Đến nội dung chính

Chương 3

admin 492 Chữ Cài Đặt

Lệnh Như Luật im lặng chừng năm phút, cô khó mà ức chế được cảm xúc hiện tại của mình nên lẩm bẩm: “… Ông trời có mắt, cuối cùng cũng đã đến phiên mình đầu thai ngon lành rồi.”

Đời trước cô quá ngốc nên mới sống khổ như vậy! Bây giờ bà đây không chỉ từ chức, mà còn trực tiếp làm lại cuộc đời luôn rồi!

Lệnh Như Luật xốc lại tinh thần, nhanh chóng thích nghi với thân phận mới.

Vấn đề quan trọng trước mắt là cô phải làm sao mới ra khỏi vỏ trứng được đây?

Cô cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, vừa rồi vỏ trứng đã bị cô gõ nứt ra một cái khe, một phần dịch phôi cũng theo đó chảy ra ngoài, vừa đủ để đầu cô tiếp xúc với không khí.

Lệnh Như Luật thử hoạt động đôi tay, vừa chuẩn bị bẻ vỏ trứng, vừa hỏi: [Tôi có cần làm nhiệm vụ gì không?]
Cô biết rõ kịch bản của văn xuyên không, Lệnh Như Luật không tin tới lượt mình lại vớ được cái “bánh có nhân” rơi từ trên trời xuống.

(Bánh có nhân: Chỉ những chuyện may mắn bất ngờ.)

Dường như hệ thống bị tốc độ thích nghi của cô làm cho câm nín, nó im lặng vài giây rồi mới nói: [… Có, nhưng không khó. Chỉ cần thu thập giá trị sủng ái của các nhân vật chính là được.]

[Cô chính là Nữ Vương duy nhất, cho nên chỉ cần xinh đẹp như hoa, ngẫu nhiên tỏ vẻ yêu kiều là có thể gia tăng độ sủng ái, được toàn thể Trùng Tộc nâng niu trong lòng bàn tay. Thế nào? Có phải rất dễ không?]

Lệnh Như Luật phối hợp [Ồ!] lên một tiếng, đầy khó tin nói: [Nghe đơn giản quá nhỉ?]

“Một cái bánh” thật lớn, kịch bản rất quen thuộc, nghe qua đã thấy tương lai tươi đẹp rồi.

Thật ra cô cũng chẳng phải tay chơi cứng của “Tinh Luyến Vương Tọa”, đơn giản vì vừa không có thời gian, lại chẳng có kỹ năng. Ha ha, ngại quá, còn đang bận 996 đây này!
(996: Chế độ làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, một tuần 6 ngày.)

Thậm chí cô còn không thích nội dung của trò chơi này chút nào, vì sao lại xuyên vào đây chứ?

Hệ thống thấy cô hùa theo thì cũng ra sức thổi phồng: [Đúng đúng, nhiệm vụ này không hề nguy hiểm chút nào! Với năng lực của cô, hoàn thành nó chỉ là chuyện nhỏ!]

[Nào có nào có, quá khen quá khen rồi!] Lệnh Như Luật thành thạo đáp lại.

Cô phát hiện, chỉ khi nào mình tập trung nghĩ “muốn nói chuyện” thì hệ thống mới nghe được, nên Lệnh Như Luật có thể giấu hết những suy nghĩ không vui của mình. Nhờ thế, một người một hệ thống càng trò chuyện với nhau vui vẻ hơn.