Dứt lời, Trang Nhạc liền chuồn nhanh như gió, thoắt cái đã chẳng thấy đâu.
Giang Ngọc Tuân: “…”
Giá phòng nối liền với chính điện, không cần thông báo vẫn có thể trực tiếp đến bên ngoài điện Lưu Vân.
Giang Ngọc Tuân khoác lên người quan phục màu lam sáng, lòng nặng như đá, chẳng khác gì đi viếng mộ.
Rõ ràng đã đến cửa, nhưng lại chẳng muốn bước vào.
Ngay lúc y còn đang chần chừ ngoài cửa, một giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ lười nhác, đột ngột truyền ra từ sau cửa gỗ hoa văn: “Gần phủ Giang gia, vẫn còn người tụ tập à?”
Giang Ngọc Tuân vốn định lảng đi, nhưng nghe đến hai chữ “Giang gia”, bước chân y khựng lại.
“Khởi bẩm bệ hạ, đến nay vẫn còn vài chục người tụ tập. Chúng thần đã lần lượt bắt giữ ba trăm bảy mươi tư người ở bên ngoài điền trang.”
Người kia dừng một chút, lại hỏi Ứng Trường Xuyên có cần tiếp tục mai phục nữa không.
“Ừm.” Ứng Trường Xuyên khẽ gật đầu.
“Tuân lệnh, bệ hạ!”
Nghe đến đây, trong lòng Giang Ngọc Tuân không khỏi mừng thầm.
Ứng Trường Xuyên vẫn còn đang mượn y làm mồi nhử để thi hành pháp lệnh, xem ra trong thời gian ngắn, y thật sự chưa cần phải chết!
Y hoàn toàn không biết, từ khoảnh khắc y đặt chân đến ngoài điện, người trong điện đã phát hiện ra sự có mặt của y.
Lại càng không hay biết, lúc này trong điện, trán người của Huyền Ấn Giám đã toát mồ hôi to bằng hạt đậu nành.
… Giang Ngọc Tuân sao vẫn chưa đi, y còn muốn nghe thêm gì nữa?!
Trên ngôi cửu ngũ, Ứng Trường Xuyên đặt chén trà xuống, khẽ ra hiệu bảo người của Huyền Ấn Giám tiếp tục.
Đối phương đang vò đầu bứt tai, khổ sở nghĩ xem còn việc gì không quan trọng có thể lôi ra nói, thì thiên tử đột nhiên mở miệng: “Lĩnh Thiên Đài dạo gần đây thế nào?”
Giang Ngọc Tuân… tự cầu nhiều phúc đi.
Người của Huyền Ấn Giám cắn răng, thành thật hồi đáp: “Tối hôm qua, Đại Tư Bốc của Lĩnh Thiên Đài đã dẫn người tới cung Tiên Du. Chỉ sợ là vì chuyện mưa lớn bất thường ở Chiêu Đô…”
Cùng lúc đó, người trong điện cũng thong thả đứng dậy, bước về phía cửa.
Lĩnh Thiên Đài?
Đây là đề tài nhạy cảm bậc nhất Đại Chu.
Tận hưởng niềm vui chưa được bao lâu, Giang Ngọc Tuân đã lập tức nhận ra, đoạn đối thoại sau đó tuyệt đối không phải chuyện mà y có thể nghe lén được.
Y ngoảnh đầu, nuối tiếc chuẩn bị rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy, bên tai Giang Ngọc Tuân bất chợt vang lên một tiếng “kẹt” khe khẽ, rõ ràng đến rợn người.
Giây kế tiếp, giọng nói của Ứng Trường Xuyên từ ngay phía trên đỉnh đầu y truyền xuống: “Ái khanh đang làm gì ở đây vậy?”
Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi long diên hương nhàn nhạt.