Nếu lúc này y bước tới, cố tình tỏ ra thân mật, ôm ấp hay ép bọn nhỏ ăn uống, e rằng chẳng những không thể xoa dịu nỗi sợ trong lòng chúng, ngược lại còn khiến chúng càng thêm hoảng loạn và đề phòng.
Bởi vì hiện giờ, hai đứa nhỏ này giống như những con chim non từng chịu kinh hãi quá lâu. Chỉ một hành động quá mức thân cận, dù xuất phát từ thiện ý, cũng có thể khiến chúng lập tức dựng lên lớp phòng bị cuối cùng để tự bảo vệ mình.
[Cần phải cho chúng thời gian.]
Thẩm Khinh Chu khẽ rũ mắt, che giấu sự khó chịu đang dâng lên trong lòng.
Y không tiến thêm bước nào về phía hai đứa nhỏ, cũng không cố dùng những lời dịu dàng để lấy lòng chúng. Y chỉ lặng lẽ lùi lại, giữ một khoảng cách đủ an toàn, sau đó bình thản lên tiếng, giọng điệu tự nhiên như đang nói chuyện với người trong nhà.
“Cháo trên bàn ta đã thổi bớt nóng rồi. Hai đứa lại đây ăn đi. Ta ra sân sau xem lại đống củi, trong nhà cũng sắp hết củi rồi.”
Nói xong, y xoay người đi về phía cửa.
Trước khi bước ra ngoài, Thẩm Khinh Chu dừng lại một chút, như chợt nhớ ra điều gì, liền thuận miệng căn dặn:
“Ăn cẩn thận, đừng làm vỡ bát. Trong nhà chỉ còn mấy cái này, vỡ rồi thì ngày mai không có đồ để đựng thức ăn.”
Bóng dáng gầy gầy trong bộ y phục vải thô màu lam nhanh chóng khuất sau cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Tiếng bước chân giẫm lên lớp lá khô ngoài sân dần xa, cuối cùng hòa vào tiếng gió bấc rít qua mái nhà, không còn nghe thấy nữa.
Trong phòng chỉ còn lại hai huynh muội.
Hạ Đình Tuyên vẫn không lập tức thả lỏng.
Nó đứng yên tại chỗ, đôi tai nhỏ khẽ động, cẩn thận lắng nghe từng tiếng động bên ngoài. Mãi đến khi chắc chắn người kia thật sự đã rời đi, nó mới chậm rãi thở ra một hơi.
Hạ Đình Tuyên quay đầu nhìn muội muội đang nép phía sau mình, nhẹ giọng dỗ dành:
“Ý nhi ngoan, đứng đây đợi ca ca.”
Nói xong, nó rón rén bước ra khỏi góc tường.
Từng bước chân nhỏ bé chậm chạp tiến về phía chiếc bàn gỗ. Càng đến gần, mùi hương thơm ngọt của cháo gạo trắng càng rõ ràng hơn, không ngừng len vào chóp mũi, khiến chiếc bụng đã đói rỗng suốt nhiều ngày của nó không nhịn được mà phát ra tiếng động khe khẽ.
Hạ Đình Tuyên đứng trước mâm tre, nhìn bát cháo trắng trước mặt.
Nó nuốt nước bọt.
Bàn tay nhỏ bé lấm lem bụi đất run rẩy đưa ra, nhưng nó vẫn không dám lập tức ăn.
Đứa trẻ chỉ cẩn thận dùng đầu ngón tay lấy một chút cháo mềm ở bên thành bát, đưa lên miệng nếm thử.
[Nếu thật sự có độc, mình chết trước. Ý nhi sẽ không sao…]
Khoảnh khắc vị cháo chạm vào đầu lưỡi, đôi mắt đen tròn của Hạ Đình Tuyên lập tức mở lớn.
Vị ngọt thanh của gạo trắng hòa cùng chút mặn vừa đủ của muối tinh, mang theo hơi ấm dịu dàng lan tỏa trong miệng.
Đó là hương vị ngon nhất mà nó từng được nếm trong suốt ba năm cuộc đời.
Không có vị đắng đáng sợ.
Không có mùi lạ khiến người ta bất an.
Chỉ có sự ấm áp cùng cảm giác no bụng mà nó đã khao khát từ rất lâu.
Cơn đói khát nhanh chóng chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng.
Hạ Đình Tuyên không do dự thêm nữa, vội vàng bưng một bát cháo lên, bước nhanh về phía muội muội đang đứng ở góc phòng.
“Ý nhi, ăn đi.”
Giọng nói của nó mang theo sự vui mừng hiếm thấy.
“Không sao đâu, cháo ngon lắm. Ca ca thổi cho muội.”
Hạ Tri Ý ngẩng đầu nhìn ca ca, thấy trong mắt huynh trưởng không còn vẻ sợ hãi như trước, lúc này mới chậm rãi hé miệng.
Hạ Đình Tuyên cẩn thận múc từng thìa nhỏ, kiên nhẫn thổi nguội rồi mới đưa đến bên miệng muội muội.
Hai đứa nhỏ đã đói đến mức chẳng thể chờ thêm, nhưng vẫn vô thức chia sẻ từng chút một. Một đứa ăn, một đứa nhìn, trong ánh mắt đều hiện lên sự vui sướng cùng thỏa mãn mà đã rất lâu rồi chúng chưa từng có.
Trong căn phòng lạnh lẽo, cuối cùng cũng vang lên tiếng thìa khẽ chạm vào thành bát.
Âm thanh nhỏ bé ấy lại giống như đang báo hiệu một điều gì đó.
Rằng nơi này vẫn còn có hy vọng.
Cách đó không xa, bên ngoài ô cửa sổ không được dán giấy chắn gió, Thẩm Khinh Chu đang lặng lẽ đứng sau bức vách đất.
Gió bấc thổi tung mái tóc đen buông xõa trên vai y, cái lạnh xuyên qua lớp y phục mỏng manh, nhưng y dường như không còn cảm nhận được nữa.
Bởi vì trong căn phòng phía sau lưng, tiếng bát đũa khe khẽ cùng giọng nói non nớt của hai đứa trẻ đang không ngừng truyền ra.
Đôi mắt hoa đào vốn luôn bình tĩnh của Thẩm Khinh Chu khẽ dao động.
Y lặng lẽ nhìn về phía ánh sáng yếu ớt hắt ra từ khe cửa, khóe môi từ từ cong lên.