Đến nội dung chính

Chương 18

admin 499 Chữ Cài Đặt

Nhưng hình như cũng không đúng lắm, tên trợ lý ám sát cô vừa nãy trông cũng tầm cỡ cô mà? Vậy hắn cũng là đứa lùn à?

Ánh mắt nghi hoặc của cô quá rõ ràng, Liêu Nhàn giải thích: “Tuy là bác sĩ, nhưng thực ra thần là binh trùng, cao hơn một chút cũng là bình thường.”

Chẳng lẽ Lưu Dạ và các trùng khác không phải binh trùng? Cô cảm nhận thử, đúng là pheromone của họ có khác biệt. Nhưng trong nguyên tác, Liêu Nhàn Nhàn là công trùng, nam chính Lưu Dạ mới là binh trùng!

Lệnh Như Luật không nêu ra nghi vấn thường thức có vẻ không phải thật này, tiếp tục xem báo cáo.

[Cấp độ tinh thần lực: Không rõ.]

[Loại ngoại cốt: Giáp nhẹ (Ghi chú vàng: phát triển chậm, có khả năng tồn tại giáp trung).]

[Nguyên hình ngoại cốt: Không rõ.]

[Thể tinh thần: Không rõ.]

[Đường huyết: …]

…

Tổng kết chẩn đoán: [Bệnh nhân thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng lâu dài, nhiều chỉ số ở mức cận suy, xương trong và ngoại cốt đều phát triển chậm, khối lượng cơ bắp thấp, lượng mỡ thấp, mức phát triển tổng thể tụt hậu rõ rệt so với đồng lứa. Có triệu chứng teo cơ nhẹ…]
[Thiếu sắc tố dẫn đến tóc và mống mắt không màu, nguyên nhân chưa rõ, nghi là có liên quan đến thiếu dinh dưỡng. Còn cần quan sát thêm xem có thể phục hồi hay không…]

Khuyến nghị: [Bệnh nhân nên ăn nhiều thịt, trứng, sữa và mật hoa tổng hợp, giữ cân bằng dinh dưỡng, đồng thời bổ sung bữa phụ. Tăng cường vận động…]

Lệnh Như Luật: “…” Càng xem càng thấy mình giống dân chạy nạn.

Bảo sao lúc đầu cô không bóc nổi vỏ trứng, thì ra về mặt y học là do teo cơ thật.

Từ báo cáo mà nói, rõ ràng tình trạng của cô có vấn đề. Điều khiến cô chú ý nhất là dòng “12 tháng thời kỳ ấp nở bình thường”. Trong khi cô đã ở trong trứng suốt mười tám năm.

Trong Tinh Dữ, khi nữ chính tỉnh dậy cũng ở độ tuổi này, nên cô tưởng đó là bình thường, nhưng thực ra hoàn toàn không phải.
Lệnh Như Luật bỗng cảm thấy chuyện này nghiêm trọng rồi.

Đã biết, lẽ ra cô phải nở ra từ mười bảy năm trước!

Thứ hai, từ lúc tỉnh lại đến giờ, mẹ cô, cũng là tiên vương, chưa từng đến thăm, và cũng không có ai nhắc đến bà.

Vậy có thể kết luận rằng trong suốt mười bảy năm qua, hoặc nhiều năm qua, trùng tộc không hề có Vương tại vị?

Tạm thời phỏng đoán thế cục một chút, sợ rằng nói “tứ hải hỗn loạn” còn là nhẹ. Nếu cô làm tốt thì là minh chủ phục hưng, làm dở thì e rằng sẽ là vị hoàng đế cuối cùng.

Chả trách có kẻ dám chạy vào Vương cung ám sát cô, hóa ra không hề có ai làm chủ!