Giọt mực rơi xuống giấy, để lại vết loang chói mắt.
Giang Ngọc Tuân lúc này mới sực nhớ, bọn họ vừa nói đến đoạn lịch sử nào!
Vì bị lời đồn của vu sư tác động, dân cư hai bên bờ Di Hà cứng đầu không chịu di dời, chuyện sơ tán cứ thế bị trì hoãn mãi không tiến triển.
Nào ngờ ngay sau đó, mưa lớn đột ngột đổ xuống.
Lượng mưa lớn từ trước đến nay chưa từng có.
Di Hà vỡ đê, hơn ngàn mạng người biến mất chỉ trong chớp mắt…
“Thì ra là vậy!” Đồng Hải Lâm bừng tỉnh đại ngộ, đoạn lẩm bẩm một câu: “Bảo sao khuyên kiểu gì cũng không được…”
Giang Ngọc Tuân càng lúc càng siết chặt cây bút trong tay.
Y chưa từng nghĩ bản thân có thể thay đổi lịch sử.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, khi đã biết trước kết cục, y lại lần đầu tiên sinh ra suy nghĩ muốn liều một phen.
… Đã rơi vào giữa vòng xoáy quyền lực, Giang Ngọc Tuân không thể tự thôi miên bản thân phải khoanh tay đứng nhìn.
“Khởi bẩm bệ hạ.” Thiếu niên buông bút, lần đầu tiên chưa cần thiên tử mở lời đã chủ động khom người tâu: “Thần tự nguyện đến đê Di Hà một chuyến.”
“Ngươi?” Đồng Hải Lâm theo phản xạ lên tiếng chất vấn.
Giang Ngọc Tuân đầu óc hồ đồ rồi chắc? Thật sự cho rằng bản thân là nhân vật lớn à?
Ứng Trường Xuyên thì chỉ hơi nghiêng người tựa vào án ngọc, cuối cùng, nụ cười ở khóe môi cũng dần tan biến.
Hắn không hỏi Giang Ngọc Tuân “dựa vào đâu”.
Mà chỉ hỏi một câu: “Vì sao?”
Triều đình đầy rẫy văn thần võ tướng, ai nấy đều giữ nguyên tắc “tránh phiền phức càng nhiều càng tốt”, chỉ chăm chăm lo thân mình.
Chỉ có Giang Ngọc Tuân, chưa từng che giấu phong mang nhuệ khí.
“Mưa năm nay nhiều hơn hẳn mọi năm, nguy cơ vỡ đê ở Di Hà cũng cao hơn. Bách tính nhất định phải được di dời sớm, phòng ngừa hậu họa.”
Nghĩ đến cung Vũ Dương từng bị ngập nặng, Ứng Trường Xuyên khẽ gật đầu.
Giang Ngọc Tuân lại nói tiếp: “Hơn nữa… nếu Di Hà thật sự vỡ đê, sẽ có vô số dân chúng bị nhấn chìm, còn kẻ may mắn sống sót cũng sẽ thành nạn dân, kéo nhau đổ vào Chiêu Đô.”
Giọng thiếu niên trong trẻo như suối chảy, nhưng lời nói ra lại khiến người rùng mình.
Đồng Hải Lâm giật mình, tức giận quát lớn: “Nói… nói năng hồ đồ! Sao có thể nói những lời hoang đường như thế trước mặt bệ hạ!”
Nhưng Giang Ngọc Tuân hoàn toàn không hề quan tâm tới hắn.
Y nhìn thẳng vào mắt Ứng Trường Xuyên, trịnh trọng thưa: “Đại họa thường sinh đại dịch… Nạn dân cùng dịch bệnh cộng lại, đến lúc ấy thiên hạ ắt sẽ đại loạn. Thần không thể ngồi yên nhìn.”