Đến nội dung chính

Chương 14

admin 651 Chữ Cài Đặt

Cô tiêu hao năng lượng quá mức, đói đến sắp xẹp cả người, bèn ra lệnh cho Lưu Dạ và những người khác dâng đồ ăn lên. Lần này họ cẩn thận sai người thử trước, xác nhận không có độc mới để cô động đũa.

Giờ Lệnh Như Luật chẳng khác gì người vừa lắp tay giả, cái đuôi thì tạm thời vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển được, nó sẽ trực tiếp thực hiện và phóng đại ý muốn của cô.

Vừa ăn cơm, cô vừa lo lắng cầm đầu đuôi, rồi bất giác nghĩ đến trò đùa về mèo hay chụp đuôi mình.

“Bệ hạ, đặc điểm trùng hóa của công trùng và binh trùng chúng ta có thể tùy ý thu phóng, khi cần thiết sẽ hiện ra, lúc ngủ hoặc cần tiết kiệm thể lực thì có thể thu vào cơ thể.”

Lưu Dạ lấy lại bình tĩnh, hạ giọng giải thích. Đặc điểm trùng hóa của anh ta là râu và cánh mỏng, quạt lông trên đầu có dạng xúc tu, đôi cánh như được điểm đầy những viên kim cương màu đen: “Nguyên hình trùng hóa của thần là “Ngài Tinh Dạ”.”
“Vậy ta thì sao?” Lệnh Như Luật vẫn chưa tìm được cảm giác thu lại đuôi, chỉ có thể để nó hiện ra như vậy.

“Đặc điểm trùng hóa của người thì tạm thời thần chưa tìm được nguyên hình tương ứng.” Lưu Dạ ngập ngừng: “Thông thường, đặc điểm của chúng thần đều tương ứng với các loài côn trùng có thể tìm thấy trong tự nhiên. Nhưng thường thì… Vương không có đặc điểm trùng hóa.”

Lệnh Như Luật biết điều này, nếu không cô và hệ thống đã chẳng ngạc nhiên đến vậy.

Trùng Tộc gồm có ba loại là binh trùng, công trùng và vương trùng. Mỗi binh trùng và công trùng ở dạng người đều giữ lại từ một đến ba đặc điểm trùng hóa như sừng, cánh, đuôi… Hình dạng khác nhau, đây là lớp ngoại cốt được sinh ra để chiến đấu.

Binh và công trùng có tinh thần lực cấp A trở lên còn có thể có được một thể tinh thần, chính là loài trùng tương ứng với đặc điểm ngoại cốt của họ.
Còn vương trùng là một loại riêng biệt, không có ngoại cốt, thể chất yếu hơn trùng tộc bình thường. Một phần vì vương không cần chiến đấu, mặt khác vì biển tinh thần của họ có thể dung chứa toàn bộ trùng tộc, nên tự nhiên không biểu hiện đặc điểm của một loài trùng cụ thể nào.

“Đợi bác sĩ Liêu đến, người có thể hỏi cô ấy xem.” Lưu Dạ bổ sung: “Chúng thần đang điều tra cô ấy rồi, để xác nhận xem bác sĩ Liêu có an toàn không.”

Lệnh Như Luật giữ thái độ hoài nghi về độ chính xác trong kết quả điều tra của họ. Dù sao vừa rồi cũng đã xảy ra nguy hiểm như vậy mà? Mới xuyên vào game tình yêu một ngày mà đã phải diễn một màn “Kinh Kha ám sát Tần Vương” rồi.

Cô chưa nhấc chân rời đi ngay là vì biết trong nguyên tác thật sự có nhân vật “bác sĩ Liêu” này, hơn nữa đối phương còn là người trung thành tuyệt đối với Vương.
Hệ thống đột nhiên lên tiếng đầy ẩn ý: [Ký chủ, khẩu vị của cô tốt thật.]

Dù đã được dọn dẹp, nhưng trong phòng y tế vẫn thoang thoảng mùi máu tanh.

Lệnh Như Luật, với tư cách là người vừa “giết người” và xuyên không xong, lại chẳng hề buồn nôn, hồi hộp hay áy náy chút nào, ngược lại còn ăn rất ngon.

Lệnh Như Luật dừng một chút, hờ hững nói: [À… Có lẽ vì tôi coi đây là game nên thế. Trong game thì phản sát quái nhỏ có ảnh hưởng gì đến đời thật của cậu không?]