Đến nội dung chính

Chương 16

admin 1.103 Chữ Cài Đặt

Chung Túc không ngờ rằng phu quân nhà mình lại bênh vực nhi phu lang, điều này khiến hắn vô cùng tức giận: “Chung Hán Lương, hay cho ông, khuỷu tay của ông lại hướng ra ngoài, trong nhà ngoài nó ra thì còn ai khác, không phải Chung Cảnh Huy làm thì còn ai vào đây?”

“Ông cũng biết tình hình nhà mẹ đẻ nó rồi đấy, ta thấy tám phần là nó trộm về cho nhà mẹ đẻ rồi.”

Chung Hán Lương cảm thấy lời hắn nói ra rất khó nghe: “Ngươi nói lời hồ đồ gì vậy? Cái gì mà khuỷu tay hướng ra ngoài? Chẳng lẽ Cảnh ca nhi không phải là nhi phu lang của ngươi sao? Ngươi gọi người đến hỏi cho rõ ràng là được, ở đây la lối om sòm làm gì?” Làm ông ta ăn cơm cũng không ngon, nói xong đi thẳng vào phòng.

Chung Túc không cam tâm tình nguyện đi theo sau, đôi mắt gần như muốn phun ra lửa. Thấy Chung Cảnh Huy vẫn đang ăn cơm, hắn lập tức “cạch” một tiếng, cầm đũa đập mạnh xuống bàn: “Chung Cảnh Huy! Hay lắm, gà trong nhà bị mất, có phải là ngươi trộm không?” Giọng điệu của hắn không được tốt, thậm chí có thể nói là chua ngoa cay nghiệt.
Chung Cảnh Huy nghe thấy vậy thì chậm rãi trả lời: “A ma, ngươi nói ta là trộm thì cũng phải có bằng chứng chứ? Con mắt nào của ngươi thấy ta trộm gà?” Cậu đúng là không trộm gà, chỉ ăn thôi.

“Cả ngày ta chưa ăn gì rồi, chẳng lẽ còn không cho ta ăn no sao?”

Chung Túc thấy bộ dạng bình tĩnh của cậu, trong lòng càng thêm tức giận: “Đương gia, ta thấy chính là nó trộm gà, ngoài nó ra thì còn ai vào nhà chúng ta trộm gà nữa?”

“A ma, lời này của ngươi không đúng rồi. Ta vẫn luôn ở đây dọn phân lợn, hơn nữa người ta muốn vào nhà trộm gà thì sao có thể để ngươi thấy được? Hay là a ma là quan lão gia, đến trộm cũng phải sợ ngươi, cho nên không dám đến nhà ngươi trộm gà.”

Chung Túc tức đến run cả người, đây toàn là lý lẽ cùn gì vậy, nước mắt lập tức đảo quanh trong hốc mắt: “Đương gia, đây chính là nhi phu lang, đây chính là nhi phu lang mà chúng ta bỏ ra hai mươi lượng bạc mua về đấy!”
Chung Hán Lương cau mày: “Cảnh ca nhi, hay là ngươi ra ngoài ở riêng đi.” chỉ mới một ngày thôi mà ông ta đã thấy đầu óc đau như búa bổ.

Khi Chung Hán Lương nói ra câu này, không khí trong một thoáng im lặng đến quỷ dị. Chưa đợi Chung Cảnh Huy nói gì, Chung Túc đã ở một bên gào lên: “Sao nó có thể ở riêng được? Như vậy chẳng phải là tạo cơ hội cho nó thông đồng với đàn ông khác sao?”

Người này có một bộ dạng hồ ly tinh, con út nhà hắn lại chết rồi, chẳng phải là cho nó cơ hội đi ve vãn người khác sao? Dù nói thế nào hắn cũng không đồng ý.

Chung Cảnh Huy sững sờ, không ngờ mình lại có thể độc lập ra ngoài nhanh như vậy: “A ma, ngươi nói chuyện khách sáo một chút, nếu không ta…” Ở thời cổ đại này thật sự không có biện pháp nào tốt để trừng trị a ma cả.

Trong ký ức của nguyên thân, bách thiện hiếu vi tiên*, nếu không thì sao cậu ấy có thể luôn nhẫn nhịn để a ma đối xử với mình như vậy. Đúng như câu nói tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, chính là đạo lý này.
*Nghĩa là: Trăm điều thiện, hiếu đứng đầu. Câu này đề cao chữ hiếu tức lòng hiếu thảo với cha mẹ, tổ tiên là gốc rễ của mọi đức hạnh. Theo Nho giáo, người có hiếu sẽ dễ tu dưỡng các đức hạnh khác, vì hiếu là nền tảng của nhân cách.

Một khi “quả phu” hoặc “khí phu*” độc lập ra ngoài, kết cục của họ đều không tốt đẹp. Mặc dù quốc gia này không quy định những người này không thể tái giá, nhưng cho dù họ có gả đi nữa cũng sẽ bị người khác chỉ trích sau lưng. Có thể nói, cả đời đều sống trong bi kịch, ngay cả cuộc sống cơ bản nhất cũng không được đảm bảo.

*Phu lang bị phu quân của mình rời bỏ, không còn mong muốn chung sống nữa.

Ngược lại, người đàn ông mất phu lang hoặc bỏ phu lang, chỉ cần có bản lĩnh thì có thể cưới ca nhi độc thân. Đương nhiên, đa số trường hợp này là thiếu gia nhà giàu có.

Ở nông thôn bình thường, phu lang có phu quân đi lính chết trận gần như đều “thủ tiết” cả đời. Phong tục này đã trở thành lẽ đương nhiên, một khi có người vi phạm quy định thì sẽ trở thành kẻ phản bội đạo đức.

Chung Cảnh Huy có một thoáng ngẩn ngơ, cậu chưa từng nghĩ đến việc tái giá, nhưng cũng sẽ không ở lại đây cả đời. Không, phải nói là cả đời bị a ma này áp bức, cậu muốn tìm kiếm hạnh phúc thuộc về riêng mình.

“Ngươi làm sao? Lẽ nào ngươi còn có thể giết ta?” Chung Túc cười lạnh: “Đương gia, nhi phu langnày miệng lưỡi sắc bén, nên đưa nó đến từ đường để sám hối, kẻo không biết thế nào gọi là hiếu thuận.”

Từ đường là nơi để những người phạm lỗi trong thôn đến đó chịu phạt, thường là những phu lang hoặc nam nhân có lỗi lầm trọng đại. Còn đối với phu lang như Chung Cảnh Huy, ngay cả tư cách bước vào từ đường của thôn Chung Gia cũng không có chứ đừng nói đến việc đến đó chịu phạt.

“Miệng lưỡi sắc bén? A ma, ta nhớ hai a tẩu cũng là những phu lang miệng lưỡi sắc bén, tại sao a ma lại chỉ nhắm vào một mình con? Chẳng lẽ vì ta là quả phu?”

“Chỉ là việc ta trở thành quả phu cũng có quan hệ rất lớn với a ma.” Một ca nhi chưa thành thân như cậu gả đến đây là để thủ tiết hoàn toàn là nghiệp chướng của mấy người này.