Đến nội dung chính

Chương 19: Nuôi nổi

admin 519 Chữ Cài Đặt

Ngoại ô thành Chiêu Đô, bên trong long liễn.

Nghĩ đến bộ dạng dương dương tự đắc của Giang Ngọc Tuân, Huyền Ấn Giám kia vừa nghiến răng tức giận, vừa không làm gì được: “…Khi đến nơi giam giữ người tế sống, hắn không những kéo bọn thuộc hạ chúng thần ra khỏi chỗ ẩn nấp, mà còn đường đường chính chính sai khiến chúng thần xông vào, quét sạch hang ổ.”

Triều đình trên dưới, ai nấy đều biết đến Huyền Ấn Giám, nhưng cũng không ai dám công khai nhắc đến tên họ.

Thế mà Giang Ngọc Tuân chẳng những đoán được họ đang ở gần, lại còn thẳng thừng lợi dụng một cách quang minh chính đại như vậy!

Nghe đến đây, Ứng Trường Xuyên cuối cùng cũng bật cười, hỏi: “Những người tế sống được cứu kia, giờ ở đâu?”

Phần lớn trong số họ, trước khi bị bán đến Chiêu Đô, đều là dân chạy nạn trong chiến loạn, thiên tai.
Nếu không tìm được người thân tiếp nhận, thì về sau sẽ bị đưa trả về nguyên quán.

Người của Huyền Ấn Giám nghiến răng nói: “Khởi bẩm bệ hạ, đám người tế sống kia cầu xin Giang Ngọc Tuân thu nhận, mà Giang công tử… lại thật sự đồng ý rồi.”

Nói đến đây, trong giọng điệu của hắn ta, vô thức đã mang theo vài phần kính phục mà bản thân cũng không nhận ra.

Đám buôn người tế sống kia chọn ẩn náu trong thần đường là vì tin chắc không ai dám mạo phạm thần minh.

Vậy mà Giang Ngọc Tuân không những vung đao phá cửa, thẳng thừng xông vào, còn thu lưu cả bọn họ.

Hành động ấy chẳng khác nào tranh người với thần linh!

Giang Ngọc Tuân, là kẻ không tin quỷ thần.

“Giờ e là hắn đã về lại điền trang Giang gia. Hắn nói trong nhà còn nhiều đất hoang chưa khai khẩn, nuôi đám người này… hắn gánh nổi.”
Khai hoang, trồng trọt đều là việc nhọc nhằn.

Đại Chu nhiều năm chinh chiến, nam đinh khắp nơi đều bị bắt đi lính.

Những kẻ còn sót lại toàn là người già yếu, trẻ con, thoạt nhìn chẳng khác gì gánh nặng.

Thế nhưng giọng điệu Giang Ngọc Tuân lại vững vàng vô cùng.

Huyền Ấn Giám chỉ cho rằng đó là lời ngông cuồng của một tiểu thiếu gia mười ngón tay chưa từng dính nước xuân.

Cùng lắm thì được một hai tháng, chờ đến lúc khốn cùng, hắn tự khắc sẽ hiểu bản thân ngu xuẩn đến nhường nào!

Ứng Trường Xuyên không biết từ khi nào đã tháo chiếc ngọc giới bằng phỉ thúy, cầm nơi đầu ngón tay xoay xoay. Một lúc sau, mới chậm rãi mở miệng: “Giang Ngọc Tuân vốn là hậu nhân công thần, đáng lý phải nhập triều làm quan. Chỉ tiếc yến tiệc mấy hôm trước quá vội, cô lại quên mất việc này.”
Trong long liễn, thiên tử chậm rãi nói, giọng lười nhác: “Hiện giờ, cũng nên ban thưởng rồi.”

Bên ngoài, mưa lớn như dải ngân hà tuôn đổ.

Ứng Trường Xuyên ngồi ngay ngắn trong xe, nhắm mắt dưỡng thần.