Đến nội dung chính

Chương 19

admin 691 Chữ Cài Đặt

Bà cúi đầu uống từng ngụm thuốc đắng.

Vị thuốc đắng chát hòa cùng vị mặn của nước mắt, nhưng trong lòng bà lúc này lại dần nảy sinh một tia hy vọng mong manh.

Có lẽ…

Căn nhà này vẫn còn có thể cứu vãn.

Chờ Hạ mẫu uống thuốc xong, lại ăn được hơn nửa bát cháo, Thẩm Khinh Chu mới cẩn thận đỡ bà nằm xuống nghỉ ngơi. Sau khi kéo chăn ngay ngắn lại cho bà, y mới bưng mâm trở ra nhà ngoài.

Lúc này, trong gian nhà chính.

Trên chiếc bàn gỗ mục nát vốn phủ đầy bụi bẩn, giờ đây đã được lau sạch sẽ. Thẩm Khinh Chu đặt hai bát cháo nhỏ lên bàn.

Y còn dùng thìa gỗ múc thử một ít cháo xem đã vừa vị chưa, kiên nhẫn thổi nhẹ vài lần để cháo nguội bớt, tránh làm bỏng miệng bọn trẻ.

Sau khi làm xong mọi thứ, Thẩm Khinh Chu mới đứng thẳng người lên, ánh mắt nhìn về phía góc tường tối tăm.
Ở nơi đó, Hạ Đình Tuyên và Hạ Tri Ý vẫn đang ôm chặt lấy nhau.

Hai đứa nhỏ co người lại, giống như hai con thú non đang cố gắng tìm kiếm chút an toàn cuối cùng trong thế giới xa lạ này. Đôi mắt trong veo nhưng đầy sợ hãi của chúng không ngừng nhìn chằm chằm vào hai bát cháo nóng trên bàn.

Rõ ràng đã đói đến mức bụng cồn cào, rõ ràng ánh mắt không thể rời khỏi mùi hương thơm ngọt trước mặt, nhưng không một đứa nào dám bước lên.

“Đình Tuyên, Tri Ý.”

Thẩm Khinh Chu khẽ gọi tên hai đứa nhỏ.

Vừa nghe thấy giọng y, hai thân thể bé nhỏ lập tức run lên.

Hạ Tri Ý sợ hãi vùi khuôn mặt nhỏ vào lòng ca ca, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo Hạ Đình Tuyên. Còn Hạ Đình Tuyên gần như theo bản năng dang hai cánh tay gầy yếu ra, che chắn muội muội ở phía sau.

Dù mới chỉ ba tuổi, nhưng những tháng ngày sống trong sợ hãi đã khiến đứa trẻ này sớm học được cách đề phòng mọi thứ xung quanh.
Nó lùi lại một bước, tấm lưng nhỏ dán sát vào bức tường lạnh lẽo. Đôi mắt đen lay láy nhìn Thẩm Khinh Chu đầy cảnh giác, giống như một con thú non bị thương đang cố gắng bảo vệ thứ quý giá duy nhất của mình.

Ánh mắt ấy lướt qua bát cháo trên bàn, rồi lại dừng trên khuôn mặt Thẩm Khinh Chu.

Trong đầu nó không ngừng vang lên những suy nghĩ đầy sợ hãi.

[A cha lại muốn làm gì?]

[Có phải a cha bỏ thứ gì đó vào trong cháo không?]

Hạ Đình Tuyên cắn chặt môi dưới, cả người căng cứng.

Những ký ức đáng sợ trước đây không ngừng hiện lên trong đầu nó.

Những lần bị đánh mắng.

Những lần bị bỏ đói.

Những lần chỉ vì khóc quá lớn mà khiến a cha tức giận.

Tất cả khiến nó không dám tin rằng người trước mặt có thể đột nhiên trở nên dịu dàng.

[Không được tin a cha…]

[Người xấu sẽ không tự nhiên trở thành người tốt.]
[Có lẽ a cha chỉ đang lừa mình và Ý nhi ra ngoài. Đợi bọn mình đến gần, a cha sẽ lại đánh mình… Không được, mình không thể để Ý nhi bị thương nữa.]

Căn phòng rơi vào một sự yên lặng nặng nề.

Đứng cách đó không xa, Thẩm Khinh Chu thu hết mọi phản ứng của hai đứa trẻ vào trong mắt.

Trái tim y bất giác khó chịu.

Y hiểu rõ, nỗi sợ hãi trong lòng bọn trẻ không phải thứ có thể xóa bỏ chỉ bằng một bữa cơm hay vài lời dịu dàng.

Một người từng chịu tổn thương trong thời gian dài, đặc biệt là khi người gây ra tổn thương lại chính là người thân cận nhất, sẽ không thể lập tức tin tưởng chỉ vì đối phương bỗng nhiên thay đổi.

Cho dù y có thật lòng muốn bù đắp, thì những vết thương đã tồn tại trong lòng hai đứa nhỏ vẫn cần rất nhiều thời gian mới có thể dần dần chữa lành.