Đến nội dung chính

Chương 21

admin 1.063 Chữ Cài Đặt

“Đứa nhỏ ngốc, mau đi làm việc của ngươi đi, ta còn chờ con diệt sạch lũ đỉa đấy.” Chung Linh cười nói, đứa trẻ này trước khi gả đi đã sống khổ, sau khi gả đi lại càng không dễ dàng.

Dù nhà họ cũng nghèo, gặp phải hạn hán hay lũ lụt cũng phải chịu đói, nhưng vẫn tốt hơn Cảnh ca nhi rất nhiều. Ít nhất bây giờ ông không có a ma, mà phu quân trong nhà cũng siêng năng, hai đứa con trai cũng hiếu thuận, bọn họ đều đang ở ngoài đồng làm việc cả.

Chung Cảnh Huy gật đầu thật mạnh, trong lòng mang theo năm đồng tiền đi dọc theo đường núi về phía trấn…

Từ thôn Chung Gia cách trấn chỉ nửa canh giờ, phải nói là khá tiện lợi.

Chung Cảnh Huy tự nhận là mình biết chữ, thế nhưng ở đây đều là chữ phồn thể, hơn nữa mấy chữ như vẽ bùa trên cổng thành này cậu thật sự không nhận ra. Nhưng từ trong ký ức cậu biết được, đây là trấn Long Lĩnh thuộc phía nam của nước Đại Hoa. Chuyện cụ thể hơn thì nguyên thân không có ký ức, có lẽ là do cậu ấy chưa từng ra ngoài.
Chung Cảnh Huy có chút xấu hổ, dù cậu là công tử bột, nhưng cũng là sinh viên giỏi ngành quản trị, kết quả đến thời cổ đại lại không nhận ra một chữ nào. Điều này không chỉ khiến cậu nhận ra sự gian khổ của cuộc sống, mà ngay cả việc muốn làm giàu, cũng phải biết chữ chứ? Tiếc là bây giờ cậu ngay cả giấy bút cũng không mua nổi, chứ đùng nói đến sách.

Nguyên thân từng đến trấn Long Lĩnh, cho nên Chung Cảnh Huy đi về phía tây của trấn, nơi đó đa số là chỗ của những người bán hàng rong, hơn nữa người trong thôn muốn bán hàng cũng đều bày sạp ở đây.

“A thúc, cho ta năm đồng huyết heo tươi.” Chung Cảnh Huy nghiêm túc nói.

Huyết heo không phải là thứ gì hiếm lạ, hơn nữa nhìn dáng vẻ này thứ tiết này hẳn rất tươi, thậm chí còn chưa đông lại.

“Được.” Người đàn ông bán thịt heo thấy phu lang này thì gật đầu, sau đó đưa cho cậu một thùng huyết heo: “Tiểu phu lang, dùng xong thùng này nhớ mang trả lại nhé.”
Trong mắt Chung Cảnh Huy lóe lên sự ấm áp: “Vâng.” Cậu biết đối với người nông thôn, cái thùng rất quan trọng.

“Khoan đã! Đương gia, có phải ông bị mê hoặc rồi không? Thùng cũng để người ta xách đi?” Lúc này một giọng nói the thé vang lên, sau đó Chung Cảnh Huy thấy một phu lang trung niên đi ra.

“Muốn mang thùng đi cũng được, một đồng.” Phu lang trung niên nhìn Chung Cảnh Huy từ trên xuống dưới, sau đó không khách sáo nói.

Xung quanh còn có rất nhiều người, họ nghe thấy lời “hống hách” như vậy thì đều dừng lại xem. Trên đời này thứ không thiếu nhất chính là người hóng chuyện.

Chung Cảnh Huy nhìn phu lang trung niên trước mắt, từ trong mắt đối phương, cậu thoáng thấy được vẻ khinh bỉ. Cậu không biết mình đã đắc tội với người này chỗ nào: “Nếu đã vậy, xin ngươi trả lại cho ta năm đồng, ta sang nhà khác mua.”
Vốn dĩ huyết heo đã ít người ăn, giá cả cũng rất rẻ, bây giờ phu lang này còn muốn làm khó mình, còn đòi một đồng nữa chứ? Trên người cậu một xu cũng không có, hơn nữa sao cậu có thể tham lam một cái thùng của ông ta được.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt phu lang trung niên có chút khó coi: “Mua huyết heo của người ta rồi còn có thể trả hàng sao? Không được trả!” Câu này của ông ta phải nói là già mồm át lẽ phải.

Nghe ông ta nói vậy, Chung Cảnh Huy cười lạnh phản bác: “Thúc, thúc thật vô lý, ngươi bán huyết heo cho ta mà lại không dùng đồ đựng để ta mang về, có phải ý là ngươi bán thịt cho người ta mà ngay cả một sợi dây cũng không nỡ cho, để người ta phải dùng hai tay cầm thịt của ngươi về nhà không?”

Phu lang trung niên hoàn toàn không ngờ người này lại miệng lưỡi sắc bén như vậy. Người này có bộ dạng hồ ly tinh, nhìn đã thấy ghét. Ông ta đã gặp quá nhiều phu lang nông thôn như vậy rồi, tưởng liếc mắt đưa tình vài cái là có thể không công mà có được chút lợi lộc sao? Đừng nói là cửa, ngay cả cửa sổ ông ta cũng không cho.

“Ngươi không tự mang thùng đến đựng à? Dù sao thì ta tiền không trả, thùng cũng không cho.” Phu lang trung niên bày ra vẻ ăn vạ.

Chung Cảnh Huy biết sẽ là như vậy: “Được, nếu ngươi đã không muốn, vậy chúng ta đến quan phủ phân xử, để quan lão gia phán xét chuyện này đúng sai phải trái!”

“Ngươi… ngươi dám?” Phu lang trung niên hai tay chống nạnh ra vẻ hung dữ, nếu Chung Cảnh Huy dám làm vậy, ông ta sẽ ra tay ngay.

Chung Cảnh Huy nheo mắt lại: “Ngươi xem ta có dám không!” Không cho trả hàng, lại còn bắt mình phải dùng hai tay mang huyết heo về sao? Năm đồng, tuy không nhiều, nhưng cũng là khoản tiền đầu tiên của cậu ở thế giới này, lại còn là do phu lang hàng xóm tốt bụng cho mượn, sao cậu có thể lãng phí tâm huyết của ông được?

“Thái đương gia, sau này ta cũng không mua thịt heo nhà ngươi nữa, đây không phải là rõ ràng đang bắt nạt một phu lang nhà quê sao?” Một lão ma ma nhíu mày nói.

Mọi người đều là con người có cha có mẹ sinh ra, dù phu lang này ăn mặc có hơi rách rưới, vừa nhìn đã biết là con nhà nghèo, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng ngời, không có chút u ám nào.