Đến nội dung chính

Chương 30: Mèo mù vớ cá rán

admin 487 Chữ Cài Đặt

“Đô Thủy sứ Đồng Hải Lâm cầu kiến!”

Tiếng thái giám vừa vang lên, Giang Ngọc Tuân lập tức hít sâu một hơi, trải giấy, mài mực, chuẩn bị ghi chép.

Thân là thị trung, y không chỉ lo việc tiếp nhận, chuyển giao công văn, mà đôi khi còn kiêm luôn ghi biên bản nghị sự.

May mắn thay, tuy không kế thừa ký ức của nguyên chủ, nhưng mấy kỹ năng như cưỡi ngựa, bắn cung, đọc sách, viết chữ vẫn còn nguyên.

Trong điện Lưu Vân, một nam nhân trung niên mặc triều phục xanh đậm, hai tay nâng bản tấu, quỳ rạp dưới đất: “Khởi bẩm bệ hạ, đây là tình hình của các sông quanh Chiêu Đô trong ba ngày gần đây.”

Đô thủy sứ là chức trách trông coi mọi việc liên quan đến sông ngòi, thủy lợi trong triều.

Gần đây mưa lớn liên miên, đúng là thời điểm hắn bận rộn nhất, lui tới các hành cung không ngơi nghỉ.
Thái giám khom người tiếp nhận bản ghi chép, dùng đoạn lụa tơ lau sạch cẩn thận rồi mới dâng lên cho thiên tử.

Ứng Trường Xuyên chậm rãi lật xem: “Tình hình thiên tai ở vùng ngoại ô thế nào?”

Sắc mặt Đồng Hải Lâm thoáng hiện vẻ lo lắng.

Hắn liếc trộm nhìn Ứng Trường Xuyên một cái, xác nhận tâm tình bệ hạ vẫn ổn, rồi mới lên tiếng: “Dạ… mực nước ở Di Hà dâng cao đột ngột, có nguy cơ vỡ đê. Theo lẽ thường, cần phải sơ tán dân chúng hai bên bờ đến nơi an toàn. Nhưng lần này, bách tính nhất quyết không chịu rời đi. Ngoài ra các nơi khác vẫn còn trong tầm kiểm soát.”

Ngón tay Ứng Trường Xuyên gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái: “Ồ? Vì sao không chịu dời?”

Lần này, người đáp lời lại là Huyền Ấn Giám. “Khởi bẩm bệ hạ, mấy ngày trước, dân cư ven Di Hà lén mời vu sư trong dân gian tới bói toán. Tên vu sư đó nói, ‘chỉ cần tế trời, mưa bên Di Hà sẽ dừng, dân chúng cứ yên tâm mà ở lại, không cần rời đi.’ Sau đó đúng lúc… trời lại tạnh thật.”
Tên vu sư ấy chẳng qua là mèo mù vớ cá rán. Nhưng dân chúng lại tin sái cổ.

Những người còn đang do dự có nên sơ tán hay không cũng hoàn toàn yên lòng ở lại.

Huyền Ấn Giám dừng một lát, rồi bổ sung: “Vu sư cùng những người đến nhờ bói toán đã bị thuộc hạ xử lý. Tuy vậy… tin tức vẫn bị truyền ra ngoài…” Nói đến đây, mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán, giọng điệu cũng run rẩy không thôi: “Thỉnh bệ hạ giáng tội…”

Ứng Trường Xuyên mỉm cười, không nói lời nào, cũng chẳng thèm để tâm đến hắn, mặc kệ quỳ đó.

Nghe tới đây, cổ tay thiếu niên khẽ run lên một cái.