Với thân phận người hiện đại, Giang Ngọc Tuân chưa bao giờ tin vào mấy cái lý tưởng kiểu “quân quân thần thần, phụ phụ tử tử”.
Phá bỏ một vương triều cũ, trong mắt y vốn chẳng phải là tội trạng gì.
“Người có tài thì lên, kẻ bình thường nên nhường, kẻ vô dụng thì phải lui, hạng kém cỏi phải bị loại.” Giọng thiếu niên thanh thoát, trong trẻo, trong khoảnh khắc phá tan màn đêm, vang vọng khắp sân viện.
Một lời vừa thốt ra, cả đám người như chết lặng.
Luận điệu này, xưa nay chưa từng có người dám nói ra.
“Ngươi…” Nam nhân trợn to mắt, không dám tin.
Bên ngoài viện, ánh mắt Ứng Trường Xuyên cũng chợt trở nên u trầm sâu lắng.
Từ trước đến nay, chuyện hắn đoạt vị là điều cả triều văn võ đều tránh né không nhắc đến.
Cứ như thể “loạn thần tặc tử” là danh xưng đã ngầm mặc nhận.
Hôm nay là lần đầu tiên hắn nghe có người dám quang minh chính đại bàn thẳng về chuyện này.
Hơn nữa, luận điểm kia lại đến từ Giang Ngọc Tuân, và còn là quan điểm… đến hắn cũng chưa từng nghĩ tới.
Trong căn viện nhỏ, thiếu niên lần nữa đứng dậy.
Ngoại bào lam nhạt phủ trên người y, mềm mại như ánh trăng.
Thế nhưng lời y vừa thốt ra, lại trái ngược hoàn toàn với vẻ nhu hòa của nó, mà nóng hừng hực như lửa: “Trong mắt ta, thiên hạ do thực lực mà đoạt, so với kẻ sinh ra đã có sẵn, càng danh chính ngôn thuận hơn nhiều.”
Lời vừa dứt, Giang Ngọc Tuân không buồn liếc nhìn nam nhân kia thêm lần nào, trực tiếp quay đầu dặn người đã dẫn mình đến: “Mang hắn đi, chiếu theo Chu Luật mà xử lý.”
Người kia sững lại một thoáng, rồi vội vàng lĩnh mệnh: “Dạ… vâng, Giang đại nhân!”
Những binh sĩ còn lại cũng lập tức hoàn hồn, kéo mạnh kẻ bị bắt dậy, áp giải ra ngoài viện.
Một thoáng sau, ánh lửa chập chờn, không khí sôi nổi vang lên khắp nơi.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa viện trước mặt Ứng Trường Xuyên vang lên một tiếng “két” khẽ khàng.
Cửa vốn chỉ khép hờ, liền bị đẩy mở ra.
Một bóng người khoác áo đen, chậm rãi hiện thân dưới ánh sáng, lặng lẽ xuất hiện trước mặt mọi người.
Ánh trăng chiếu vào đôi đồng tử màu tro, khiến ánh nhìn càng thêm lạnh lẽo.
Hắn cúi đầu, mỉm cười nhìn về phía thiếu niên gầy gò kia.
Rõ ràng chỉ là một cái liếc mắt lơ đãng, vậy mà lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Cả trong lẫn ngoài viện nhỏ, tất thảy mọi người đều im phăng phắc.
Mấy binh sĩ đang áp giải kia, chưa từng tận mắt thấy long nhan, nên không nhận ra người trước mặt là ai.