Đến nội dung chính

Chương 11

admin 1.140 Chữ Cài Đặt

Thôn Hoành cách nơi này không gần, nếu đi bộ thì ít nhất cũng phải mất nửa ngày, đó cũng là lý do tại sao lúc trước khi Chung Cảnh Huy đi thăm a ma của mình phải đến nửa đêm mới về được nhà chồng.

Chung Ý nuốt không trôi cục tức này, một quả phu như Chung Cảnh Huy lại khiến cậu ta mất hết mặt mũi, nếu không để phu quân cậu ta dạy dỗ lại Chung Cảnh Huy một trận thì cậu ta còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa.

Chung Thiên Lâm đang làm việc ngoài đồng, nhìn thấy tiểu phu lang nhà mình khóc lóc thảm thiết thì cau mày: “Sao thế?” Cứ khóc lóc như vậy giữa thôn còn ra thể thống gì nữa?

“Đương gia, ta bị Chung Cảnh Huy đánh, hắn còn nói hắn là quả phu thông đồng với đàn ông là lẽ đương nhiên.” Nói câu sau Chung Ý có chút chột dạ.

Lời này vừa thốt ra, trong mắt Chung Thiên Lâm loé lên vẻ khó hiểu: “Hình như người nhà Chung Hoằng Nghị là một kẻ yếu đuối mà?” Sao có thể đánh người được.
Chung Ý nghe hắn phản bác như vậy lập tức gào lên: “Đương gia, chàng thà tin một tên quả phu chứ không tin phu lang của mình, thế thì ta chết đi cho xong?” Cậu ta thật sự ấm ức, đây là sao chứ, chẳng lẽ quả phu trông xinh đẹp thì phu quân nhà mình đứng về phía tên đó sao?

Nhìn gương mặt đãm lệ của phu lang nhà mình, trong lòng Chung Thiên Lâm có chút rung động: “Đừng khóc, chúng ta đi tìm a ma nhà hắn nói lý lẽ.”

Nghe được câu này, Chung Ý nín khóc mỉm cười: “Đương gia, chàng tốt nhất.” Vẻ mặt e thẹn khiến cả người Chung Thiên Lâm căng cứng, sau đó lại bất đắc dĩ lắc đầu.

Thế là Chung Thiên Lâm gác lại công việc đang làm, cùng phu lang nhà mình đến nhà Chung Hán Lương. Lúc này, Chung Túc đang nấu cơm, nghe có người gọi tên mình nên chạy ra.

“Lâm tiểu tử, ngươi sao thế? Phu lang nhà ngươi bị ai đánh sao? Mặt sưng thế này mà không bôi chút thuốc, lỡ để lại sẹo thì không hay đâu, vết thương này là ở trên mặt đấy.” Chung Túc vẫn khá thích tiểu phu lang miệng ngọt này.
Bị nói như vậy, Chung Ý lập tức sợ mặt mình sẽ để lại sẹo, nhưng lại nghĩ đến hôm nay họ đến đây là để gây sự với Chung Cảnh Huy, nếu cứ thế này mà về thì chẳng phải là có lỗi với bản thân quá sao. Thế là cậu ta vừa khóc vừa nói: “Ma ma, không phải ta muốn nhắm vào Cảnh ca nhà mình đâu, nhưng vết thương trên mặt này chính là do hắn đánh đấy.”

Chung Túc thấy cậu ta nói vậy, trong lòng ít nhiều cũng có chút không vui, tình cảm này là muốn đến gây sự, hoặc là muốn vớt vát chút lợi lộc từ nhà bọn họ đây mà: “Người nhà Thiên Lâm này, lời này không thể nói bừa được. Cả thôn ai mà không biết nhi phu lang nhà ta có tính cách đánh không đánh trả, mắng không cãi lại. Dù lúc nhỏ ngươi và hắn có ân oán gì thì cũng không thể vu oan cho người ta như vậy chứ?” Chung Túc vốn là một người đanh đá, nếu không sao có thể bắt hai đứa con trai kia của mình bỏ ra hai mươi lượng bạc để cưới nhi phu lang cho mình chứ.
“Ma ma, dù có cho ta mười lá gan ta cũng không dám nói dối đâu? Hơn nữa còn có các phu lang khác trong thôn nhìn thấy nữa. Dù thế nào đi nữa, cũng phải để hắn xin lỗi ta, hoặc là để ta đánh lại.” Vì có phu quân nhà mình ở đây, nên Chung Ý có chỗ dựa mà không sợ hãi.

Chung Túc thấy cậu ta kiêu căng như vậy, trong lòng không hề ưa, hắn bèn nhìn sang Chung Thiên Lâm: “Lâm tiểu tử, ngươi cũng có ý này à?”

Sắc mặt Chung Thiên Lâm có chút nghiêm túc: “Ma ma, có lẽ phu lang nhà ta hơi được nuông chiều, nhưng Chung Cảnh Huy cũng không thể vì mình là quả phu mà muốn làm gì thì làm được chứ? Chẳng lẽ quả phu thì ghê gớm lắm sao? Quả phu là có thể bắt nạt người khác sao?”

Hắn cũng biết cuộc sống của Chung Cảnh Huy rất khó khăn, nhưng hắn vẫn đứng về phía phu lang nhà mình. Phu lang nhà người khác có tốt đến đâu thì cũng là của người ta, chẳng liên quan gì đến hắn cả.

Chung Cảnh Huy canh đúng giờ về ăn cơm, vừa bước vào cửa đã nghe một loạt từ “quả phu”, nghe đến mức gân xanh trên trán cậu nổi lên: “Ngươi là đàn ông đàn ang mà cứ mở miệng là quả phu bắt nạt người này, quả phu bắt nạt người kia? Chẳng lẽ không biết xấu hổ à?” Đợi đến khi cậu bước tới gần thấy Chung Ý thì hiểu ra ngay: “Ta còn đang tự hỏi là ai, hoá ra là kẻ không biết điều!”

Cứ tưởng mình cảnh cáo cậu ta như vậy thì người này sẽ yên phận một chút, không ngờ lại còn kéo cả phu quân nhà mình đến bắt nạt một quả phu như cậu, thậm chí còn làm ra vẻ đạo mạo đường hoàng.

Nếu là Chung Cảnh Huy của kiếp trước, cậu sẽ không thèm so đo với những kẻ đanh đá này, cũng lười nói nhiều với họ. Nhưng bây giờ nghèo khó bó buộc, cậu không thể không bảo vệ quyền lợi của mình, nếu không dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội, hơn nữa còn là tội danh không đâu, cậu tuyệt đối không nhận, lại còn bắt nạt đến tận cửa nhà.

“Thừa nhận rồi nhé, chính là hắn đánh ta!” Chung Ý đắc ý nói.

Chung Cảnh Huy nhướng mày: “Nếu ta là phu quân như ngươi, thì việc đầu tiên là nên dạy dỗ lại phu lang nhà mình. Cái tài châm ngòi ly gián của người này đúng là có một không hai, nếu không sao có thể khiến hai chàng trai vì hắn mà đánh nhau chứ?”

Câu này vừa thốt ra, tất cả những người có mặt đều sững sờ, đặc biệt là Chung Thiên Lâm, sắc mặt hắn vô cùng khó coi: “Ngươi có ý gì?” Hắn cũng biết người này và phu lang nhà mình cùng một thôn, hơn nữa cả hai còn xuất giá cùng một ngày.