Theo lẽ thường, Giang Ngọc Tuân lẽ ra phải trả lời: “Thần đến bẩm báo chính sự.”
Thế nhưng…
“Khởi bẩm bệ hạ, thần đang nghe người và Huyền Ấn Giám nói chuyện.”
Ứng Trường Xuyên khẽ nhướng mày: “Nghe được những gì?”
“Nghe được Huyền Ấn Giám vẫn đang canh giữ ngoài phủ Giang gia, còn đại tư bốc thì dẫn người tới cung Tiên Du.” Giang Ngọc Tuân thành thật thưa.
Khá lắm!
Người của Huyền Ấn Giám há hốc miệng.
Dù thích nghe lén, nhưng lại… khá trung thực?
Giang Ngọc Tuân tuyệt vọng nhắm mắt lại.
…Vui mừng quá sớm rồi.
Có lẽ y vẫn sẽ phải chết thôi.
…
Kế hoạch: Thu hút sự chú ý của hoàng đế, nhắc hắn rằng y vẫn chưa được bổ nhiệm ×
Thực tế: Thu hút quá đà, bắt đầu bị ép làm việc 24/7
…
Ứng Trường Xuyên nhướng mày, nhìn về phía thiếu niên.
Thân là thiên tử, hắn không hề e ngại những kẻ như Giang Ngọc Tuân – đến việc nghe lén y còn vụng về đến vậy.
Điều hắn kiêng dè, là thuộc hạ có dã tâm, giấu giếm hắn.
Huống chi…
Người trước mặt thần sắc ung dung, không hề có lấy nửa phần chột dạ.
Cứ như thể chuyện nghe trộm thiên tử nghị sự, vốn là việc đương nhiên, chẳng có gì to tát.
“Có muốn nghe tiếp không?” Ứng Trường Xuyên hỏi.
“Muốn.”
Lòng Giang Ngọc Tuân như tro tàn nguội lạnh.
Một giây… hai giây…
Ba giây…
Xung quanh vẫn im ắng lạ thường.
Ứng Trường Xuyên hồi lâu không lên tiếng, Giang Ngọc Tuân cuối cùng cũng lấy hết can đảm, rón rén hé một mắt nhìn thử.
Người vừa mới đứng trước mặt y, chẳng biết từ khi nào đã quay lại trong điện.
Người của Huyền Ấn Giám ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nhắc: “Thị trung đại nhân, mời vào điện.”
Không phải chứ… Ứng Trường Xuyên thật sự cho y vào nghe tiếp à?
Là thư ký thân cận của Hoàng đế, thị trung có chỗ ngồi cố định trong triều.
Ngay dưới mí mắt của Ứng Trường Xuyên.
Giang Ngọc Tuân mơ màng ngồi xuống, chưa kịp ổn định tinh thần thì đã nghe thái giám cất cao giọng thông truyền: “Khởi bẩm bệ hạ, đại tư bốc của Lĩnh Thiên Đài yết kiến!”
Ứng Trường Xuyên vung tay áo: “Tuyên.”
Một tấm bình phong lớn chia đôi điện Lưu Vân.
Qua hoa văn tao thiết đục lỗ trên đó, Giang Ngọc Tuân trông thấy một vị pháp sư mặc đạo bào xám tro, dẫn theo một nhóm vu sư tay cầm pháp khí, bước vào đại điện.
Trong lúc di chuyển, chuông ngọc và trang sức chạm nhau phát ra những tiếng leng keng thanh thúy.
Tâm trạng Giang Ngọc Tuân cũng vì vậy mà bỗng chốc xao động.
Từ khi đăng cơ đến khi băng hà, Ứng Trường Xuyên ngày càng cứng rắn trong việc “diệt thần”.