Đến nội dung chính

Chương 38: Anti-fan phải có cốt cách của anti-fan

admin 493 Chữ Cài Đặt

Các thị vệ theo Hoàng đế đến đây đều bất giác nhìn về phía hắn.

Không ngờ rằng Ứng Trường Xuyên chẳng những không nổi giận, mà còn ung dung đứng yên tại chỗ, xuyên qua cánh cổng sân khép hờ, lặng lẽ nhìn vào bên trong.

“Ư ư…”

Trong sân, binh lính đã nhét giẻ vào miệng kẻ nọ, nhưng vẫn không thể ngăn hoàn toàn những tiếng mắng chửi tiếp tục phát ra.

Chiếu theo Chu luật, người này sẽ bị đày đến biên ải, vĩnh viễn làm khổ dịch.

Đối với hắn, phán quyết đó e là cũng chẳng khác gì cái chết.

Thấy đã bước đến đường cùng, nam tử gầy gò kia lại càng trở nên liều lĩnh, gào lên the thé: “Loạn thần tặc tử… Theo ta thấy, mưa lớn ở Chiêu Đô, cung Vũ Dương bị nước lũ cuốn trôi, chính là báo ứng!”

Ứng Trường Xuyên vốn là quý tộc tiền triều, thuở thiếu niên xuất chinh, khắp nơi dẹp loạn.
Nào ngờ tiền triều từng xem hắn như cọng rơm cứu mạng, lại không tài nào tưởng tượng được, ngày thiên hạ quy về một gốc, hắn lập tức phản công, trở về Chiêu Đô giết sạch phản tặc.

Càng không ai ngờ được, đám đại thần mềm yếu kia lại không hề kháng cự, thậm chí còn thuận thế tôn Ứng Trường Xuyên lên làm Hoàng đế.

Nghe tới đây, sắc mặt mọi người xung quanh liền tái nhợt.

Dẫu có người từng sau lưng nói hắn là “loạn thần tặc tử”, nhưng chưa bao giờ dám nói trắng ra trước mặt hắn cả.

Binh lính cấm vệ siết chặt đao kiếm trong tay, chỉ chờ lệnh là lập tức chém chết người trong viện.

Thế nhưng Ứng Trường Xuyên vẫn mãi không ra lệnh.

Thiên tử nheo mắt, mượn ánh đèn nhìn về phía bên kia viện nhỏ…

Người phụ trách chuyện này, Giang Ngọc Tuân, cũng đã đến.
Trông y như vừa bị gọi dậy từ trong mộng.

Tùy tiện khoác lên người chiếc ngoại bào màu lam nhạt, tóc dài vội buộc thành đuôi ngựa, liền vội vã chạy tới đây.

Ứng Trường Xuyên khẽ nhướng mày, lòng dấy lên một tia hứng thú.

Kẻ xưa nay chưa từng nể mặt hắn như Giang Ngọc Tuân, hôm nay sẽ nói gì đây?

Thiếu niên dừng lại trước ánh đèn.

Nghe rõ được lời kẻ kia nói, y bỗng bật cười khẩy một tiếng, thong thả bước lên phía trước: “Loạn thần tặc tử?”

Trong giọng y, sự khinh miệt rõ ràng đến mức khiến cả sân viện nhất thời im bặt.

Ngay cả kẻ đang bị ghì dưới đất cũng cố ngẩng đầu lên, gắng gượng nhìn về phía y.

Ánh nến phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của thiếu niên, khiến dung nhan y như bừng sáng dưới ánh đêm.

Giang Ngọc Tuân ngồi xổm xuống, ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn kẻ kia.
Làm ơn đi, tuy ta là antifan của Ứng Trường Xuyên, nhưng antifan cũng có nguyên tắc, được chưa?