Chung Túc cảm thấy những ngày tháng này đúng là không thể sống nổi nữa rồi, địa vị của nhi phu lang này và hắn đã đảo ngược cho nhau: “Có bản lĩnh thì trốn trong phòng cả đời đừng có ra ngoài!”
Chung Cảnh Huy lười để ý, sau đó mở cửa ra: “Ta chỉ thay quần áo thôi mà, a ma hiểu lầm rồi.” Nói xong lại đóng sầm cửa lại.
Chung Túc tức đến đau cả tim gan phèo phổi, cuối cùng hít sâu một hơi. Hắn phải nghĩ cách cho nhi phu lang ra ở riêng, nếu không sau này không biết còn phải chịu bao nhiêu bực tức nữa.
Tuy trước kia nhi phu lang nhìn ngứa mắt nhưng ít nhất không cãi lại, bây giờ không biết tại sao lại biến thành thế này, có lẽ là có quan hệ rất lớn với người nhà mẹ đẻ của cậu. Hắn biết ngay mà, người này cứ về nhà mẹ đẻ là sẽ thay đổi.
Chung Cảnh Huy quan sát động tĩnh bên ngoài, ngửi thấy mùi thơm phức thì biết là sắp ăn tối rồi, thế là cậu đi vào bếp tươi cười nói: “A ma, để ta bưng thức ăn giúp ngươi.”
Chung Túc liếc xéo Chung Cảnh Huy: “Chịu ra rồi à? Còn bưng thức ăn giúp ta? Chẳng lẽ việc này không phải nên do ngươi làm sao?” Nếu không phải nghĩ đến lời của đương gia, sao hắn có thể bình tĩnh như vậy được, sớm đã cầm chổi đánh người rồi.
Sai nó dọn dẹp chuồng lợn cho sạch sẽ, kết quả chỉ xúc ra được mấy cục phân, còn lại vẫn y nguyên chỗ cũ. Chuyện đó thì thôi đi, đằng này còn ra vẻ ấm ức.
“A ma, ngươi nói gì vậy chứ? Chẳng phải là cả ngày nay ta chưa ăn gì sao, bụng đói kêu ọc ọc, ngửi thấy a ma xào rau thơm như vậy dĩ nhiên là phải ra rồi.” Chung Cảnh Huy cười hì hì nói. Trước đây tài tán gái của cậu cũng rất giỏi, lẽ nào bây giờ lại không trị được lão già khó tính này? Cậu không tin.
Nếu không phải cậu không quen thuộc với mọi thứ ở thời cổ đại thì cậu đã sớm ra ở riêng rồi. Nhưng hiện tại cậu không một xu dính túi, ngay cả việc nhóm lửa nấu cơm cơ bản nhất cũng không biết. Một khi ra ngoài, e là sẽ chết đối mất, chi bằng tạm thời ở lại nhà a ma. Tuy người này có khó tính, mình cũng có cách khiến hắn ngoan ngoãn phục tùng.
Chung Túc nghe cậu nói vậy cũng không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Dù miệng ngọt thì đã sao, vẫn phải làm việc, nếu không thì ăn gì?
Thực ra đồ ăn ở nông thôn thời cổ đại rất tệ. Chung Cảnh Huy nhìn đĩa rau xanh không có chút dầu mỡ nào, thậm chí còn có một ít rau khô hay thức ăn gì đó, cũng không hề có chút dầu mỡ nào, chỉ có cơm… Đây là cái gì? Chẳng lẽ là gạo lứt trong truyền thuyết? Thôi được rồi, trong ký ức của nguyên thân, cậu biết đây chính là gạo lứt.
Người nông thôn hầu như không thể ăn cơm trắng, quanh năm suốt tháng có gạo lứt ăn đã là tốt lắm rồi. Gặp phải hạn hán hoặc lũ lụt, dẫn đến mất mùa, đến lúc nộp lương thực cho địa chủ xong thì trong nhà cũng chẳng còn lại bao nhiêu để ăn, đói bụng là chuyện thường xuyên xảy ra.
Chung Hán Lương cũng đã trở về, ông ta tiện tay lau qua loa rồi ngồi vào ăn cơm. Ánh đèn dầu gần như không có ánh sáng, chiếu vào mặt người cũng nhìn không rõ. Mà người đàn ông này dường như đã quen với điều đó, ăn rất ngon lành.
Chung Cảnh Huy có nên mừng vì a ma không cấm cậu ăn cơm không? Nhưng thứ gạo lứt này, ăn vào cổ họng vô cùng thô ráp, khiến cậu cảm thấy như bị ai đó bóp cổ vậy, cực kỳ khó chịu.
“Cảnh ca nhi, thân là nhi phu lang thì nên tự giác một chút, đừng suốt ngày cãi nhau với a ma.” Chung Hán Lương dĩ nhiên là đứng về phía phu lang nhà mình, cho nên nói một cách đầy ý tứ sâu xa.
“Đương gia! Nhà chúng ta bị mất một con gà!” Chung Túc vì canh cánh chuyện bầy gà nên đi xem trước chứ không ăn cơm ngay. Lần này thì hắn hét lớn, thậm chí giọng nói cũng run rẩy.
Chung Hán Lương nghe thấy vậy lập tức đặt đũa xuống, sau đó đứng dậy chạy ra ngoài, còn Chung Cảnh Huy vẫn chậm rãi ăn bữa tối của mình.
Thật ra bụng cậu không đói, nhưng không muốn buổi tối bị đói, cho dù ăn không vô cũng nên ráng nhét thêm vài miếng…
“Ngươi la hét cái gì, không phải gà vẫn còn đó sao?” Chung Hán Lương cảm thấy phu lang nhà mình đúng là chuyện bé xé ra to, rõ ràng chẳng có chuyện gì mà cũng phải khiến cho cả thôn biết mới được.
Hai mắt Chung Túc đỏ hoe: “Ông biết cái gì, ta đếm rồi, nhà chúng ta tổng cộng có ba mươi sáu con gà, bây giờ lại thành ba mươi lăm con, sao lại không phải là mất một con chứ?” Lúc trước hắn còn tưởng mình đếm nhầm, thế là lại đếm lại một lần nữa, quả nhiên là ba mươi lăm con. Nói cách khác, một con gà trong nhà đã bị người ta trộm mất.
Nghe hắn nói vậy, Chung Hán Lương cau mày: “Có khi nào là ngươi nhớ nhầm không?” Người nông thôn bọn họ có bao nhiêu là việc, nhớ nhầm cũng là chuyện bình thường.
“Sao ta có thể nhớ nhầm được. Đương gia, nhà chúng ta có trộm!” Sắc mặt Chung Túc vô cùng khó coi, hắn cảm thấy tim mình như đang rỉ máu, mất toi cả một con gà, sao không khiến hắn đau lòng cho được.
Lời này vừa thốt ra, Chung Hán Lương nghiêm giọng quát: “Lời này không thể nói bừa, vả lại từ trước đến nay trong nhà cũng chưa từng xảy ra trộm cắp, e là có nguyên nhân khác.”
“Hoặc là con gà đó tự đi lạc, ngươi cũng đừng có suốt ngày xoi mói Cảnh ca nhi nữa, nó là một ca nhi chưa thành thân mà đã thành quả phu, không oán trách đã là tốt lắm rồi.”