“Nhưng những nghi lễ ấy, chẳng có hiệu nghiệm.” Giang Ngọc Tuân nói chậm lại, đảo mắt nhìn quanh một lượt: “Theo thần thấy, có khi là bởi… Huyền Thiên không hài lòng với lễ vật, với người tế mà bách tính dâng lên.”
Một vu sư nóng nảy quát lớn: “Ngươi có ý gì?”
Giang Ngọc Tuân chẳng thèm đáp, chỉ quay sang đại tư bốc, chắp tay nghiêm túc nói: “Lĩnh Thiên Đài đã xưng có thể ‘lắng nghe ý trời’, vậy đại tư bốc đương nhiên là tri kỷ của Huyền Thiên. Thần nghĩ, nếu phải tế sống, Huyền Thiên chắc hẳn sẽ vui lòng khi được chính đại tư bốc bồi tiếp. Không biết đại nhân… có sẵn lòng vì dân chúng mà hiến thân không?”
Giang Ngọc Tuân vốn đã chẳng ưa gì lão già kia, nhân cơ hội này liền dốc hết những lời trong bụng ra một lần cho hả dạ.
Cuối cùng, y hít sâu một hơi, ngồi trở lại chỗ.
Sảng khoái quá đi mất!
Khoảnh khắc ấy, trong ánh mắt người của Huyền Ấn Giám đột nhiên hiện lên vài phần kính phục chân thành: Giang Ngọc Tuân nói rất đúng!
Bên trong điện Lưu Vân, yên lặng như tờ.
Sắc mặt đám vu sư ai nấy đều đen kịt, nhưng không biết phản bác ra sao.
Cho đến khi đại tư bốc, đã hơn chín mươi tuổi, bỗng chồm dậy, giơ tay chỉ vào Giang Ngọc Tuân: “Ngươi, ngươi, tên tiểu tử…”
Vừa định mở miệng nói thêm, gương mặt ông ta chợt biến sắc, tay ôm lấy ngực.
“Đại nhân?”
“Đại nhân thấy thế nào rồi?”
Đám vu sư lập tức nhào tới, kẻ thổi khí, người phe phẩy quạt, loạn cả lên.
Thái y và nội thị cũng vội vã chạy tới.
Trong thoáng chốc, khắp điện hỗn loạn, tiếng người huyên náo.
Mãi đến khi đại tư bốc được người dìu ra khỏi điện, run rẩy bước đi.
Giang Ngọc Tuân, người đã bị bỏ quên ở một bên, lúc này mới chợt nhận ra…
Chết thật, hình như ông ta thật sự bị y chọc đến phát bệnh rồi?
Phiền toái rồi đây.
Thù cũ nợ mới… Lĩnh Thiên Đài nhất định sẽ ghi hận y!
Điện Lưu Vân dần yên ắng trở lại.
Ứng Trường Xuyên mỉm cười đứng dậy, đi đến bên cửa sổ ngắm mưa.
Một lát sau, hắn thong thả quay đầu lại: “Trẻ tuổi gan dạ, quả không sai. Ái khanh đúng là khí phách thiếu niên.”
Giang Ngọc Tuân vừa ngẩng đầu, liền chạm phải đôi mắt xám tro kia, sâu không thấy đáy, tựa như luôn mang theo ý cười chẳng rõ là thật hay giả.
Ứng Trường Xuyên mặc một thân trường bào lụa đỏ sẫm, ngũ quan sắc nét, khóe môi hơi nhếch.
Giữa chân mày toát ra vẻ ngang tàng cùng lười biếng, khiến người ta vừa thấy đã cảm nhận được khí thế không thể coi thường.
Ngoại trừ chiều cao chừng hơn một mét chín thì hắn chẳng có điểm nào giống với hình tượng trung niên cường tráng trong bức họa [Thiên tải đế vương tướng] của hậu thế.
Dừng!
Giờ không phải lúc nghĩ đến mấy thứ này.