Đến nội dung chính

Chương 13

admin 551 Chữ Cài Đặt

Lệnh Như Luật hít mạnh một hơi, chiếc đuôi co giật loạn xạ, nhưng vì bị mắc kẹt giữa xương sườn của nam trợ lý nên không rút ra được, còn khiến hắn đau đớn phun thêm vài ngụm máu, cảnh tượng vừa rợn người vừa buồn cười.

“…”

Cô che mặt. Đúng lúc đó, cuối cùng cánh cửa cũng bị phá tung.

“Bệ hạ người…” Lưu Dạ và những người khác xông vào, họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền nghẹn lời.

Toàn thân Lệnh Như Luật đau nhức, cô phất tay: “Đừng hỏi, ta cũng không biết.”

“… Bệ hạ, ngài thật kinh người!” Có người thì thào nói, Lệnh Như Luật liếc qua, đại khái là phó đội trưởng đội cận vệ của mình.

Lưu Dạ phản ứng đầu tiên, chạy tới gỡ đuôi cho cô. Chiếc “chi mới” này lập tức co lại, điên cuồng quất văng máu sau lưng cô.

“Xác chết” trên đất – nam trợ lý – thực ra vẫn còn thoi thóp, khuôn mặt hắn dính đầy máu, máu tiếp tục trào ra từ miệng và vết thương trên người hắn.
Lệnh Như Luật nghe hắn cố gắng nói, yếu ớt mà đứt quãng…

“… Đế quốc… Đế quốc… Vinh quang… Vĩnh tồn.”

Nói xong, hắn gắng sức nắm chặt tay phải đặt trên ngực, đó là tư thế biểu trưng cho lòng trung thành, giống hệt động tác của đội cận vệ, nhưng rõ ràng người hắn trung thành không phải là Lệnh Như Luật.

Sắc mặt Lưu Dạ lập tức tối sầm lại, túm lấy cổ áo hắn: “Ngươi có ý gì???”

Nhưng đôi mắt hắn đã vĩnh viễn khép lại, khóe môi còn vương nụ cười nhạt.

Đôi đồng tử Lưu Dạ co lại, phẫn nộ tung cú đấm đập nát nửa bả vai của thi thể.

Lệnh Như Luật chỉ chỉ vào mình: “Ý gì vậy?”

Nói “đế quốc vinh quang vĩnh tồn” xong rồi ám sát Vương là cô? Cái quái gì vậy chứ?

“… Bệ hạ bị ám sát là lỗi của thuộc hạ, chúng thần không bảo vệ tốt cho người. Lát nữa chúng thần sẽ đi nhận phạt.” Giọng Lưu Dạ đầy phẫn nộ và tự trách. Anh ta cúi đầu quỳ nửa gối, đội cận vệ phía sau cũng đồng loạt quỳ xuống: “Chúng thần sẽ điều tra thông tin về người này, tùy thời bẩm báo lại cho bệ hạ.”
Lệnh Như Luật lặng lẽ nhìn xuống họ, không nói gì, đến khi bầu không khí trở nên nặng nề mới nhẹ giọng “Ừ” một tiếng.

Vai Lưu Dạ càng căng cứng hơn, tiếp tục nói: “Thần… Bệ hạ, thật ra thuộc hạ có vài suy đoán về thân phận và mục đích của trợ lý này.”

Anh ta ngừng vài giây, dường như đang cân nhắc cách nói.

Lệnh Như Luật cụp mắt: “Đừng nói ở đây. Chờ sau khi ta hồi phục tinh thần lực rồi hãy nói riêng với ta.”

.

Ba mươi phút sau.

Đội cận vệ đã dọn dẹp xong cảnh hỗn độn trong phòng y tế, cũng rửa sạch máu và thịt vụn dính trên đuôi của Lệnh Như Luật.

Lúc này cô mới muộn màng nhận ra mình không chỉ đau nhức cơ bắp, mà mông và não cũng đau. Cô soi gương, phát hiện trên đầu mình đã mọc thêm hai chiếc sừng xương màu đỏ cong cong.