Đến nội dung chính

Chương 22

admin 1.121 Chữ Cài Đặt

“Đúng vậy, không bán cho người ta thì thôi đi, đằng này còn giữ mấy đồng tiền của người ta.” Một phu lang khác cũng không nhìn nổi mà nói.

Mọi người đều là phu lang từ quê lên, cuộc sống ai cũng khó khăn chật vật, năm đồng cũng là tiền, phu lang bán thịt heo này thật quá đáng.

Thái đương gia bị nói như vậy, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Thực ra ông sợ phu lang của mình, nếu không lúc phu lang nhà mình bước ra ông đã không im lặng. Lúc này thấy ánh mắt khinh bỉ của một vài người đàn ông, ông lập tức nói: “Tiểu phu lang, cái thùng này ngươi cứ mang về, a thúc tin tưởng ngươi.” Giọng điệu chân thành, hoàn toàn không có vẻ hung ác như phu lang nhà ông.

“Cảm ơn a thúc.” Chung Cảnh Huy chân thành cảm ơn. A thúc này nhìn là biết thê nô, nếu không sao lâu như vậy mà không dám lên tiếng.
“Đương gia, ông dám?” Phu lang trung niên hung tợn nói.

Thái đương gia cau mày nói: “Có chuyện gì về nhà rồi nói, đừng làm loạn nữa.” Trước mặt bao nhiêu người như vậy mà phu lang này ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho ông, thật khiến ông khó chịu.

“Làm loạn? Ta thấy là ông coi trọng cái đồ mắt hồ ly tinh này rồi!” Phu lang trung niên gầm lên, sau đó giơ tay, một bạt tai về phía Chung Cảnh Huy…

Chung Cảnh Huy đã sớm có chuẩn bị, dù sao ở kiếp trước cậu cũng từng xem màn combat giữa bạn gái cũ và bạn gái hiện tại. Tuy tình hình hiện tại không giống, nhưng cậu cũng không thể đứng yên chịu đòn được chứ? Thế là cậu hơi nghiêng người, khiến tay của phu lang trung niên đánh hụt. Có lẽ là do dùng sức quá mạnh, khiến thúc thúc này nghiêng người về phía trước, cuối cùng chân bị trẹo, ngã thẳng xuống đất, thật sự có chút khó coi.
“Tiểu phu lang, cầm thùng đi đi.” Thái đương gia phất tay bảo Chung Cảnh Huy rời đi, còn phu lang nhà mình thì tạm thời không quản.

Chung Cảnh Huy gật đầu, chuyện của phu phu họ không liên quan đến mình, cậu cúi người cong tay, xách thùng đi mất…

“Đứng lại! Cái đồ hồ ly tinh nhà ngươi! Đứng lại cho ta!” Đi được một đoạn khá xa, Chung Cảnh Huy vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi mắng như vậy, bất lực trợn mắt xem thường. Cũng không biết người này rốt cuộc dựa vào đâu mà phán cậu là hồ ly tinh, cậu đường đường là người đứng đắn trong sạch.

Dù cho kiếp trước cậu là một công tử bột, phụ nữ cũng không ít, nhưng đều là bọn họ tự dâng tới cửa, không liên quan đến cậu. Thứ họ muốn là tiền, mà cậu thì có tiền, cuộc mua bán này đối với họ mà nói không hề thiệt thòi.
Chung Cảnh Huy có chút may mắn, dù cơ thể của nguyên chủ gầy yếu, nhưng cũng có một chút sức lực. Cậu xách một thùng máu đi xa như vậy mà cánh tay lại không hề có cảm giác đau mỏi, e là do bình thường đã được rèn luyện, điều này khiến cậu có thêm quyết tâm muốn lên núi.

Thôn làng cổ đại, thứ gì cũng không nhiều, chỉ có núi là nhiều. Nếu như vận may tốt bắt được một con lợn rừng hoặc thú hoang khác, vậy thì cậu sẽ có vốn để tự tin. Một đồng tiền cũng làm khó anh hùng, cậu đã thật sự thấm thía điều này. Kiếp trước không thiếu tiền, không ngờ kiếp này lại biến thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi, lại còn là một quả phu lang bị trói buộc khắp nơi.

Chung Cảnh Huy tìm một ít mạ khô buộc lại với nhau, mục đích là để tạt huyết heo lên rồi đặt vào trong ruộng.

“A phụ, chúng ta thử xem.” Chung Cảnh Huy không về nhà mà trực tiếp xách thùng đến. Lúc này đã là giữa trưa, mặt trời vô cùng gay gắt, chỉ là vì nhà Chung Hán Lương không có đàn ông nào khác, cho nên bình thường ông đều làm việc nhiều hơn người khác một chút.

Chung Hán Lương dừng công việc trong tay: “Thật sự được sao?” Tác hại của đỉa, ông ta cũng biết rất rõ. Trước đây nhi phu lang nhà ông ta không đề xuất phương pháp này, lẽ nào là vì chưa để cậu xuống ruộng sao?

“Thử xem chẳng phải sẽ biết sao, huống chi đỉa thích máu, một khi ngửi thấy mùi máu tanh, chắc chắn sẽ kéo đến, đến lúc đó…” Chung Cảnh Huy cười nói, sau đó dùng mạ khô chấm huyết heo, đặt vào trong ruộng…

Đỉa có thể làm thành dược liệu, mà cậu muốn trở thành người đầu tiên tiên phong. Còn về việc độc chiếm thị trường đỉa, Chung Cảnh Huy dĩ nhiên không có bản lĩnh đó, dù sao cậu cũng chỉ là một quả phu mà thôi. Hơn nữa một khi có nhiều người bán đỉa, giá cả sẽ giảm xuống, cho nên cậu định dùng ruộng ở đây để thử nghiệm trước.

“A phụ, hiện tại nắng gắt như vậy, chúng ta cứ phơi khô lũ đỉa rồi mang lên trấn bán.” Chung Cảnh Huy cũng không có ý kiến gì lớn với người cha chồng này, có lẽ là xem thường cậu là một phu lang.

Trán Chung Hán Lương đẫm mồ hôi: “Ngươi đừng có bày vẽ rồi cuối cùng chẳng làm được gì, ta về nhà lấy cơm.”

Khóe miệng Chung Cảnh Huy cong lên, vốn dĩ việc này nên do cậu làm, bây giờ a phụ lại tự mình về, điều đó có nghĩa là ông ta đang mong đợi phương pháp của cậu có hiệu quả.

Ruộng nhà họ có bốn mẫu, lại không ở cùng một chỗ. Đợi đến khi Chung Cảnh Huy làm xong tất cả thì đã là buổi chiều, chỉ là khi cậu nhìn đám thủy điệt bám chi chít trên đám mạ khô, thật sự có chút da đầu tê dại. Đồng thời, cậu cũng hiểu rõ phương pháp này có hiệu quả. “Chậc chậc… người nhà Chung Hoằng Nghị này đúng là giống nhau, xem lũ đỉa kìa…” Lúc này đám đàn ông đều đã bắt đầu làm việc, khi họ thấy lũ đỉa, trong mắt đều lóe lên vẻ tán thưởng.