Đến nội dung chính

Chương 29: Tăng ca cùng Hoàng đế

admin 530 Chữ Cài Đặt

Bầu không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.

Không chỉ riêng Giang Ngọc Tuân, mà tất cả nội thị trong điện cũng trợn tròn mắt, cúi đầu nín thở, chỉ sợ bản thân không may bị vạ lây.

Thiếu niên còn trông thấy rõ ràng, Ứng Trường Xuyên hơi nhướng mày, dường như đối với câu nói của y… sinh ra hứng thú.

Xong rồi, không lẽ hắn định truy hỏi… y từng nói xấu gì hắn nữa?

Trong đầu Giang Ngọc Tuân, hồi ức như đèn kéo quân lướt qua.

Y cảm thấy mình thật sự là người chán sống như lão thọ tinh đi ăn phải thạch tín vậy.

Thế nhưng trời không tuyệt đường người.

Ngay lúc y đang tuyệt vọng, thì bên ngoài điện chợt truyền đến tiếng truyền báo.

Giọng thái giám the thé vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng bên trong điện Lưu Vân.

Ứng Trường Xuyên chính sự bận rộn, đại tư bốc vừa được dìu ra ngoài, lại có người đến cầu kiến thánh thượng.
Thiên tử hơi tiếc nuối, thu lại thần sắc, trở về ngồi xuống chỗ cũ.

… Thoát chết rồi!

Giang Ngọc Tuân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vừa muốn cảm tạ trời cao vừa tự thấy may mắn.

Nào ngờ, chỉ thấy Ứng Trường Xuyên lại cầm tấu chương trên bàn lên, lật xem vài trang, rồi tiện tay để sang một bên: “Ái khanh đã là thị trung, ắt nên nắm vững tấu chương cùng công vụ trong triều.”

Giang Ngọc Tuân cúi đầu đáp: “Thần tuân chỉ.”

“Vậy mấy tấu chương cũ này, lúc rảnh rỗi đều đọc qua cả rồi chứ?”

“Những tấu chương này… tất cả ạ?”

Thiếu niên mở to hai mắt, không tin nổi vào tai mình.

Trời đất ơi, chẳng lẽ hắn đang nói tới cái đống cao hơn một trượng trước bàn kia à?

Ta thi đại học cũng chưa từng đọc nhiều như thế đâu!

Nhưng trời chẳng chiều lòng người.
Lời Ứng Trường Xuyên vừa dứt, đã có mấy vị thái giám tiến lên, cùng nhau khiêng cả “ngọn núi nhỏ” ấy chuyển sang phòng trực ban.

Trên mu bàn tay họ, gân xanh nổi rõ.

Trước cảnh tượng đó, Giang Ngọc Tuân chỉ biết âm thầm rút lại lời hứa ban nãy trong bụng.

Nói trước bước không qua, Ứng Trường Xuyên vẫn là kẻ hẹp hòi y như cũ!

…

Mưa rơi lác đác không dứt suốt nửa tháng.

Giang Ngọc Tuân cũng bị vùi mình trong núi công văn suốt nửa tháng ấy, đầu óc choáng váng, mắt hoa đầu váng.

Trong thời gian đó, điền trang ở quê nhà liên tục gửi thư, khuyên y đuổi đám dân chạy nạn đi.

Nhưng y không làm thế, ngược lại còn vẽ vài bản thiết kế, nhờ người của Huyền Ấn Giám mang về nhà.

Sau khi xem xong toàn bộ tấu chương, lại sắp xếp Cố Dã Cửu vào Hữu bộ của Huyền Ấn Giám để huấn luyện, rốt cuộc cũng đón được ngày nắng đầu tiên kể từ khi xuyên không đến đây.
Tiếc thay, trời có trong xanh đến mấy, Giang Ngọc Tuân cũng không thể rời khỏi điện Lưu Vân, đành tiếp tục ở lại làm bạn tăng ca cùng Ứng Trường Xuyên.