Đến nội dung chính

Chương 12

admin 1.034 Chữ Cài Đặt

Chuyện hai chàng trai đánh nhau vì Chung Ý chỉ có mình Chung Cảnh Huy biết. Cậu còn nhớ lúc đó mình đã bị cảnh cáo một trận ra trò. Nguyên thân vốn không phải là người thích lo chuyện bao đồng, vả lại cậu cảm thấy chuyện này mà đồn ra ngoài thì không tốt cho một ca nhi chưa xuất giá, thế là bèn giữ kín như bưng. Nhưng ai mà ngờ, đây lại trở thành cái cớ để kẻ này không ngừng bắt nạt nguyên thân, mượn danh nghĩa là để nguyên thân nhớ lấy bài học.

Chung Ý nghe cậu nói vậy, cả khuôn mặt đỏ bừng lên: “Chung Cảnh Huy! Tự mình lén lút với đàn ông hoang thì đừng có ngậm máu phun người!” Dù sao cũng là chuyện không có bằng chứng, cậu ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận.

Vốn dĩ Chung Cảnh Huy chỉ muốn khiến hai phu phu họ nghi ngờ lẫn nhau, để gã đàn ông trước mắt đừng tìm mình gây sự nữa. Chỉ là ngoài dự đoán của cậu, tên này chẳng những không hề sợ hãi mà còn tỏ ra vẻ mặt như thể mình đang vu khống cậu ta.
“Chung Ý, chúng ta đều lớn lên cùng một thôn, ta cần gì phải vu khống ngươi? Chỉ có loại người lẳng lơ như ngươi mới đi vu khống người khác.” Chung Cảnh Huy thong thả nói: “Ngươi là đàn ông, đến lúc bị người ta cắm sừng cũng không biết đâu.”

“Chậc chậc… Bắt nạt một quả phu lang như ta mà cũng thấy thú vị, thật không biết các người lấy đâu ra cái cảm giác hơn người đó nữa!”

Chung Thiên Lâm bị Chung Cảnh Huy nói cho mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng trắng xanh lẫn lộn, dường như không ngờ miệng lưỡi của phu lang này lại lợi hại như vậy: “Ngươi… về nhà với ta!”

Nếu cứ tiếp tục nói nữa, không biết hắn phải để mặt mũi vào đâu nữa…

Chung Ý đương nhiên là không đồng ý, ấm ức nói: “Đương gia, mặt của ta bị hắn đánh thành ra thế này, vậy mà chàng còn bênh vực tên quả phu lang đó, có phải chàng có gì với hắn không?” Nói xong câu cuối, cậu ta đã có chút hối hận.
“Ta có gì với hắn? Ngươi nghĩ cũng hay đấy. Ngươi là phu lang của hắn đó, vậy mà lại nghi ngờ phu quân nhà mình như vậy, e là trong lòng ngươi sớm đã có người khác rồi nhỉ.” Chung Cảnh Huy nhân cơ hội nói, đừng nói là thời cổ đại, ngay cả ở thế giới của cậu, đàn ông cũng không thích “người của mình” có quan hệ mập mờ với kẻ khác, nếu không thì sẽ không dễ dàng giải quyết.

Mặt Chung Thiên Lâm đen lại, lạnh lùng quát: “Cút về nhà với ta!” Vốn định ra mặt giúp cậu ta, kết quả lại bị người ta nói thành ra thế này.

Dù hắn tin phu lang nhà mình không lén lút với đàn ông, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu, cho nên một vài chuyện vẫn cần phải hỏi cho rõ ràng.

Chung Ý hung hăng lườm Chung Cảnh Huy một cái, cuối cùng không cam lòng chạy đi…

“Trước khi bắt nạt người khác, thì phải tìm hiểu mọi chuyện cho rõ ràng đã, đặc biệt ngươi là đàn ông bắt nạt một quả phu lang như ta thì thú vị lắm sao? Đây chẳng phải bản lĩnh gì, có giỏi thì đi so tài với các người đàn ông khác ấy.” Chung Cảnh Huy nhìn người thanh niên trước mắt nói.
Chung Thiên Lâm không xin lỗi, chỉ lạnh lùng nhìn Chung Cảnh Huy một cái rồi quay người rời đi.

Chung Cảnh Huy thấy họ xám xịt chạy mất, trong lòng vô cùng thoải mái. Nếu sau này còn có ai dám bắt nạt cậu thì đừng trách cậu không khách sáo, dù gì thì cậu vốn cũng chẳng phải người lương thiện.

Vừa quay người lại đã thấy một khuôn mặt đen thui: “Làm gì vậy? Hết hồn.” Chung Cảnh Huy cố ý vỗ vỗ ngực, ra vẻ bị dọa sợ.

Chung Túc híp mắt: “Sao ngươi lại biết rõ chuyện Chung Ý lén lút với người khác như vậy, lẽ nào ngươi cũng có một phần trong đó?” Đừng trách hắn nghĩ vậy, dù sao thì nhi phu lang này dáng dấp không tệ, là kiểu mà rất nhiều nam nhân yêu thích.

Chung Cảnh Huy không khách sáo mà trợn mắt khinh thường. A ma nhà cậu đúng thật là, sao chuyện gì cũng có thể lôi kéo đến việc thông đồng với đàn ông được chứ: “A ma, nếu ta thật sự là loại phu lang như vậy, thì người nghĩ ta còn giữ mình vì đương gia không?” Vả lại đây còn là một phu lang ngay cả mặt phu quân nhà mình cũng chưa từng thấy, phải nói là nguyên thân còn sống sờ sờ mà đã thủ tiết.

“Câm miệng!” Chung Túc đoán người trước mắt cũng không dám làm vậy, nếu không thì xem hắn có lột da cậu ra không.

“Đi xúc phân lợn vào sọt để đó, đến lúc cần thì mang ra vườn rau.” lão phu lang nói xong định đi đưa cơm cho đương gia, còn phần cơm của nhi phu lang, không có.

Chung Cảnh Huy sờ cái bụng lép xẹp của mình, nhỏ giọng nói: “A ma, ta đói bụng rồi, đợi ta ăn no rồi làm việc nhé.” Nói xong định đi về phía nhà bếp.

Chưa đi được hai bước đã thấy a ma chặn trước mặt: “Ăn cơm gì? Ta không có nấu cơm trưa cho ngươi. Bảo ngươi nấu cơm mà lại đốt hết bao nhiêu củi, dọn sạch phân lợn xong thì lên núi chẻ củi cho ta, buổi trưa không được phép ăn cơm!”

Nhi phu lang này, thật sự tưởng a ma hắn đây dễ dàng cho qua chuyện này sao. Dù là về nhà mẹ đẻ cũng phải được sự đồng ý của hắn, tự ý về nhà mẹ đẻ, có coi hắn ra gì không.