Chung Túc thấy thái độ của Chung Cảnh Huy, giận không chỗ trút: “Ta không tạo nghiệp, là song thân nhà ngươi gả ngươi cho con trai nhà ta, tình hình lúc đó không phải ngươi không biết. Sao? Bây giờ lật lại chuyện cũ?” Dù có như vậy, lý lẽ vẫn đứng về phía bọn họ: “Huống chi nếu không phải vì ngươi, con trai nhà ta có chết không? Chính là do cái đồ ca nhi khắc phu nhà ngươi gây ra, chẳng trách song thân nhà ngươi vội vàng tống ngươi ra ngoài!”
Lúc đầu thấy dáng vẻ người này cũng không tệ, xứng với con trai nhà hắn, không ngờ lại là người có mệnh khắc phu, thật không nên cưới người này về, nếu không thì con trai nhà mình nhất định đã sống rất tốt rồi.
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Chung Cảnh Huy có chút khó coi: “Nếu a ma đã ghét bỏ ta như vậy, vậy thì ngươi cứ làm chủ bỏ ta đi là được, cớ gì cứ phải trói buộc ta?” Nói thật, cậu cũng chẳng ham hố gì cái gia đình này.
Cậu đường đường là một thiếu gia nhà giàu, kết quả lại trở nên sa sút như vậy khiến trong lòng cậu cảm thấy một sự chênh lệch to lớn, đồng thời còn có cả một nỗi oán hận nặng nề, nhưng mà thế sự không do người.
“Bỏ ngươi? Chẳng phải là lợi cho ngươi rồi sao, dù thế nào cũng phải thủ tiết cho con trai nhà ta ba năm, sau đó đưa ra hai mươi lượng bạc, ta sẽ cho ngươi đi!” Chung Túc nói năng ngang ngược.
Chung Cảnh Huy nghe hắn nói vậy, không khách sáo phản bác: “Còn trả hai mươi lượng bạc? Các người đây là cưới vợ hay là buôn người?”
A ma này đúng là một con đĩa hút máu, nguyên thân làm trâu làm ngựa cho hắn nhiều như vậy, kết quả sau ba năm, cậu còn phải tự chuộc thân cho mình, người không biết còn tưởng cậu bị bán vào kỹ viện ấy chứ.
“Chẳng lẽ ngươi muốn giở trò quỵt nợ?” Sắc mặt Chung Túc có chút mập mờ không rõ. Thật ra nhi phu lang này từ sáng hôm nay đã thay đổi rất nhiều. Trước đó hắn còn tưởng rằng người này bị yêu tinh nhập vào người, nhưng quan sát trước sau vẫn không phát hiện điều gì bất thường, chỉ có thể chứng minh rằng, nhi phu lang này trước đây vẫn luôn nhẫn nhịn, chờ đợi một ngày để phản công.
Tính ra, cậu gả về nhà bọn họ cũng đã được một năm rồi. Chẳng phải là mọi thứ trong thôn đều đã quen thuộc rồi sao, cho nên bây giờ cánh cứng rồi, có thể không nghe lời dạy dỗ của a ma hắn nữa.
“A ma, ta nói giở trò quỵt nợ lúc nào? Nếu đã muốn ta trả hai mươi lượng bạc, vậy thì tiền công ba năm nay, cũng phải tính cho ta chứ?” Chung Cảnh Huy sâu kín nói, đồng thời đặt đũa xuống, bụng cậu sắp không chứa nổi nữa rồi, dù sao cũng ăn quá nhiều, không biết tối nay có ngủ được không.
Kiếp trước cậu là một con cú đêm, hầu như toàn hai ba giờ sáng mới ngủ. Hơn nữa nhìn thời gian, mặt trời hình như mới vừa lặn, người trong thôn đều ngủ rất sớm, sau đó bốn năm giờ sáng đã dậy làm việc, đối với cậu mà nói, đây quả thực là đòi mạng.
“Còn tiền công? Ngươi lại không phải đàn ông, làm được cái gì? Hơn nữa ngươi ở đây, ăn, ở, dùng, chẳng lẽ những thứ này không cần bạc sao?” Chung Túc thật không ngờ mình lại nuôi một phu lang sói mắt trắng, xem thái độ hiển nhiên của nó kìa, cứ như thể nhà bọn họ nợ nó vậy.
Khóe mắt Chung Cảnh Huy liếc nhìn cha chồng, phát hiện ông ta im lặng không lên tiếng, rõ ràng là đồng tình với lời của a ma, cậu lập tức nhíu mày nói: “A ma, chẳng lẽ mọi việc lớn nhỏ trong nhà không phải do ta làm sao? Ta nhớ lợn đều là do ta nuôi, lúc Tết năm ngoái còn bán được không ít bạc.” Hừ… Dù cậu là một công tử bột không biết gì, nhưng nguyên thân thì khác, người này siêng năng, hiền huệ, tiếc là có một a ma không biết điều, dù có khổ cực mệt mỏi đến đâu cũng cho là lẽ đương nhiên. Nếu đã đổi thành mình thì cậu tuyệt đối sẽ không chịu thiệt.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Chung Túc vô cùng khó coi. Thật ra mà nói, từ khi nhi phu lang này về, hắn gần như không cần phải làm việc gì, chỉ chờ để bới lông tìm vết của nhi phu lang, nhưng bây giờ lại không được nữa…
“Được rồi, đừng nói nhiều nữa, mau ăn cơm đi.” Chung Hán Lương trầm giọng nói, đồng thời sắc mặt cũng có chút khó coi.
Ông ta đúng là muốn cái nhà này yên ổn một chút, nhưng một khi đuổi Chung Cảnh Huy đi, vậy thì sự ràng buộc của họ sẽ không còn tác dụng gì nữa. Đến lúc đó cậu thật sự đi thông đồng với đàn ông thì nhà bọn họ cũng chẳng còn mặt mũi nào, càng đừng nói đến việc không cho Chung Cảnh Huy thủ tiết. Dù trong lòng Chung Túc có chút không cam tâm, nhưng vẫn cầm đũa lên ăn cơm. Còn về chuyện mất gà, có lẽ cứ thế cho qua, ai mà biết được tên chết bằm nào đã trộm gà của hắn.
“A ma, a phụ, ta ăn no rồi, hai người từ từ ăn.” Chung Cảnh Huy lễ phép nói, sau đó đứng dậy bỏ đi, để lại hai phu phu già tiếp tục ăn cơm.
Chung Túc lập tức lải nhải: “Đương gia, ông xem nhi phu lang này xem, thật là…” Những lời sau đó hắn cũng không nói được nữa, rõ ràng là rất không vui.
“Phu lang này thế nào cũng là do chính ngươi chọn, nếu muốn đuổi người đi, vậy thì hai mươi lượng bạc và chuyện thủ tiết coi như xóa bỏ hết, như vậy là có thể yên ổn.” Chung Hán Lương lạnh giọng nói, sau đó và thêm hai miếng cơm. Lúc định đi xới thêm cơm thì phát hiện: “Phu lang, sao ngươi nấu ít cơm vậy?” Bây giờ đã thấy cả đáy nồi rồi, bình thường những người làm nông như họ đều phải ăn ba bát cơm, bây giờ ông ta còn chưa ăn no.