Y như chẳng nghe thấy những lời can ngăn xung quanh, cúi đầu hỏi: “Ngươi còn nhớ đường đến nơi các ngươi bị nhốt không?”
“Nhớ… nhớ ạ.” Cố Dã Cửu ngơ ngác gật đầu.
Giang Ngọc Tuân vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười nói: “Tốt, vậy thì dẫn đường đi.”
Nói rồi, Giang Ngọc Tuân xoay người, bước thẳng ra ngoài điền trang.
“Công tử, xin người hãy nghĩ lại!” Liễu Nhuận sững người một chút rồi vội vã đuổi theo: “Hành động lỗ mãng như vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết!”
Thế nhưng bước chân của Giang Ngọc Tuân chưa từng dừng lại.
Nói đùa gì chứ, y sao có thể đi chịu chết được?
…
Ngoại ô thành Chiêu Đô, quan đạo.
Một kỵ mã phóng nhanh từ trong rừng ra, tiến thẳng về phía long liễn.
Kẻ cưỡi ngựa cầm lệnh bài trong tay, suốt dọc đường được nhường lối không chút trở ngại.
Cho đến khi chạy song song với long liễn.
“… Khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ cũ của Chinh Nam tướng quân đã ngầm mua người tế sống, sáng nay đã dẫn vào nhốt ở điền trang Giang gia.”
Giọng người tới truyền qua màn mưa, lọt vào bên trong long liễn.
Lệnh bài huyền sắc đeo nơi thắt lưng cũng theo động tác mà khẽ lay động.
“Người tế sống đã trốn khỏi linh đường, trên đường chạy trốn bất ngờ chạm mặt Giang Ngọc Tuân.”
Nói đoạn, hắn ta dùng khăn lụa lau khô hộp gấm đựng thư tín, hai tay dâng vào trong long liễn qua cửa sổ.
Mọi động tĩnh trong và ngoài điền trang, lời nói cử chỉ của Giang Ngọc Tuân, đều đã được ghi chép trong đó.
“Đã giết chưa?” Ứng Trường Xuyên lạnh nhạt lên tiếng.
Lời này, vừa là hỏi Giang Ngọc Tuân có ra tay giết người tế sống hay không…
Lại vừa là hỏi Huyền Ấn Giám có hạ thủ với Giang Ngọc Tuân hay chưa.
Theo Chu Luật, ai dám tự ý giết người tế sống, phải lập tức xử trảm.
Dù cho Giang Ngọc Tuân có là “cò mồi” hữu dụng đến đâu, thì trước pháp luật Đại Chu, cũng không có chỗ để thương lượng.
“Chưa… chưa giết.” Kẻ Huyền Ấn Giám kia run rẩy trả lời: “Hắn dẫn theo mấy gia nhân, rời khỏi điền trang Giang gia, đi thẳng đến nơi buôn bán người tế sống… chúng thuộc hạ chỉ đành bám theo.”
Dù sao nhiệm vụ bọn họ được giao, chính là phải bám sát “cò mồi” Giang Ngọc Tuân.
Trong xe, tay Ứng Trường Xuyên đang mở thư bỗng khựng lại.
Từ khi Huyền Ấn Giám được lập đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nhận được một kết quả ngoài dự đoán như vậy.
Tên thuộc hạ nghiến răng bẩm tiếp: “Những kẻ buôn người đều là lũ hung ác tàn bạo. Giang Ngọc Tuân lần này chỉ mang theo vài gia nhân. Chúng thuộc hạ vốn cho rằng hắn chết là cái chắc, không ngờ rằng…”
Nói đến đây, hắn ta đột ngột ngừng lại.