Ứng Trường Xuyên không biết từ khi nào đã đặt thư sang một bên, khóe môi nhếch lên, dường như mỉa mai, lại như thăm dò: “Làm sao?”
Trên quan đạo, mưa xối như tên bắn.
Tiếng vó ngựa hòa cùng tiếng mưa rơi, vang lên chát chúa.
Người Huyền Ấn Giám hít sâu một hơi, trình báo rõ chuyện vừa xảy ra lúc nãy.
Đám buôn bán người tế sống kia, ẩn náu trong một ngôi thần đường đã bị bỏ hoang.
Từ xa nhìn lại, trông chẳng có gì đặc biệt.
“Công tử, cửa sổ nơi này đều bị đóng đinh bằng ván gỗ cả rồi, hay là thôi đi thì hơn…”
“Đột ngột xông vào, e rằng sẽ kinh động quỷ thần đó!”
Đến trước cửa, đám gia nhân mà Giang Ngọc Tuân mang theo vẫn e ngại, không dám tiến gần.
Song, với y mà nói, dường như tất cả đều nằm trong dự liệu.
Thiếu niên hít sâu một hơi, chậm rãi siết chặt chuôi đao.
Liễu Nhuận vừa nhận ra y định làm gì, đã kinh hoảng trợn to mắt: “Thiếu gia, chớ có liều…”
Lời còn chưa dứt, bên tai đã vang lên một tiếng ầm lớn.
Giang Ngọc Tuân vung đao, chém thẳng vào ván gỗ chắn trước cửa.
Chỉ trong chớp mắt, bụi gỗ tung mù mịt.
“Khụ khụ khụ…” Thiếu niên theo phản xạ đưa tay áo che mũi miệng.
Khi làn bụi dần tan, cảnh tượng trong thần đường cũng hiện ra rõ ràng.
Trong đó, từng tên từng tên đều áo giáp gươm đao, hiển nhiên đã chuẩn bị từ trước.
Vừa thấy rõ cảnh bên ngoài, đám ác nhân trong điện đồng loạt bật cười dữ tợn.
“Ha ha ha, da dẻ trắng trẻo thế này, ta thấy vị công tử đây còn hợp làm người tế hơn cả đám kia.”
Một tên tay đao lập tức nhảy qua lỗ hổng, tiến lại gần: “Dựa vào mấy tên gia nhân này thôi? Đúng là không biết tự lượng sức mình.”
“Sao lại không thể?” Khi bụi đất lắng xuống, Giang Ngọc Tuân cũng hạ tay xuống: “Khụ… tại hạ tới đây để cứu người, chứ chẳng phải để chịu chết.”
Dù nhìn qua thì… đúng là không khác gì đi nộp mạng thật…
Trong điện lại vang lên một tràng cười ầm ĩ.
Không ngờ thiếu niên kia cũng nở nụ cười, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tên vừa xông ra, thành khẩn hỏi: “Gia nhân không được, vậy… những người do bệ hạ đích thân bồi dưỡng, Huyền Ấn Giám, liệu có được không?”
Nói rồi, chậm rãi xoay người lại.
“Huy… Huyền Ấn Giám?” Tiếng cười lập tức ngưng bặt.
Không xa, những người Huyền Ấn Giám bám theo Giang Ngọc Tuân cũng đưa mắt nhìn nhau.
Y đang nói cái gì vậy?
Trong ngoài thần đường bỗng trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.
Nguy rồi!
Chỉ trong vài nhịp thở, người Huyền Ấn Giám lập tức hiểu ra: Giang Ngọc Tuân nào có hành động lỗ mãng?
“Diệt thần” vốn là thiên chức của Huyền Ấn Giám, sao bọn họ có thể khoanh tay đứng nhìn?
Giang Ngọc Tuân… rõ ràng là đã đoán được bọn họ có mặt ở đây từ trước, đã âm thầm tính toán, muốn mượn tay họ tiêu diệt đám người này!
P/S:
Ngày đầu bị cấm túc hối lỗi, phu nhân đã nhận sai chưa?
Khởi bẩm bệ hạ… y chẳng những không nhận sai, mà còn kéo hết người của ngài đi mất rồi.