng vô cùng khó chịu

“Cạch” một tiếng, đợi đến khi cửa đóng lại, Chung Túc cuối cùng cũng hoàn hồn, thế là đứng giữa sân hai tay chống nạnh, sau đó lớn tiếng chửi rủa: “Ngươi là đồ sao chổi, đồ xui xẻo, đồ tiện nhân nhà ngươi, ngươi cứ chờ đấy, nếu không xử lý ngươi cho ra trò, ta không phải là a ma của ngươi, ta…”

Chung Cảnh Huy đã đóng cửa lại nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa của a ma khiến cậu cau mày. Sau đó cậu nằm lên giường ngủ, lấy chăn bên cạnh bịt kín tai lại, như vậy cũng yên tĩnh hơn nhiều.

“Ọt” một tiếng, Chung Cảnh Huy bị đói đánh thức. Cậu cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, trong phòng ngoài một mảng tối đen ra thì không thấy gì khác.