“Ồ?” Ứng Trường Xuyên cuối cùng cũng buông tấu chương: “Vậy Lĩnh Thiên Đài cho rằng, nên xử trí thế nào?”
Đại tư bốc cười lạnh một tiếng, ngồi thẳng người, nhẹ giọng đáp: “Tuyển chọn nam, nữ mỗi bên ba trăm người tế sống, chọn ngày tế lễ tại Lĩnh Thiên Đài.”
Gần đây khí tượng dị thường, không chỉ dân chúng xôn xao, ngay cả Lĩnh Thiên Đài cũng không thể ngồi yên.
Chúng muốn mượn dịp thiên tai để phục hưng, giành lại quyền lực.
Việc này, sử sách từng có ghi chép. Nhưng được nghe tận tai, lại là một cảm giác hoàn toàn khác.
… Sáu trăm mạng người, nói giết là giết?
Lời nói của đại tư bốc như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào người Giang Ngọc Tuân.
Bao nhiêu hứng khởi lúc trước lập tức biến sạch, trong lòng chỉ còn cơn lạnh toát.
Giang Ngọc Tuân nghiến răng ken két, thầm mắng trong lòng: Tuyển chọn cái khỉ gì.
Lão già chết tiệt, có bản lĩnh thì tự đi làm người tế sống đi!
Trong cơn tức giận, Giang Ngọc Tuân không nhận ra đại tư bốc chẳng biết từ lúc nào đã ngừng nói. Một lúc sau, bỗng lên tiếng nghi hoặc: “… Âm thanh kỳ lạ gì vậy?”
Đồng thời nhíu mày, nhìn về phía tấm bình phong.
Âm thanh?
Đâu có âm thanh gì?
Thiếu niên theo bản năng ngẩng đầu nhìn quanh, lại bắt gặp ánh mắt của Ứng Trường Xuyên cùng người của Huyền Ấn Giám, đang đồng loạt nhìn về phía mình.
“Ái khanh có điều gì muốn tấu?”
Giang Ngọc Tuân: “…”
Thì ra cái gọi là “âm thanh kỳ lạ”… là tiếng y nghiến răng hả.
Già rồi mà tai còn thính ghê.
Phía bên kia bình phong, đại tư bốc nheo mắt, len qua khe hoa văn thao thiết lặng lẽ nhìn vào.
Nhận ra quan phục trên người Giang Ngọc Tuân, ông ta cười khẽ, giọng mang hàm ý sâu xa: “Thì ra là thị trung đại nhân, nghe danh đã lâu.”
Đôi mắt màu nâu sẫm, lạnh lẽo và vẩn đục như bùn lầy khiến người ta bất giác nổi da gà.
Thế nhưng thiếu niên kia dường như chẳng mảy may sợ hãi.
Vừa dứt lời Ứng Trường Xuyên, Giang Ngọc Tuân đã bắn liên thanh như đổ đậu:
“Khởi bẩm bệ hạ, thần chỉ là có chút thắc mắc. Gần đây không chỉ Chiêu Đô, mà khắp nơi trong Đại Chu đều xảy ra mưa lớn. Có không ít bách tính, dù biết trái chỉ vẫn lén lút tổ chức tế lễ. Những việc này, chẳng lẽ Lĩnh Thiên Đài không biết sao?”
Ngữ khí Giang Ngọc Tuân sắc bén, rõ ràng là đang chất vấn.
Vừa nói, y vừa chậm rãi đứng dậy.
Người của Huyền Ấn Giám bên cạnh giật mình, định đưa tay kéo y ngồi xuống, nhưng quay đầu lại thấy vẻ mặt hứng thú của Ứng Trường Xuyên, liền âm thầm thu tay về.