Đến nội dung chính

Chương 40: Nửa đêm kiếm chuyện

admin 503 Chữ Cài Đặt

Nhưng khí thế uy nghiêm quen ở ngôi cao lâu ngày của Ứng Trường Xuyên, chỉ trong khoảnh khắc đã ập đến, khiến bọn họ vô thức đứng khựng tại chỗ, do dự hành lễ.

Giang Ngọc Tuân vốn đang định rời đi: “!!!”

Khoan đã, sao hắn lại ở đây?

Ánh mắt Giang Ngọc Tuân xuyên qua nửa viện, đối diện với Ứng Trường Xuyên.

Mà người kia cũng khẽ gật đầu đáp lại.

Mấy giây sau, Giang Ngọc Tuân lập tức hiểu ra, Ứng Trường Xuyên quả nhiên là hạng độc đoán tới tận xương, không chỉ thân chinh xuất binh, mà đến việc trị thủy hắn cũng nhất định phải tự mình giám sát mới yên tâm.

Lần này ngầm xuất cung vi hành, rõ ràng không muốn để lộ thân phận.

Ngay lúc Giang Ngọc Tuân còn đang cân nhắc nên xưng hô thế nào, một vị nội thị theo cùng Ứng Trường Xuyên đã mở lời trước: “Đại nhân nhà ta tuần tra xong cần nghỉ ngơi, phiền Giang đại nhân bố trí nơi tạm nghỉ một phen.”
Thiếu niên lập tức xoay người dẫn đường: “Tất nhiên, đại nhân bên này mời.”

Giang Ngọc Tuân đưa Hoàng đế vào một gian phòng mới xây trong điền trang, bên trong bài trí đều là đồ mới tinh.

Thế nhưng sau khi vào phòng, Ứng Trường Xuyên vẫn không nhịn được khẽ chau mày. Bài trí đơn sơ thế này, thật khó hợp nhãn hắn.

“Giang đại nhân, xin lưu bước.”

Vừa bước ra khỏi cửa, Giang Ngọc Tuân liền bị nội thị theo hầu Ứng Trường Xuyên gọi giật lại.

“Có chuyện gì vậy, Tang công công?”

“Bệ hạ hôm nay rong ruổi cả ngày, vẫn chưa dùng bữa đàng hoàng, phiền Giang đại nhân chuẩn bị chút điểm tâm khuya.” Tang công công cười híp mắt nói, rồi lại bổ sung thêm: “À, phải rồi. Tuyệt đối đừng rình rang làm lớn chuyện, tìm đại vài món là được.”

Tìm đại? Đây là việc có thể tùy tiện à?
Ứng Trường Xuyên từ trước đến nay vô cùng khắt khe với chuyện ăn uống.

Món quá đậm vị thì không ăn, quá dầu mỡ cũng không ăn, mấy món dân dã không xứng thân phận thì càng không ăn… mà quan trọng là: bây giờ đã khuya khoắt thế này, y biết đào đâu ra “vài món”?

Tên lão thái giám kia biết suy tính thật.

“Giang đại nhân, mau đi đi.” Thấy y đứng yên bất động, Tang công công khẽ vỗ vai Giang Ngọc Tuân, hạ giọng thúc giục: “Đừng để chậm trễ quá lâu.”

“… Biết rồi mà.”

Giang Ngọc Tuân âm thầm rủa thầm trong bụng, không tình nguyện xách đèn lồng, bước ra khỏi tiểu viện.

Ánh trăng chiếu sáng khắp trang điền, bốn bề lặng ngắt như tờ.

Đúng lúc Giang Ngọc Tuân đang vò đầu bứt tai, nghĩ xem rốt cuộc kiếm đâu ra chút điểm tâm khuya, thì tiếng nước chảy lờ mờ từ xa truyền đến, bỗng khiến y nhớ tới đám dưa đã bị vùi trong giếng để ướp lạnh.