Đến nội dung chính

Chương 32: Lấy phép trị phép

admin 579 Chữ Cài Đặt

Những lời Giang Ngọc Tuân nói, chính là sự thật đã từng xảy ra sau đại lũ trong lịch sử.

Bắt đầu từ năm thứ tư thời Chu Thái Tổ, thiên hạ ngày càng rối loạn qua từng năm.

Mà mọi thứ, khởi nguồn từ trận vỡ đê này.

Đồng Hải Lâm cau mày: “Cái gì với cái gì chứ…”

Chỉ một trận mưa mà có thể khiến thiên hạ đại loạn sao?

Nói như thể xưa nay mùa hè chẳng bao giờ có mưa vậy!

Hắn theo bản năng liếc nhìn sắc mặt Ứng Trường Xuyên.

Không ngờ trong mắt thiên tử, lại chẳng có lấy nửa phần giận dữ.

Ngược lại, hắn còn mỉm cười hỏi Giang Ngọc Tuân: “Ái khanh có biết, tiếp nhận việc này thì phải chịu trách nhiệm không?”

Câu này đổi sang cách diễn đạt dễ hiểu hơn sẽ là, nếu nửa chừng xảy ra sai sót, tất cả hậu quả sẽ đổ lên đầu ngươi.

… Xem ra, bệ hạ thật sự muốn để Giang Ngọc Tuân ra mặt?
“Thần đã rõ.”

Thái độ của Giang Ngọc Tuân kiên quyết đến lạ.

Hừ, có đi cũng vô ích thôi.

Thấy vậy, Đồng Hải Lâm nhếch môi, tỏ vẻ xem trò vui không ngại lớn chuyện.

Dân chúng bị vu sư mê hoặc, căn bản không nghe ai khuyên can.

Nếu cưỡng ép di dời, họ lại càng tìm cách lẩn trốn.

Hắn ngược lại còn muốn xem thử, Giang Ngọc Tuân có bản lĩnh gì.

…

Hơn bốn mươi con tuấn mã rời khỏi cung Tiên Du, phi thẳng đến Di Hà.

Giang Ngọc Tuân mặc triều phục xanh biếc, cưỡi ngựa đi đầu hàng ngũ.

Đồng Hải Lâm thân là đô thủy sứ thì mặt mày cau có, không tình nguyện mà đi phía sau.

Tới nơi, thiếu niên không vội vã vào thôn thuyết phục dân chúng, mà chỉ dặn dò vài câu với người của Huyền Ấn Giám đi theo.

Sau khi họ rời đi, y liền thong thả tìm một bóng cây râm mát, tựa người nghỉ ngơi.
Thiên tử ở xa, triều đình cách biệt.

Cảm giác như được nghỉ phép… thật là dễ chịu!

Thấy Giang Ngọc Tuân không động tĩnh gì, Đồng Hải Lâm trái lại bắt đầu sốt ruột: “Sao ngươi lại nghỉ rồi? Không phải nên đến từng nhà khuyên dân di dời hay sao?”

Giang Ngọc Tuân vươn vai, hứng gió mát bên bờ sông, vừa đút cỏ cho ngựa vừa nhìn hắn như thể nhìn một tên ngốc: “Làm vậy phiền phức lắm.”

Đồng Hải Lâm: ?

“Vậy ngươi định làm gì?”

Giang Ngọc Tuân không trả lời thẳng, chỉ lim dim mắt, phóng tầm nhìn về phía xa xa của Di Hà: “Đồng đại nhân đừng vội, cứ chờ thêm chút nữa.”

Khuyên nhủ bằng tình lý, rõ ràng vô dụng.

Đã như thế… thì đành dùng “phép” để trị “phép”.

Ứng Trường Xuyên chẳng phải đã cố tình truyền ra những lời y từng nói trong ngục sao?

Bây giờ dân chúng khắp nơi đều tin rằng Giang Ngọc Tuân có thể tiên đoán thiên tai.
Ứng Trường Xuyên đã có thể dựa vào đó mà thả câu thi hành pháp luật, thì y cũng có thể bắt chước hắn, lợi dụng chút “danh tiếng đặc biệt” này, buộc dân chúng rời khỏi bờ sông.

Phải cảm tạ bệ hạ, đã cho ta nguồn cảm hứng.

Còn chuyện tung tin ngầm, Huyền Ấn Giám là dân chuyên đấy.

Chỉ mới nửa ngày trôi qua, lời đồn “Giang Ngọc Tuân nói Di Hà sắp vỡ đê” đã lan khắp hai bên bờ.

Dân chúng bắt đầu dao động.