Đến nội dung chính

Chương 11

admin 498 Chữ Cài Đặt

Trong đầu Lệnh Như Luật là mớ suy nghĩ ngổn ngang, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra chút gì: “Ta tên là Lệnh Như Luật.”

Khi cô nói, trong đầu liền hiện lên hình dạng chữ của tên mình. Lệnh Như Luật dùng tinh thần lực “truyền đạt” nó ra ngoài.

“Thuộc hạ đã rõ, thật là một cái tên hoàn hảo.” Lưu Dạ lập tức tán dương.

Lệnh Như Luật: [Khó trách cấp trên thích nghe mình nói chuyện, thì ra được nịnh là cảm giác thế này!]

Đại sảnh đặt kén vương là loại nửa chìm dưới đất, toàn bộ tông màu bên trong là hồng trắng. Theo ánh nắng chiếu xuyên qua đỉnh vòm, mái vòm tròn dần chuyển sang bán trong suốt, tạo nên cảm giác như nắng chiếu trên cánh hoa.

Trong đại sảnh chỉ có một cánh cửa đôi khép kín, mở ra là cầu thang đi lên.

Đội hộ vệ hành động chỉnh tề, di chuyển cực kỳ yên tĩnh, cho thấy đều được huấn luyện rất nghiêm túc.
Càng đi, tường, thảm, trần nhà dần chuyển thành ba màu vàng, đỏ, trắng. Hoa văn và phong cách của chúng hoàn toàn xa lạ với Lệnh Như Luật, như không thuộc bất kỳ trường phái nào trên Trái Đất.

“Toàn bộ nơi này đều là Vương cung của người, là nơi người sẽ sống sau này.” Lưu Dạ vừa dẫn đường vừa giới thiệu: “… Đã đến phòng Y Vụ Ti rồi ạ.”

Y Vụ Ti giống như Thái Y Viện trong hoàng cung cổ đại, nhưng tất nhiên tiên tiến hơn rất nhiều. Phòng ốc chủ yếu là màu trắng thuần, gần đó còn có một thiết bị dạng khoang rất lớn, phát ra ánh sáng trắng lạnh.

Lưu Dạ đảo mắt một vòng, cau mày hỏi: “Bác sĩ Liêu đâu rồi?”

Ở đây chỉ có một trùng tộc đực trẻ tuổi, rõ ràng là trợ lý. Cậu ta trông rất nhút nhát, ban đầu đang ghi chép gì đó, nghe thấy tiếng gọi thì luống cuống đứng bật dậy: “Bệ, bệ hạ!… Ặc, hình như vừa nãy bác sĩ Liêu có việc nên đã ra ngoài rồi, bảo thần đến kiểm tra cho bệ hạ trước!”
Lưu Dạ cau mày sâu hơn, Lệnh Như Luật nhảy xuống khỏi tay anh ta, khoanh tay tò mò quan sát mọi thứ trong phòng.

Trợ lý cúi đầu nói gì đó với Lưu Dạ, vẻ mặt cung kính, đối phương có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn dẫn theo đội hộ vệ đi ra đứng ngoài cửa.

Cánh cửa lặng lẽ khép lại.

“Bệ hạ, mời người nằm vào khoang y tế.”

Trợ lý đứng phía sau Lệnh Như Luật lên tiếng.

Nhưng đột nhiên, Lệnh Như Luật cảm nhận được một cảm giác rợn gáy mơ hồ, như thể bản năng đang không ngừng lên tiếng cảnh báo.

Cô nghe theo trực giác mà đột ngột quay đầu, liền thấy có ánh sáng bạc lạnh lẽo chợt lóe lên trong tay áo của nam trợ lý.