Đến nội dung chính

Chương 14

admin 1.209 Chữ Cài Đặt

Một lát sau, Chung Cảnh Huy bắt đầu vặt lông. Thật ra cái mùi này đúng là khó ngửi, nhưng vì để được ăn gà, chỉ có thể nhịn thôi…

Cậu không biết nấu gà thế nào, hơn nữa còn là cái nồi to như vậy, nhưng lại từng nghe người ta nói về “gà ăn mày…”. May mà bên cạnh nhà có một vườn rau, đất ở đó rất tơi xốp, vừa hay có thể đào lên để làm gà ăn mày.

Đợi đến khi Chung Cảnh Huy nhóm lửa làm xong tất cả thì đã là một canh giờ sau. Mà vườn rau lại nằm ngay trong phạm vi của sân nhà, cho nên ngọn lửa nhỏ cũng không ai để ý, chỉ là có chút khói bốc lên. May mà mọi người đều đi làm đồng hết rồi, nếu không thì sao một thiếu niên nào đó có thể thuận lợi ăn vụng như vậy.

Chung Cảnh Huy cảm thấy đã được rồi nhanh chóng dập lửa, sau đó đào con gà ăn mày từ trong đất lên. Con gà này thật ra không có gia vị gì nhiều, chỉ ướp một ít muối thôi, dù sao thì trong bếp ngoài một chút muối và tóp mỡ ra thì chẳng thấy có thứ gì khác, cho nên đành phải ăn tạm…
Thuận lợi đập vỡ lớp bùn bên ngoài, mùi thơm lan tỏa ra khiến Chung Cảnh Huy nuốt nước bọt “ừng ực…”, nước miếng cũng không tự chủ chảy ra. Cậu cẩn thận xé một miếng bỏ vào miệng, cậu cảm thấy đây là con gà ngon nhất mình từng ăn, có lẽ là do đói quá rồi.

“Chóp chép… chóp chép…” Chung Cảnh Huy ăn gà một cách mất hết hình tượng, con gà nặng hai ba cân đều bị cậu ăn sạch, chỉ còn lại một đống xương. Ăn xong gà, cậu mới nghĩ cách dọn dẹp tàn cuộc… Mắt đảo một vòng, ngay lập tức đã có chủ ý.

Lúc Chung Túc về đến nhà thì thấy nhi phu đang mồ hôi như tắm mà dọn dẹp chuồng lợn: “Vẫn chưa xong?” Giọng điệu ít nhiều có chút không vui.

Chẳng lẽ nhi phu lang này sau khi bị mình trói một đêm thì biến thành kẻ ngốc rồi?

Chung Cảnh Huy ra vẻ yếu ớt: “A ma, ta đói bụng, lấy đâu ra sức mà làm việc, dọn được chỗ phân lợn này ra đã là tốt lắm rồi.” Chứ gì nữa, cậu cảm thấy toàn thân mình đều nồng nặc mùi phân lợn.
“Vậy ngươi bịt miệng làm gì?” Chung Túc có chút khó hiểu, người không biết còn tưởng cậu bị bệnh gì, dù sao chỉ có người bị bệnh mới làm vậy. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức lùi lại mấy bước, như thể trên người nhi phu lang có bệnh truyền nhiễm vậy.

Trước hành động của hắn, Chung Cảnh Huy nhất thời cạn lời: “Thối lắm, nên ta bịt vải lại.” Dù vậy, cậu vẫn có thể ngửi rõ mùi phân lợn, có thể thấy được nó kinh khủng đến mức nào.

Nghe cậu nói vậy, Chung Túc có chút không chắc chắn mà hỏi: “Ngươi không bị bệnh gì đấy chứ?” Trong giọng nói khó tránh khỏi sự không tin tưởng. Mới có nửa ngày mà hắn đã chịu không ít thiệt thòi từ nhi phu lang này, rõ ràng là tính cách trầm mặc ít nói, bây giờ lại trở nên miệng lưỡi sắc bén như vậy.

