Trong thôn này ai mà không kính trọng a ma nhà mình, ai mà không hiếu kính a ma, chỉ có Chung Cảnh Huy nhà bọn họ không biết uống nhầm thuốc gì mà lại biến thành thế này. Rốt cuộc hắn đã tạo nghiệp gì mà lại cưới phải một nhi phu lang như vậy.
Thế là Chung Túc thấy cửa được mở ra, sau đó là một Chung Cảnh Huy mặt mày đen thui: “A ma, sáng sớm tinh mơ ngươi muốn làm gì? Ngươi không sợ người ta chê cười à, ngày nào cũng ầm ĩ, ngày nào cũng náo loạn, không có lúc nào yên.” Người sống dưới mái hiên không thể không cúi đầu, lúc này tâm trạng của cậu cực kỳ tệ, dĩ nhiên giọng điệu cũng không thể nào tốt được.
Chung Túc sững người, hiển nhiên không ngờ nhi phu lang này lại còn dám tỏ thái độ với mình: “Đồ sao chổi, hôm nay bắt đầu có hai con đường cho ngươi chọn, một là ở nhà làm việc, hai là ra ngoài giúp a phụ nhà ngươi làm ruộng!” nếu người này mà cứ lười biếng nữa e là sẽ thành sâu mất, huống chi hắn thật sự lo lắng gà trong nhà sẽ tiếp tục bị trộm, rõ ràng là không yên tâm để nhi phu lang ở nhà một mình.
Nghe câu này, Chung Cảnh Huy có chút ngạc nhiên: “Làm ruộng?” Vốn dĩ đây là một câu hỏi, nhưng lọt vào tai Chung Túc lại thành người này định theo a phụ nhà mình đi cấy mạ.
“A phụ ngươi đi trước rồi, ngươi mau ăn sáng xong rồi ra đồng đi.” Chung Túc cũng không muốn nhìn mặt nhi phu lang này, kẻo lại tức đến đau cả tim gan phèo phổi.
Nếu không phải mó còn phải “thủ tiết” cho con út nhà mình, Chung Túc nhất định sẽ nhờ bà mối xem có nhà nào được thì bán người đi ngay, đỡ phải suốt ngày lãng phí lương thực nhà bọn họ.
Chung Cảnh Huy đứng ở cửa, từng đàn quạ bay qua trên đầu. Chỉ là nghĩ đến a ma hay bắt bẻ, thà đi theo cha chồng ra đồng còn hơn.
Thiếu niên quay người về phòng, sau đó thay một bộ quần áo đẫm mồ hôi. Nhiệt độ buổi sáng vẫn còn khá lạnh, cho nên cậu mặc một chiếc áo dài tay rất mỏng, cộng thêm một chiếc áo khoác, như vậy cũng không đến nỗi bị cảm lạnh.
Xuyên đến thế giới cổ đại này mới có một ngày, rất nhiều thứ cậu đều biết được từ ký ức của nguyên thân. Có thể nói, nếu không thực hành thì cậu hoàn toàn không hiểu gì cả.
Hiện tại đang là mùa vụ bận rộn, nhà nhà đều bận rộn cấy mạ, cho nên những chuyện vặt vãnh nhà cậu mới không bị người ta vây xem. Nếu không thì chuyện Chung Cảnh Huy nửa đêm trở về, bị a ma treo cả một đêm, thậm chí còn bị nghi ngờ thông đồng với đàn ông e là đã ầm ĩ cả thôn biết hết rồi.
Dù đây là thôn quê nhưng cậu có thể biết rõ, cha chồng nhà cậu rất coi trọng thể diện, không muốn chuyện xấu trong nhà bị mọi người biết hết. Nhưng ông ta không biết rằng, cái thôn này chỉ có bấy nhiêu đó, một chút chuyện vặt của mỗi nhà đều sẽ nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi.
Bữa sáng vẫn là bánh ngô, ăn kèm với một ít cháo loãng không thấy hạt. Chung Cảnh Huy đã thử qua gạo lứt nên cũng không để ý những thứ này, vội vàng ăn cho no, sau đó mang theo bánh ngô và một ít lương khô đi ra đồng.
A phụ đi làm trước vốn không ăn sáng, nếu Chung Cảnh Huy đã đi thì tiện thể để cậu mang bữa sáng đi luôn.
Lúc này mặt trời đã ló dạng, sương sớm cũng dần tan đi, trong không khí mang theo hương cỏ xanh nồng đậm, khiến Chung Cảnh Huy hít một hơi thật sâu, cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cậu theo ký ức từ từ đi ra đồng, trên đường đi dân làng rất nhiệt tình, mọi người đều chào hỏi lẫn nhau, mà Chung Cảnh Huy cũng lễ phép gọi họ, điều này khiến một vài gã đàn ông khá bất ngờ. Không ngờ quả phu lang này cũng có lúc cười tươi như vậy, dù sao từ lúc cậu gả về đây đến giờ, trong thôn thật sự chưa có ai thấy được nụ cười trên mặt cậu.
“A phụ, ta mang bữa sáng đến cho ngươi đây.” Từ xa Chung Cảnh Huy đã thấy bóng dáng Chung Hán Lương, thế là vội vàng gọi lớn, dĩ nhiên cũng thu hút vài ánh mắt.
Chung Hán Lương nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó lau tay, chuẩn bị ăn sáng. “A phụ, chân của ngươi…” Thấy một con đỉa đang cắn vào chân a phụ, cậu lập tức nhíu mày.
Chung Hán Lương dùng liềm gạt con đỉa xuống đất, sau đó băm mấy nhát là xong, còn trên bắp đùi vẫn còn chảy máu: “Đỉa trong ruộng này không có cách nào đuổi được.” Chung Hán Lương thản nhiên nói.
Những người nông dân như họ làm ruộng đều bị đỉa quấy rầy, rất phiền nhưng lại không có cách nào đuổi được.
Chung Cảnh Huy nhìn mà có chút buồn nôn, chỉ cần nghĩ đến việc đỉa sẽ bám vào người mình, lập tức nổi da gà. Mắt cậu đảo một vòng, chợt nhớ đến một tin tức từng xem ở kiếp trước, thế là nói: “A phụ, ta có cách loại bỏ hết đỉa trong ruộng!” Giọng của cậu rất lớn, khiến một vài gã đàn ông đang ăn sáng cũng nghe thấy, lập tức trong mắt họ đều lóe lên vẻ hứng thú, dù sao cũng chẳng ai muốn bị đỉa hút máu.
“Ngươi đùng nói đùa? Lũ đỉa này đã hoành hành trong ruộng rất lâu rồi, đuổi thế nào được?” Một vài thanh niên trẻ tuổi trêu chọc, cảm thấy quả phu lang này đang khoác lác.
Chung Cảnh Huy đắc ý nói: “Đương nhiên ta có cách, các người cứ chờ xem!” Vẻ tự tin trên mặt cậu khiến nhiều gã đàn ông có chút ngây người.