Đến nội dung chính

Chương 19

admin 740 Chữ Cài Đặt

Kệ hàng đổ sập, dưới đất ngổn ngang đủ thứ.

Hạ Quất bước những bước nhỏ của mèo tới khu đồ dùng sinh hoạt, bới tìm giữa đống chai lọ nằm đầy dưới đất. Bỗng mắt cô sáng lên, chóp tai run run, móng vuốt bới ra một chai dầu gội.

Cô dùng móng vuốt đẩy chai dầu gội, ra hiệu cho Thương Lục đi theo phía sau nhìn, “Meo.”

[Tôi muốn lấy cái này.]

Thương Lục đi tới, ngồi xổm xuống, nhìn mèo cam hết sức mong chờ dùng móng vuốt đẩy một chai dầu gội chống rụng tóc, đôi mắt tròn đen láy lấp lánh như có những ngôi sao nhỏ.

Thương Lục trầm mặc cầm chai dầu gội ném sang bên, đứng dậy nhìn chằm chằm mèo cam dưới đất.

“Con người rụng tóc là chuyện bình thường. Tôi không thấy cô rụng tóc nhiều hơn mức bình thường, cô không cần thứ này.”

Hạ Quất thật sự rất tức giận. Cô muốn mở miệng cãi lại, nhưng cuối cùng chỉ có thể phát ra tiếng mèo kêu.
Cô dậm dậm móng vuốt, xoay người chạy tới một kệ hàng vẫn chưa đổ, biến thành hình người.

Cô dựa vào kệ hàng, dùng nó che khuất tầm mắt Thương Lục, vừa ngượng ngùng ôm ngực vừa gọi anh: “Mèo rụng lông cũng là chuyện bình thường, tôi tuyệt đối không ăn thức ăn cho mèo.”

“Rống rống ——”

Một nhân viên cửa hàng biến thành tang thi đúng là người chưa thấy đâu, tiếng gào đã vang tới trước. Nó gầm lên một tiếng rồi bò ra khỏi đống đồ đè trên người, vẻ ngoài dữ tợn, bước đi chậm chạp, lao về phía Hạ Quất.

Nhưng Hạ Quất đã hiểu rất rõ, tang thi hiện giờ đi lại chậm chạp, chỉ khi tới gần con người trong phạm vi một mét, chúng mới bị mùi máu thịt kích thích, đột nhiên lao nhanh. Lúc cô vừa xuyên tới đây chính là quá xui xẻo, bị tang thi bất ngờ tăng tốc nên mới bị cắn.
Thương Lục nhanh chóng bước tới, định kéo cô lùi ra sau, nhưng Hạ Quất đã bình tĩnh chuẩn bị biến thành mèo. Nào ngờ ngay sau đó, một con dao bổ dưa hấu bất ngờ xuất hiện phía sau nhân viên cửa hàng tang thi, bổ thẳng vào cổ nó như bổ một quả dưa hấu.

Bước chân của nhân viên cửa hàng tang thi dừng lại, người mềm nhũn ngã xuống, để lộ một đại hán cầm dao phía sau. Sau lưng hắn ta là cửa hông của siêu thị, trên lưng còn cõng một bé gái đang sợ hãi, chỉ khoảng năm sáu tuổi.

“A!!!”

Hạ Quất ôm ngực hét lên, lập tức phốc một tiếng biến thành mèo. Cùng lúc đó, Thương Lục chân dài chắn trước người cô, che tầm mắt của đại hán, ánh mắt lạnh xuống nhìn chằm chằm đối phương.

Đại hán cầm dao dùng một tay đỡ bé gái trên lưng, đồng thời cảnh giác nhìn Thương Lục. Hắn ta đã cảm nhận được sự lạnh lẽo và sát khí trong ánh mắt anh.
“Anh bạn, tôi chỉ tới tìm chút đồ ăn thôi. Nước giếng không phạm nước sông, không cần thiết phải đánh nhau vào lúc này.”

Thương Lục không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: “Vừa rồi anh nhìn thấy gì?”

Đại hán đầy nghi hoặc. Hắn ta chỉ nhìn thấy một bóng người chợt lóe qua rồi biến mất, đến đối phương là nam hay nữ còn chưa nhìn rõ thì có thể thấy được gì?

“Ta chẳng nhìn thấy gì cả.”

Bé gái nằm trên lưng hắn ta ghé sát bên tai hắn ta nhỏ giọng nói: “Ba ba, vừa rồi con nhìn thấy phía sau ca ca này có một tỷ tỷ, không mặc quần áo.”

Đại hán hiểu ra, cười thầm. Không ngờ vào lúc này vẫn có người dám giữa ban ngày ban mặt ở trong đám tang thi tìm kích thích, lại còn làm đến cùng.

Nhưng hắn ta vỗ vỗ lưng con gái, ra hiệu cho cô bé đừng nói nữa, rồi lùi lại hai bước, nói với Thương Lục: “Tôi chỉ lo chém tang thi, không chú ý nhìn. Có chuyện gì sao?”

Hắn quả thật đang nói thật. Lúc đó hắn chỉ lo chém tang thi, khóe mắt thoáng thấy một bóng người trong chớp mắt biến mất, sau đó lại nghe thấy tiếng phụ nữ kêu lên. Hóa ra là không mặc quần áo.