Đương gia đã nói với hắn, có lẽ là trong lòng nhi phu lang này bị dồn nén, bắt đầu phản kháng rồi, dặn hắn đừng có suốt ngày càm ràm cậu nữa, nếu không chẳng biết cậu sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đâu.
Nếu không phải vì hai mươi lượng bạc, Chung Túc thật sự muốn đuổi cái đồ sao chổi này ra khỏi nhà. Nhưng dù thế nào đi nữa, nó cũng phải thủ tiết cho con trai nhà hắn ba năm, đợi đến lúc hết thời hạn thì bán đi là xong.

“A ma, cho dù ngươi không thích ta đến đâu thì cũng không thể nguyền rủa ta bị bệnh được chứ?” Chung Cảnh Huy nghe vậy thì không vui. Vốn dĩ cậu xuyên đến đây, cả người đã toát ra vẻ khó chịu rồi, từ một thiếu gia nhà giàu, bây giờ lại biến thành ca nhi nhà nghèo, thậm chí còn là “quả phu”. Trạng thái hiện tại của cậu vẫn tốt như vậy hoàn toàn là nhờ vào nghị lực kiên định thôi.

Chung Túc bị nghẹn họng không nói được lời nào, nếu đã không bị bệnh thì giả vờ cái gì: “Nếu đã vậy thì mau bỏ miếng vải xuống, để người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì!” giọng của hắn ít nhiều có chút chua ngoa cay nghiệt, dù sao hắn đã dùng hai mươi lượng bạc để mua cậu về, vậy thì tất cả mọi thứ của cậu đều là của hắn.

“Ra thể thống gì? Còn không cho người ta bịt mặt làm việc à? Đây là đạo lý gì vậy?” Chung Cảnh Huy tức không chịu được, nếu không phải để che giấu tội ăn gà thì cậu cũng lười làm việc nữa là.

“A ma, ngươi thử hỏi trong thôn xem, có a ma nào giống như ngươi không? Bắt nhi phu lang làm việc mà lại không cho ăn. Nhi phu lang như ta đã là rất tốt rồi. Làm việc cho ngươi thì thôi đi, đằng này còn ở đây kén cá chọn canh, ta không làm nữa được chưa?” Chung Cảnh Huy nhân cơ hội bỏ cây chổi xuống, trực tiếp đi về phía bên kia.

Lúc này điều cậu muốn là làm sao để loại bỏ cái mùi phân lợn trên người, phải tắm rửa một chút. Nhưng trong trí nhớ của cậu, nguyên thân đều là múc nước rồi mang vào phòng lau người, điều này khiến một Chung Cảnh Huy vốn ưa sạch sẽ không thể chịu đựng được.

Đàn ông thì tắm gội trực tiếp, múc nước ra sân dội là xong, còn ca nhi thì phiền phức hơn, phải đun nước sôi đổ vào thùng để tắm, sau đó lại đổ đi.

Chung Túc không ngờ nhi phu lang này lại dám nổi giận với mình, sắc mặt lập tức đen lại: “Chung Cảnh Huy! Ngươi… ngươi đúng là làm phản rồi phải không?” Nếu không dạy dỗ nó một trận ra trò, sau này chắc chắn sẽ trèo lên đầu mình ngồi. Còn những lời cảnh cáo của đương gia đều bị hắn vứt ra sau đầu hết rồi.

Chung Cảnh Huy dừng bước, quay người lạnh lùng nhìn a ma trước mặt: “Làm phản? A ma, từ làm phản không thể dùng như vậy được đâu, nếu bị quan lão gia nghe thấy, ngươi sẽ bị bắt đi ngồi nhà lao đó.”

“Hơn nữa ta tự nhận thấy mình không làm gì có lỗi với nhà các ngươi, cho nên xin ngươi hãy tôn trọng ta một chút.” Sau đó cậu cũng chẳng thèm để ý đến a ma đang giậm chân tức tối, quay người về phòng, thậm chí còn đóng sầm cửa lại một tiếng rầm thật lớn.