“Không thể nào? Ta nấu như mọi khi mà!” Chung Túc lập tức đứng dậy, hắn ăn một bát là đủ, còn Chung Cảnh Huy cũng một bát, cho nên sao có thể nấu ít cơm được.
“Chung Cảnh Huy, cái đồ con lợn nhà ngươi, vậy mà lại ăn nhiều như vậy!” Chung Cảnh Huy vừa mới về đến phòng mình thì đã nghe thấy tiếng rống như sư tử của a ma, lập tức giật mình.
Quả nhiên Chung Cảnh Huy còn chưa bước vào cửa, a ma đã xông tới: “Nói! Cơm có phải do ngươi ăn không?” Cái người này làm việc thì lười biéng, kết quả ăn cơm lại như lợn.
“Sao? A ma đây là không cho người khác ăn cơm à?” Giọng điệu Chung Cảnh Huy có chút không tốt hỏi lại. Người này buổi trưa không cho mình ăn cơm thì thôi đi, bây giờ ăn nhiều cơm một chút cũng cằn nhằn, phiền chết đi được.
Chung Túc bị nói như vậy, lại nghĩ đến tình hình trong nhà, lập tức cả khuôn mặt đều trở nên khó coi: “Người không làm việc thì không được ăn nhiều cơm!” Hắn cũng biết lý do này của mình rất miễn cưỡng.
“A ma, lời này của ngươi không đúng rồi, sao ta lại không làm việc chứ? Buổi trưa đã không cho người ta ăn cơm rồi, lẽ nào đến tối cũng không cho ăn no sao?” Đôi mắt Chung Cảnh Huy sâu thẳm nhìn về phía a ma nhà mình: “Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, không biết cuối cùng ai mới là người mất mặt.”
Bị đôi mắt đen láy của Chung Cảnh Huy nhìn chằm chằm, trong lòng Chung Túc có chút chột dạ: “Ngươi… ngươi…” Thật sự là không nói nên lời.
“A ma, thân là nhi phu lang đương nhiên không muốn gây khó dễ cho a ma. Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho ta, ngay cả ăn cơm cũng muốn quản, đến lúc đó thì đừng trách nhi phu lang này không khách sáo.” Chung Cảnh Huy nói xong thì đi vào trong, sau đó đóng cửa lại.
Phòng của bọn họ đều là cửa ở bên trong, cho nên dù có cãi nhau thì nhà bên cạnh cũng không nghe rõ, dù sao khoảng cách cũng không gần.
Chung Cảnh Huy ăn hơi no, vốn định ra sân đi dạo, nhưng thấy bộ dạng hung dữ của a ma nhà mình, vẫn là ngồi yên trong phòng thì hơn.
Kiếp trước cậu đâu cần phải so đo hơn thua với nhà người khác, thậm chí cãi nhau cũng không cần, chỉ cần mấp máy môi là có người lôi kẻ không biết điều ra ngoài, làm sao có những chuyện phiền lòng như vậy được.
Lẽ nào là do kiếp trước sống quá hạnh phúc, cho nên ông trời cố ý để cậu xuyên đến đây chịu khổ chịu nạn? Vừa nghĩ đến hôm nay mới là ngày đầu tiên, những ngày tháng sau này không biết sẽ ra sao, Chung Cảnh Huy lập tức ỉu xìu.
“Thôi kệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.” Chung Cảnh Huy có chút lạc quan nghĩ, sau đó trèo lên giường đi ngủ. Dù sao ngày mai còn phải dậy sớm, dù cậu là “quả phu” nhưng cũng phải làm việc chứ. Hôm nay là do may mắn mới lừa được a ma ngây người ra, muốn tìm chuyện cuối cùng cũng phải tự nuốt cục tức vào bụng.
Chung Cảnh Huy mở to mắt nhìn không gian tối đen, phát hiện mình không ngủ được. Cũng phải thôi, bảo một người từng là cú đêm đi ngủ sớm như vậy, chẳng phải là muốn lấy mạng già của cậu sao…
Chung Hán Lương ăn không no, hết cách Chung Túc đành phải nấu thêm cho phu quân nhà mình một cái bánh ngô, việc này khiến hắn cảm thấy như đang cắt đi một miếng thịt trên người mình.
Chung Hán Lương dĩ nhiên cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người họ, vừa ăn bánh ngô vừa nói: “Mình ơi, dù thế nào đi nữa cũng không thể để Cảnh ca nhi ăn không no, chuyện này đồn ra ngoài, chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao?” Dù nhà họ nghèo, nhưng một ngày ba bữa vẫn không thành vấn đề.
“Nhìn nó da bọc xương, vậy mà lại ăn như lợn.” Chung Túc bĩu môi, trong lòng ít nhiều cũng có chút bất mãn: “Cảnh ca nhi này ngay cả việc nhà cũng không làm nữa, ngày mai để nó theo ông đi làm ruộng đi.”
Chung Hán Lương nghe thấy câu này thì cau mày: “Làm gì có chuyện để ca nhi xuống ruộng, đây không phải là vô cớ để người ta chê cười sao?” Đa số thời gian nhi phu lang đều là trồng rau hoặc làm việc nhà, để nhi phu lang xuống ruộng sẽ bị người ta coi thường.
Chung Túc phản bác: “Đương gia, một mình ông phải làm việc đến bao giờ? Vả lại hai đứa lão đại lão nhị cũng thấy tình hình rồi, trong nhà chỉ có một mình nó là người trẻ, lẽ nào còn muốn lão ma ma này phải ra đồng làm việc sao? Chỉ cần nó không sợ bị nói ra nói vào, vậy thì ta và nó đổi lại, ta đi cấy mạ, nó ở nhà làm việc.”
Đêm qua Chung Cảnh Huy ngủ quá muộn, dẫn đến ngày hôm sau không dậy nổi. Do đó, khi a ma ở bên ngoài la hét, cậu lập tức kéo chăn bên cạnh qua, che kín tai, xoay người, tiếp tục hẹn hò với Chu Công.
Chung Túc ở bên ngoài đập cửa rầm rầm: “Chung Cảnh Huy nhà ngươi, mặt trời sắp chiếu tới mông rồi mà vẫn chưa dậy?” Đáng thương cho hắn hôm qua đã hứa với đương gia, đúng là thối lắm.
“Nếu ngươi còn không dậy, ta sẽ cho người cạy cửa phòng ngươi ra!” Với tư cách là lão ma ma, lúc trẻ cũng chưa từng nổi giận như vậy, dù con út có chết đi cũng chỉ đau buồn là nhiều. Nhưng từ khi cưới nhi phu lang này về, hắn cảm thấy lửa giận cả đời đều dồn hết vào đây rồi.