Hạ Quất nhắm đôi mắt mèo tròn xoe, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ say.
Qua hồi lâu, Thương Lục mở mắt, ánh mắt trầm xuống nhìn con mèo đang ngủ say bên cạnh. Anh nhớ lại trọng lượng của quất miêu khi ôm trong tay, đó không phải trọng lượng của một người trưởng thành, mà chỉ giống thể trọng của một con mèo bình thường. Có lẽ dị năng chính là thứ không thể tưởng tượng như vậy.
Thương Lục sờ sờ chóp tai mèo, con mèo ngủ say vô thức run run đôi tai. Đôi mắt anh sâu thẳm, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, ngón tay luồn vào miệng mèo cam, chậm rãi vuốt ve hàm răng nanh trắng như tuyết.
“Tôi rất tò mò, loại dị năng này có thể tiến hành số lượng hóa hay không.”
—
Hạ Quất tỉnh giấc giữa tiếng xóc nảy, trời đã sáng rõ, cô há miệng mèo ngáp một cái, lúc này mới phát hiện mình nằm trên vai Thương Lục, được anh mang theo trên đường. Hạ Quất vội vỗ vỗ Thương Lục, ra hiệu anh dừng bước.
“Đói bụng?”
Lần này Thương Lục không đưa thức ăn cho mèo, mà đưa một miếng bánh mì mềm tới.
Hạ Quất từ vai anh nhảy xuống, giơ móng vuốt chỉ chiếc ô tô bên cạnh.
“Meo meo meo?”
[Tại sao không lái xe?]
Thương Lục nhìn chiếc xe con màu bạc với cửa xe mở rộng, ghế lái nhuốm máu, bên cạnh tay lái còn cắm chìa khóa.
“Tôi không biết lái xe.” Thương Lục nói xong một cách hờ hững, định tiếp tục đi về phía trước.
“Meo meo!”
[Tôi biết!]
Hạ Quất hưng phấn nhảy tới nhảy lui trước mặt Thương Lục, sau đó phóng tới nắp capo chiếc xe.
Thương Lục nhìn dáng vẻ phấn khích của cô, lập tức hiểu ý.
“Không được.” Thương Lục cúi đầu nhìn đồng hồ: “Hiện tại chưa phải lúc.”
Tại sao?
Hạ Quất không hiểu, đại lão có xe không ngồi, cứ nhất quyết đi bộ.
Thương Lục lãnh đạm nói: “Hiện tại là 9 giờ 13 phút sáng, hôm qua lúc 6 giờ 24 phút chiều cô biến thành mèo, ngoại trừ mấy lần biến trở về người trong khoảng thời gian đó, cô đã duy trì dị năng khoảng chín giờ, tôi cần quan sát trạng thái tiêu hao liên tục của dị năng, xem cô có thể duy trì hình dạng này bao lâu.”
Hạ Quất “ồ” một tiếng.
Thương Lục mở cửa ghế phụ chiếc xe con, ngồi vào trong: “Nếu cô biết lái xe, chúng ta cứ chờ ở đây, xem tới lúc nào cô không thể duy trì hình dạng mèo nữa.”
Hạ Quất nhìn tang thi lang thang xung quanh, mặt mày ủ ê, nếu biến trở về người ngay cạnh đám tang thi, chẳng phải cô đang tự tìm chết sao?
“Làm sao vậy?”
Thương Lục bình tĩnh nhìn Hạ Quất đầy vẻ bất đắc dĩ. Hạ Quất muốn nói lại thôi, nhưng hiện tại cô cũng không thể nói tiếng người.
Qua hồi lâu, cô chỉ có thể bất đắc dĩ nhảy vào ghế lái, trên ghế xe phủ một chiếc khăn tay của Thương Lục, che kín vết máu.
“Tối qua mới rửa móng vuốt, đừng giẫm bẩn.”
Hạ Quất có chút cảm động, đại lão đối xử với cô thật tốt.
Thương Lục nghiêng người tới, đưa tay đóng cửa xe bên ghế lái, khóa kỹ, thân trên vừa vặn chắn trước mặt Hạ Quất khiến cô khẩn trương nín thở. Hầu kết tinh xảo cùng đường xương quai xanh hiện ngay trước mắt, cổ áo sơ mi mở một nút, ánh mắt Hạ Quất vô thức men theo đường cong thon dài xinh đẹp kia nhìn xuống, xuống nữa…