Đến nội dung chính

Chương 25

admin 1.145 Chữ Cài Đặt

“Đây… nhà Chung Hán Lương, đây là kẻ trộm gà mà ông nói sao?” Khi mọi người nhìn rõ bộ dạng của tên trộm này thì có chút ngỡ ngàng, dù sao gia cảnh của Chung Tam Huy cũng thuộc hàng khá giả trong thôn, sao có thể đi trộm gà nhà người khác được chứ?

Chung Túc mặt đầy sát khí trả lời: “Không phải hắn thì còn ai? Tang chứng vật chứng đầy đủ, nửa đêm nửa hôm đến nhà ta, chính là để trộm gà.” Hừ… từ khi gà nhà hắn bị mất, đêm nào hắn cũng không ngủ được, dỏng cả tai lên để nghe ngóng, không ngờ đêm thứ hai quả nhiên thấy tên trộm gà này đến.

Trên mặt Chung Cảnh Huy ít nhiều có chút kinh ngạc, nhưng cậu liếc nhìn gã đàn ông kia lại phát hiện gã đang ôm mặt, vẻ mặt hằn học nhìn mình.

Chung Tam Huy hối hận xanh ruột. Trên mặt gã đau rát, không cần nói cũng biết chắc chắn là bị cào xước rồi, gai trên cây chổi này sắc như vậy, đánh vào mặt gã đau rát.
Gã không dám nói là đến để vụng trộm với Chung Cảnh Huy, nhưng lại bị oan uổng thành “kẻ trộm gà”? Tội danh này thật sự quá oan ức, gã tuyệt đối sẽ không thừa nhận.

“Nhà ta cũng bị mất một con gà, tên kia, mau trả gà lại cho ta.” sắc mặc lão phu lang không tốt nói, mọi người đều là người trong thôn, không ngờ gã lại làm ra chuyện không ra gì như vậy.

“Ai… ai trộm gà của ông? Ta cần gà của ông làm gì? Ta muốn ăn gà, chỉ cần nói với a ma nhà ta một tiếng là được.” giọng điệu của Chung Tam Huy có chút yếu ớt mà phản bác, trong mắt những người đàn ông khác, đây chính là biểu hiện của sự chột dạ.

Trên tay mọi người vẫn còn cầm công cụ, đuốc lửa chiếu sáng cả khoảng sân.

“Lão ca, chuyện này bây giờ cũng không phải là cách, hay là đợi trời sáng rồi báo cho trưởng thôn, để ông ấy đến xử lý.” Một người đàn ông trong đó đề nghị.
Trong thôn vậy mà lại xuất hiện một “kẻ trộm gà”, sao có thể dễ dàng bỏ qua được, nếu không thì chẳng phải nhà nào cũng phải thường xuyên đề phòng kẻ khác đến trộm sao?

Bọn họ đều là những người nông dân thật thà, cũng không có cái suy nghĩ trộm gà bắt chó đó, cho nên mới dám cả gan thả gà ra như vậy, không ngờ lại xảy ra chuyện vô liểm sỉ như vậy.

Chung Hán Lương hơi nhíu mày, ông ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Người này lại là do nhi phu lang nhà ông ta phát hiện, lại nhìn cách Chung Tam Huy nhìn Cảnh ca nhi, trong lòng ông ta lóe lên sự bất an.

“Đúng vậy, phải để trưởng thôn đến phân xử, tốt nhất là đuổi người này ra khỏi thôn Chung Gia, nếu không sau này mọi người sống không yên ổn được.” Chung Túc thêm mắm thêm muối nói, vừa nghĩ đến con gà của mình bị trộm, lửa giận trong lòng hắn lại không kìm được bùng lên.
Thế là mọi người mặc kệ Chung Tam Huy kêu gào, trực tiếp dùng dây thừng trói người lại.

“Trói hắn ở ngoài sân đi, dù sao còn hai canh giờ nữa là trời sáng rồi, cũng không chết cóng được.” Chung Cảnh Huy lạnh lùng đề nghị, tên này đúng là kẻ câm ăn hoàng liên, có khổ mà không nói được.

Nếu gã thật sự dám nói ra sự thật, mình cũng không sợ, cây ngay không sợ chết đứng.

“Đúng đó, đồ trộm gà, phải trừng phạt cho ra trò.” Chung Linh ở nhà bên cạnh cũng đã dậy, tiếp lời của Cảnh ca nhi.

Mọi người nhanh chóng giải tán, chỉ còn lại một mình Chung Tam Huy bị trói, muốn la hét, khổ nỗi miệng lập tức bị nhét một miếng giẻ: “A ma, miệng người này không sạch sẽ, để tránh làm phiền chúng ta nghỉ ngơi, vẫn nên bịt miệng hắn lại thì hơn.” Chung Cảnh Huy đề nghị.

Chung Túc hài lòng gật đầu: “Ngươi làm rất đúng. Đương gia, chúng ta đi nghỉ thôi.” Bắt được tên trộm gà này, tảng đá lớn trong lòng hắn cuối cùng cũng được đặt xuống. Hắn không sợ trộm đến, chỉ sợ trộm cứ nhòm ngó gà nhà mình.

Chung Hán Lương không nói gì cả, đợi đến khi về phòng, ông ta trầm giọng nói: “Mình, chuyện này có chút không ổn.” Để trưởng thôn đến phân xử, lỡ không cẩn thận thì chẳng phải danh dự của nhi phu lang cũng mất hết sao.

“Có gì không ổn? Lẽ nào trộm gà của chúng ta rồi còn không định bồi thường hay sao?” Chung Túc trừng mắt, vẻ mặt không chịu thua.

“Chuyện không đơn giản như vậy, gà là một chuyện, tại sao lại là Cảnh ca nhi phát hiện ra hắn?” Giọng Chung Hán Lương có chút khàn, trong lòng cũng tràn đầy bất an.

Nghe những lời này, sắc mặt Chung Túc tức giận đến trắng bệch: “Ý ông là sao? Hai người bọn họ có gian tình? Chẳng lẽ là nói chuyện không hợp nên đánh nhau?” Đáng ghét! Hắn đã nói mà, Chung Cảnh Huy làm gì có lòng tốt như vậy, thì ra là dẫn cả đàn ông về nhà.

Chung Hán Lương không phản bác lời của phu lang nhà mình, coi như là ngầm thừa nhận.

“Xem ta có lột da cái đồ tiện nhân đó không?” giọng Chung Túc the thé nói, sau đó bò dậy từ trên giường, định đi tìm người tính sổ. Chung Hán Lương vội vàng kéo phu lang lại: “Ngươi làm gì vậy? Bây giờ nên nghĩ cách che giấu chứ không phải làm ầm lên cho mọi người đều biết.” Trước đây phu lang nhà mình trói nhi phu lang cả một đêm cũng là vì chuyện thông đồng với đàn ông đã khiến không ít người trong thôn bàn ra tán vào rồi, nếu lại xảy ra chuyện này nữa, thì nhà bọn họ thật sự không còn mặt mũi nào nhìn ai.

“Sao? Chung Cảnh Huy làm ra chuyện như vậy mà còn không cho người ta nói hay sao?” Chung Túc trừng mắt: “Đương gia, ta không đồng ý với cách làm này của ông, ta phải dạy dỗ cái đồ tiện nhân này một trận, kẻo nó tưởng cánh cứng rồi thì có thể bắt nạt hai phu phu già chúng ta!”