Đến nội dung chính

Chương 16: Chống lệnh

admin 495 Chữ Cài Đặt

Giang Ngọc Tuân quay đầu lại, khom người hỏi thiếu niên: “Ngươi có bị thương chỗ nào không?”

“Không… không có ạ…”

“Vậy thì tốt.” Giang Ngọc Tuân thở phào nhẹ nhõm: “Ngươi tên gì? Vốn đã ở trong điền trang, hay bị người ta mua từ nơi khác về?”

Nói đoạn, y cúi người nhặt chiếc ô rơi dưới đất, che lên đầu thiếu niên, chắn gió mưa cho hắn.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn y một cái thật lâu, cuối cùng cắn răng như hạ quyết tâm: “Ta tên là Cố Dã Cửu, công tử cứ gọi ta là A Cửu.”

Cố… Cố Dã Cửu?

… Chẳng lẽ là Cố Dã Cửu mà y biết?

Tay Giang Ngọc Tuân đang cầm ô bỗng run lên một chút.

Sau khi Đại Chu diệt vong, thiên hạ đại loạn, chư hầu nổi dậy, tranh nhau cát cứ.

Cơ cấu mật thám Huyền Ấn Giám vốn hoạt động trong bóng tối, nhân thời thế mà lộ diện, dần dần nắm giữ quyền lực một phương.
Mà Cố Dã Cửu, chính là người sau này sẽ trở thành thống lĩnh tối cao của Huyền Ấn Giám…

Vậy ra, trong lịch sử vốn dĩ Cố Dã Cửu lúc ấy không va vào y, thuận lợi trốn thoát khỏi điền trang Giang gia, sau đó sai một ly đi một dặm, gia nhập Huyền Ấn Giám?

“Ta là… bị người ta lén bán vào đây.” Cố Dã Cửu bỗng hít sâu một hơi, quỳ phịch xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh với Giang Ngọc Tuân: “Công tử, cha mẹ ta vẫn còn bị nhốt trong đó, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bán làm người tế sống, tuẫn táng theo người chết! Xin công tử hãy cứu họ!”

Nói xong, hắn vô thức nắm chặt vạt áo của người bên cạnh.

Trong đôi mắt đầy vẻ khẩn cầu, rõ ràng hắn đã coi Giang Ngọc Tuân như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Chưa kịp để Giang Ngọc Tuân mở miệng, Liễu Nhuận đã sốt ruột lên tiếng: “Công tử quên rồi sao, hiện tại công tử vẫn đang bị cấm túc đó!”
Khác với việc “bị phạt bổng ba năm”, “đóng cửa suy ngẫm” chỉ là hình phạt tượng trưng mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa, vừa mới về phủ đã tự ý rời khỏi nhà, nhìn thế nào cũng thành ra vô lễ, vô phép.

Lúc này, các gia nhân cũng kịp phản ứng, vội vàng khuyên can: “Đúng vậy, công tử, nếu để bệ hạ biết thì không ổn đâu.”

“… Những kẻ buôn bán người tế sống đều có chỗ dựa. Công tử không đấu lại bọn chúng đâu!”

Hạt mưa lớn như hạt đậu liên tiếp rơi lộp bộp lên mặt ô.

Ánh sáng hy vọng trong mắt Cố Dã Cửu dần vụt tắt, ngón tay đang nắm lấy vạt áo cũng lỏng dần.

Cho đến giây tiếp theo…

“Đứng lên đi.” Giang Ngọc Tuân bỗng buông lỏng bàn tay đã siết chặt từ lúc nào, đỡ thiếu niên đứng dậy.