Nói xong, ông sai người lấy giấy bút, lập một tờ giấy đặt mua đơn giản, ghi rõ số lượng, giá tiền và thời hạn giao hàng.
Hai bên xác nhận xong, huyện lệnh còn đặc biệt dặn: “Đây là chuyện mua bán riêng. Ngươi không cần vì thân phận của bản quan mà chịu thiệt.”
Bạch Nguyên cung kính đáp lời.
Nhưng trong lòng hắn lại âm thầm nghĩ, vị huyện lệnh này quả thật là một người đáng kết giao.
Rời khỏi huyện nha, Bạch Chính Đức vẫn còn ngơ ngác nói:
“Nguyên nhi, chúng ta thật sự vừa nhận một đơn hàng hai trăm cân sao?”
Bạch Nguyên sửa lại nói: “Là hai mươi cân trước, cha.”
“Còn một trăm tám mươi cân phải đợi người ta đồng ý mới tính.”
Lâm Thanh Trúc đứng bên cạnh bỗng lên tiếng: “Bảy ngày liệu có đủ không?”
Bạch Nguyên nhìn hắn, nở nụ cười nói: “Cho nên chúng ta phải mau về nhà.”
Bạch Chính Đức hỏi: “Làm gì?”
Bạch Nguyên giơ túi tiền nhỏ vừa bán bột được lên nói: “Làm sổ sách.”
“Trước khi nghĩ đến kiếm bạc, chúng ta phải tính xem làm ra hai trăm cân bột sẽ tốn bao nhiêu.”
Lâm Thanh Trúc nghe vậy cũng bật cười.
Bạch Chính Đức nhìn hai đứa nhỏ, bất giác lắc đầu.
Ông làm ruộng hơn nửa đời người, chưa từng nghĩ có một ngày thứ củ dại mọc đầy trên núi lại có thể trở thành một món hàng được huyện lệnh đích thân đặt mua.
Nhưng Bạch Nguyên hiểu rõ, chuyện đáng mừng nhất hôm nay không phải nhận được đơn hàng lớn.
Mà là hắn đã tìm được một người mua thực sự.
Từ nay, việc làm bột không còn chỉ là một cuộc thử nghiệm trong sân nhà nữa.
Nó đã bắt đầu trở thành một công việc làm ăn.
Và muốn công việc ấy tồn tại lâu dài, hắn còn rất nhiều chuyện phải học.
Sau khi trở về thôn, Bạch Nguyên không vội nghỉ ngơi mà gọi mọi người vào gian chính
bàn bạc.
Bạch mẫu nghe nói huyện lệnh muốn đặt mua hai trăm cân bột, kinh ngạc đến mức hỏi đi hỏi lại mấy lần:
“Hai trăm cân? Nhà chúng ta lấy đâu ra nhiều củ như vậy?”
Bạch Nguyên vừa nói vừa lấy túi tiền hôm nay đặt lên bàn nói: “Củ thì không thiếu. Thứ thiếu là người làm.”
Hắn đổ số văn tiền ra, cẩn thận đếm lại, sau đó lấy giấy bút ghi chép từng khoản.
Tiền bán bột, tiền mua củ, tiền thuê chỗ ngoài chợ, tiền củi và những khoản lặt vặt khác đều được tính riêng.
Sau khi trừ hết chi phí, số tiền lời còn lại tuy không nhiều nhưng cũng đủ khiến Bạch Chính Đức vui vẻ.
Bạch Nguyên đẩy toàn bộ số tiền lời về phía Lâm Thanh Trúc: “Lâm ca, huynh cầm lấy.”
Lâm Thanh Trúc đang uống nước, nghe vậy liền ngẩn người nói: “Đưa ta làm gì?”
Bạch Nguyên bật cười nói: “Tiền lời hôm nay. huynh nhận đi.”
Lâm Thanh Trúc nhìn đống tiền trên bàn, sau đó lại nhìn y: “Đệ không tính nhầm đấy chứ?”
Bạch Nguyên bật cười nói: “Không nhầm.”
Lâm Thanh Trúc: “Nhưng đây là tiền cả nhà đệ vất vả kiếm được.”
Bạch Nguyên đáp: “Huynh cũng có công.”
“Củ hôm nay là huynh mang tới, lúc làm bột huynh cũng giúp, hôm nay còn theo chúng ta lên huyện bán hàng.”
“Huynh không lấy tiền, chẳng lẽ sau này ta cứ để huynh làm không công?”
Lâm Thanh Trúc lập tức lắc đầu: “Ta không có ý ấy.”
Bạch Nguyên nói: “Vậy thì nhận.”
Thấy hai người cứ đẩy qua đẩy lại, Bạch mẫu không nhịn được lên tiếng.
Bạch mẫu cười hiền nói: “Có gì mà nhưng?”
“Người một nhà cũng phải tính toán rõ ràng chuyện tiền bạc. Có như vậy mới không mất lòng nhau.”
Lời vừa dứt, Lâm Thanh Trúc hơi đỏ mặt. Bạch Nguyên lập tức liếc nhìn mẹ mình.
Hắn biết ngay mà!
Bạch mẫu ngoài miệng nói chuyện làm ăn, nhưng trong lòng rõ ràng đã xem Lâm Thanh Trúc là người nhà.