Đến nội dung chính

Chương 4

admin 497 Chữ Cài Đặt

Năm phút sau.

Lệnh Như Luật loay hoay bẻ mãi mà cái vết nứt kia vẫn chẳng chịu mở rộng thêm chút nào, đường cong của nó cứ như đang cười nhạo cô vậy.

Cô lắc lắc ngón tay mỏi nhừ của mình, nghĩ thầm hệ thống không thể trang bị cho cô chút bàn tay vàng hay trang bị gì đó sao? Sao còn giảm mất chỉ số sức mạnh vốn có của cô thế này?

(Bàn tay vàng: Buff của hệ thống dành cho người xuyên không.)

Lệnh Như Luật nghĩ thầm, có lẽ hệ thống đang cố tình giới hạn mình. Ha, thú vị đây! Cô bắt đầu thấy có chút phấn khích rồi đó.

[Ký chủ…] Hệ thống nói: [Tuy hiện tại Trùng Hầu còn chưa dám giúp cô phá vỏ, nhưng nếu đợi thêm một lát thì bọn họ sẽ mặc kệ quy tắc mà tới giúp cô. Cô… Không cần phải đạp đạp hai chân như con thỏ vậy đâu.]

Lệnh Như Luật: [Sao không nói sớm?]
Cô ôm cái eo có phần hơi thoát lực của mình ngồi xuống, sau đó mới nhớ ra tình huống mở đầu trong game rất giống với hiện tại.

Nữ Vương gầy yếu tới mức không thể tự phá vỏ, trong lúc đó còn hôn mê. Cô được hộ vệ, một trong những nam chính, cẩn thận bế ra ngoài. Sau đó lời bình vang lên: “Nàng giống hệt như một viên trân châu xinh đẹp được cẩn thận tách ra từ trong vỏ trai.”

Khi nữ chính mở mắt ra sẽ nhìn thấy gương mặt điển trai của hộ vệ, còn có ánh mắt thâm tình đầy chân thành của anh ta.

Lệnh Như Luật tưởng tượng tới hình ảnh kia…

Ý, ghê quá đi à!

Lại còn phải đợi đến khi hôn mê mới được người ta phát hiện mà cứu nữa chứ, ngột ngạt muốn chết!

Không được, phải nghĩ cách tìm người hỗ trợ trước mới được.

Không lẽ phải gân cổ hét lên? Còn không biết bên ngoài có nghe được hay không nữa…
Lệnh Như Luật vuốt nhẹ một lọn tóc, nhíu mày suy nghĩ, rồi đột nhiên nảy ra một ý.

Trong “Tinh Luyến Vương Tọa” có một giả thiết: [Vương có thể trực tiếp ra lệnh cho Trùng Tộc bằng tinh thần lực.]

Nữ chính hiền lành chưa từng dùng năng lực này vì cho rằng không nên nô dịch người khác. Nhưng cô không hiền lành, nên không cảm thấy có gánh nặng gì cả.

Lệnh Như Luật nhắm mắt, cố bắt chước lại “tiếng gầm” mà mình đã nghe được vào lúc vỏ trứng nứt ra.

Nếu phán đoán của cô đúng, thì đó không phải tiếng gọi thông thường, mà là một loại “cộng hưởng tinh thần lực.” Bằng chứng là từ lúc tỉnh lại đến giờ, không gian xung quanh vẫn hoàn toàn yên ắng.

Bắt đầu thử nghiệm.

Không biết qua mất bao lâu, mấy giây hay vài phút, cô nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ giữa một vùng tối đen.