Phúc Hoa nhìn thấy cảnh ấy liền lén chạy xuống phòng bếp diễn lại cho Lý ma ma xem.
Lý ma ma vui đến mức cười mãi không thôi, hít hít mũi rồi cảm thán: “Đúng là thơm thật, hầm nồi nước dùng này cũng mất không ít công sức.” Nói xong lại vỗ tay cười: “Đúng rồi, vẫn còn dư kha khá nước dùng đấy. Tiểu thư dặn nấu thêm một nồi nữa chia cho mọi người trong viện ăn cho ấm bụng, tiện xua khí lạnh luôn.”
Những người hầu theo Thẩm Vân Tây tới phủ Quốc công đều gọi nàng là tiểu thư.
Phúc Hoa vừa nghe thấy liền reo lên một tiếng, nàng thèm đến mức suýt chảy nước miếng, vội vàng chạy đi báo cho mọi người, còn gọi cả mấy bà tử làm việc nặng hôm nay không phải trực tới cùng ăn.
Bữa tối ở Hợp Ngọc cư náo nhiệt vô cùng, hương thơm theo gió bay đi thật xa. Viện sát bên cạnh là viện của Nhị thiếu phu nhân Nguyên Tề Phương. Đến giờ dùng bữa, nàng ngửi thấy mùi thơm cay nồng kia rồi lại nhìn bàn thức ăn thanh đạm mười năm như một của mình, đột nhiên thấy nhạt nhẽo vô cùng.
Nhị thiếu phu nhân lẩm bẩm hồi lâu rồi gọi hạ nhân tới phân phó: “Đổi cho ta một món cay đi.”
Hạ nhân lĩnh mệnh đi đổi món, nhưng Nguyên Tề Phương ăn vào vẫn không thấy ngon miệng, trong lòng phiền muộn rất lâu.
Ăn trưa xong, tâm tư của Thẩm Vân Tây lại quay về việc viết thoại bản. Nàng ngồi bên bàn sách suốt cả buổi chiều, chẳng đi đâu cả.
Đến lúc chạng vạng, trong phòng bắt đầu lên đèn, Thẩm Vân Tây cũng sửa soạn đi tới Vinh Chiếu đường tham gia tiệc đón gió cho Vệ Tín hồi phủ.
Vinh Chiếu đường nằm cách chỗ ở của Vệ lão phu nhân không xa, tiện cho bà cụ đi lại. Đại sảnh rộng rãi thoáng đãng, là nơi phủ Quốc công thường dùng để mở tiệc gia đình.
Thẩm Vân Tây đến cũng không tính là muộn, nhưng không ngờ lúc ấy trong đại sảnh đã có không ít người ngồi sẵn.
An Quốc công Vệ Trí Xuân tổng cộng có tám người con.
Đại công tử và Nhị công tử là con của Chu phu nhân. Hai người họ đều đã thành thân nhiều năm, có lẽ vì từ nhỏ chịu ảnh hưởng từ thói phong lưu của cha mình nên cả hai đều cực kỳ chuyên tình với phu nhân của mình, mỗi người đều đã có đủ một trai một gái, trong phòng không hề có thiếp thất thông phòng, là đôi phu thê mẫu mực nổi danh trong kinh thành.
Tam công tử Vệ Thiệu là con của kế thất Tuế phu nhân. Tuế phu nhân đã qua đời từ mười sáu năm trước, Vệ Thiệu cũng là đứa con trai duy nhất của bà.
Những người còn lại đều là con của các thiếp thất trong phủ sinh ra. Trong đó có Tứ cô nương Vệ Bồ đã nhập cung từ lâu, còn sinh được một vị công chúa. Năm ngoái mới được tấn phong lên hàng cửu tần, hiện giờ là Vệ Tu dung, không ở trong phủ.
Tính cả lớn bé già trẻ có đến hơn mười người, thêm nha hoàn bà tử nữa thì cả căn phòng gần như kín chỗ.
Thẩm Vân Tây vừa bước vào đã cảm thấy người quá đông, hơi người cùng hơi than quyện vào nhau bốc lên hừng hực, nóng đến mức nàng cũng toát mồ hôi.
Vệ lão phu nhân và phu thê Tần Lan Nguyệt vẫn chưa tới. Thẩm Vân Tây chẳng buồn để ý ánh mắt soi mói của mọi người, đi tới chỗ ngồi của mình.
Trong đại sảnh kê bàn dọc hai bên. Thẩm Vân Tây xếp hàng thứ ba nên ngồi ở bàn thứ hai bên tay trái. Bên trái nàng là phu thê Đại công tử và Đại thiếu phu nhân, đối diện là Vệ Tín, còn bên tay phải là Ngũ cô nương Vệ Cầm.