Lệnh Như Luật hơi nhíu mày, lời vừa rồi của Liêu Nhàn lại vang lên trong đầu cô.
“Hắn nói Đại Tư Tế đã sắp xếp một y sĩ mới kiểm tra cho bệ hạ, còn thần thì bị điều đi xử lý việc khác.”
Trong câu nói này, tuy là cái cớ của gã trợ lý nam, nhưng cũng có thể thấy rõ “Đại Tư Tế” là người có quyền, thậm chí có thể điều động ngự y phục vụ cho vương.
Đại Tư Tế là ai?
Trong Tinh Dữ, đụng đến ba chữ đó thì chỉ có thể nghĩ đến một nhân vật. Đó là một trong những nam chính được yêu thích nhất, tên là Quỳnh Trần, là anh trai nuôi của tiên vương, là cậu của nữ chính trên danh nghĩa, cũng vừa là thầy vừa là bạn của cô.
Cấu hình thế này mà không làm nhiếp chính vương thì thật uổng phí.
Lệnh Như Luật nhanh chóng suy nghĩ, rồi hỏi bằng giọng thản nhiên: “À đúng rồi, Đại Tư Tế có biết chuyện này không? Trợ lý kia mạo danh hắn, chắc phải báo lại cho hắn một tiếng chứ?”
“Vẫn chưa.” Liêu Nhàn không nghi ngờ gì mà trả lời: “Bệ hạ cũng có thể tự báo cho Đại Tư Tế đại nhân, dù sao ngài ấy cũng là dì của ngài, nhất định sẽ rất muốn chính tai nghe được tin vui ngài đã phá kén.”
Lệnh Như Luật: “Ồ, được.”
Lệnh Như Luật: “…”
Không đúng.
Khoan đã, dì sao?
Đại Tư Tế trong thế giới này có giới tính khác à?
Lệnh Như Luật mơ hồ chạm đến điều gì đó, dường như nó có cùng nguồn gốc với sự thay đổi của “Liêu Nhàn”, nhưng cô vẫn chưa thể hiểu ra ngay.
Cô đột nhiên thấy mình cần phải nắm bắt toàn bộ thông tin về thế giới này, khác biệt giữa nó và thiết lập trong Tinh Dữ không chỉ một chút!
Khám sức khỏe nhanh chóng kết thúc. May mà ngoài tình trạng thiếu dinh dưỡng ra, cơ thể Lệnh Như Luật không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Lệnh Như Luật rời khỏi y vụ ti, vì sợ hãi và mệt mỏi, cô quyết định trở về phòng nghỉ ngơi.
Vương cung Nhật Nguyệt Hoa có diện tích rất lớn, nhìn từ trên cao xuống, toàn bộ kiến trúc xếp thành hình một đóa sen mười sáu cánh khổng lồ. Lệnh Như Luật đi dọc hành lang dài, nhìn cây quỳnh hoa bên ngoài mà cảm thấy mọi thứ không thật chút nào.
Từ một người không mua nổi nhà ở Thượng Hải, bỗng chốc đã biến thành giai cấp bóc lột sở hữu cả Vương cung, thật ảo diệu!
Tẩm điện này rộng hơn căn hộ cô từng thuê nhiều. Lưu Dạ quỳ một gối dưới đất, đeo một chiếc vòng tay cho cô: “Bệ hạ, đây là quang não mà Viện Nghiên Cứu chuẩn bị cho ngài. Nếu có chỗ nào không hài lòng, ngài có thể đổi bất cứ lúc nào.”