“Meo ô ——”
Cô xấu hổ che mặt.
Thương Lục khóa cửa xe cẩn thận, bước ra ngoài, nhìn mèo nhỏ vùi mặt vào móng vuốt, anh đưa tay xoa gáy cô.
“An phận chút.”
Hạ Quất xoay người, nhắm mắt không nhìn anh.
Cô ôm trái tim nhỏ bé, tim đập thình thịch không ngừng.
Một đại lão lạnh lùng, mạnh mẽ, lại đẹp trai mê hoặc lòng người như vậy, vậy mà chỉ dịu dàng với mình cô, ai mà chẳng thích chứ.
Thương Lục nhìn mèo nhỏ cuộn thành cái đùi gà lớn, thấy buồn cười, đưa tay ôm cô vào lòng xoa.
Những ngón tay thon dài từ đỉnh đầu vuốt xuống gốc đuôi, nắm cái đuôi xoa qua xoa lại, sau đó gãi cằm, men theo cằm xuống phần bụng mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn.
Hạ Quất thoải mái nằm bẹp thành chiếc bánh mèo.
Bàn tay Thương Lục từ bụng tiếp tục vuốt xuống, lướt qua…
Móng vuốt nhỏ của Hạ Quất không kìm được cuộn lại, kẹp lấy tay Thương Lục.
“Meo ô…”
Cô hé đôi mắt màu hổ phách, tiếng meo mang theo âm cuối run rẩy, giơ móng vuốt muốn đẩy tay Thương Lục ra.
Đại lão có vẻ ngoài mê hoặc lòng người, cô mới nghĩ linh tinh trong lòng, vậy mà tay anh đã vuốt tới chỗ không nên vuốt, khiến cô xấu hổ đến hoảng.
“Làm sao vậy, chỗ này không thoải mái sao?”
Thương Lục nghi hoặc, bàn tay dưới đó lại nhẹ nhàng xoa xoa, đầu ngón tay chạm tới chạm lui.
“Tối qua cô vẫn còn tốt mà.”
“Meo ô ô ô.”
Hạ Quất xoay người, đè tay Thương Lục dưới người, dùng hai chân sau đẩy tay anh ra. Tối qua cô thoải mái đến mơ màng sắp ngủ, rốt cuộc bị anh chiếm bao nhiêu tiện nghi chứ?
Thương Lục nheo mắt, không nói thêm, bế Hạ Quất ôm vào lòng. Đỉnh đầu, lỗ tai, cằm, móng vuốt, bụng và cái đuôi, chỗ nào cũng phải vuốt qua lượt mới chịu thôi.
“Nếu cô muốn sống thật tốt trong thời tận thế thì an phận để tôi vuốt.”
Hạ Quất nằm trong lòng anh, cảm nhận bàn tay đại lão đi khắp người mình, hoàn toàn biến thành một con mèo phế vật.
Quả nhiên ôm đùi thì phải có giác ngộ. Bây giờ thứ cô bán đi không phải sắc đẹp, mà là miêu sắc.
Thương Lục vuốt cho thỏa tay, trên người dính đầy lông mèo, nhưng dường như vẫn chưa đã thèm. Mèo bình thường cũng không ngoan ngoãn nằm yên mặc người xoa nắn như vậy.
Anh phủi sạch lông mèo dính trên người, một tay ôm Hạ Quất mở cửa xuống xe, đứng giữa đường nhìn quanh.
Hạ Quất nằm trong lòng anh, nghi hoặc “meo ô” một tiếng.
“Cô rụng lông hơi nghiêm trọng, hẳn là hấp thụ quá nhiều muối, xem ra không thể cho cô ăn thức ăn bình thường, vẫn nên ăn thức ăn cho mèo.”
Thương Lục ôm cô, vuốt bộ lông một cách hờ hững, ánh mắt tìm kiếm cửa hàng thú cưng trên phố: “Lần này tìm thêm thức ăn cho mèo cho cô, không được chơi tiểu thông minh rồi ném đi.”
Hạ Quất lập tức tỉnh táo, bò dậy bám vai Thương Lục, đưa đầu tới trước mặt anh, móng vuốt nhỏ ra sức chỉ vào đầu mình.
“Meo, meo meo meo meo, meo ô a!”
[Anh nhìn cho rõ, lúc tôi biến thành người tóc cũng rụng rất nghiêm trọng, thứ anh nên tìm là dầu gội chống rụng tóc!]
Thương Lục ấn mèo cam đang xao động trong lòng xuống, giọng bình thản: “Được, ngoan ngoãn chờ.”
Hạ Quất thoát khỏi vòng tay anh, cả con mèo nhảy xuống đất, nhìn thấy một siêu thị tiện lợi ven đường liền chui vào.