Hắn rút một con dao găm sắc bén ra, vừa ngước mắt lên đã đụng phải tầm mắt cô thì giật mình. Nam trợ lý cũng không thèm giả vờ nữa, biểu cảm lập tức tối sầm lại, cầm dao vọt tới!
Lệnh Như Luật: “???”
Mẹ kiếp, đây là tình tiết quái quỷ gì vậy!!!
Cô không kịp suy nghĩ đã kéo chiếc xe đẩy bên cạnh tới đâm thẳng vào nam trợ lý, đồng thời lùi nhanh ra sau!
Leng keng!
Dụng cụ trên xe đẩy rơi đầy xuống đất, nam trợ lý bị đâm trúng thì động tác khựng lại, cánh tay hắn bị mảnh thủy tinh rạch ra một vết, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
Ầm! Ầm Ầm!
“Cái gì thế?… Bệ hạ! Bệ hạ!!!”
Cùng lúc đó, đội cận vệ bên ngoài cũng nghe thấy động tĩnh, bắt đầu đập cửa. Tiếc là cánh cửa của thời đại tinh tế này có chất lượng quá tốt, dù bị đập lõm một lỗ cũng không hề lay chuyển.
Nam trợ lý lại cầm dao lao lên, Lệnh Như Luật chộp lấy giá treo chai truyền dịch bên cạnh, nghiêng người tránh đi, tức giận mắng thầm trong đầu: [Hệ thống, cậu không có gì muốn giải thích à???]
Hệ thống: [A… Hả? Tôi cũng không biết mà!]
Adrenaline của Lệnh Như Luật tăng vọt, cô vòng quanh trụ thiết bị giữa phòng rượt nhau với nam trợ lý. Cô chắc chắn trong nguyên tác tuyệt đối không có tình tiết kiểu này.
Nói nhảm, đó là game tình cảm chứ có phải phim hành động đâu!!!
Trong nhất thời, đồ trong phòng y tế bay loạn xạ, rối loạn hệt như múa tuồng.
Không gian trong phòng vốn chỉ có nhiêu đó, rất nhanh, cơ bắp khắp người Lệnh Như Luật đã phát đau, nhưng nam trợ lý kia vẫn bám riết không tha.
Phải làm sao đây? Mau nghĩ đi mau nghĩ đi, vừa rồi cô đã thử dùng tinh thần lực nhưng vô dụng. Ít ra Lưu Dạ kia cũng nên cho cô miếng cơm ăn để hồi sức chứ? Giờ thì hay rồi, hắn chạy cô đuổi, hai người đều chẳng thoát được… Không không, còn nghĩ linh tinh gì nữa? Cô sắp chết rồi!
Trong khoảnh khắc, đầu giá trong tay Lệnh Như Luật nện mạnh vào đầu nam trợ lý, mảnh thủy tinh bắn lên tung tóe. Hắn choáng váng, loạng choạng lùi lại vài bước, ôm đầu vịn tường, máu chảy ra qua kẽ tay…
Lẽ ra lúc này cô nên thừa thắng xông lên hất văng con dao ra khỏi tay hắn, hoặc nhân cơ hội mở cửa.
Nhưng có thứ gì đó đã hành động nhanh hơn ý thức của cô.
Một vật hình sợi xích màu đỏ bay vụt ra, đâm xuyên qua ngực nam trợ lý.
Phụt!
Hắn mở to mắt, khuôn mặt hiện đầy vẻ mơ hồ xen đau đớn, cúi đầu nhìn xuống ngực mình.
Vệt đỏ tươi dần lan ra, dường như hắn muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng thì chỉ phun ra toàn máu, cả người chậm rãi đổ sụp xuống.
Máu nóng bắn lên mặt Lệnh Như Luật. Cô bị một lực kéo mạnh về phía trước hai bước. Đến lúc này Lệnh Như Luật mới nhận ra, thứ giết chết nam trợ lý là đuôi của cô.
… Đuôi? Đuôi!!!
Đó là một chiếc đuôi xương đỏ thẫm, có rất nhiều đốt, kéo dài từ xương cụt ra, hình dạng mỗi đốt giống như đốt sống, còn có móc nhọn.
Hệ thống: [Cô lấy đâu ra cái đuôi vậy?]
Lệnh Như Luật: [Tôi cũng muốn hỏi lắm, tôi lấy đâu ra đuôi thế???]