Vệ Cầm tuy cũng là con vợ lẽ, nhưng cùng mẹ với Vệ Tu dung, có tỷ tỷ ruột trong cung chống lưng nên địa vị và khí thế đương nhiên khác hẳn những đứa con thứ khác. Hôm nay nàng ta mặc áo bách điệp xuyên hoa, váy gấm thêu kim tuyến, tất cả đều là vải vóc do trong cung ban thưởng. Bên hông đeo ngọc bội, trên đầu cài đầy vàng bạc châu ngọc, nhìn một cái đã thấy phú quý bức người.
Thẩm Vân Tây vừa ngồi xuống, Vệ Cầm đã liếc mắt sang. Đôi bông tai ngọc trai bên tai khẽ lay động, nàng ta mở miệng châm chọc: “Có vài người mặt dày thật đấy. Nếu là ta thì ta đã sớm treo cổ chết ở thôn trang rồi, còn đâu mặt mũi quay về nữa.”
Nhị thiếu phu nhân Nguyên Tề Phương nghe vậy cũng không nhịn được mà cười tủm tỉm, đưa mắt nhìn sang rồi thêm dầu vào lửa: “Ngũ muội chưa từng nghe câu ‘tai họa sống ngàn năm’ sao?”
Giọng của Nhị thiếu phu nhân rất lớn, còn cố ý kéo dài âm điệu như hát hí khúc. Người trong phòng nghe xong đều bật cười thành tiếng, còn Vệ Tín ngồi đối diện thì khỏi phải nói.
Theo bản năng, Thẩm Vân Tây nâng mắt nhìn sang Nguyên Tề Phương, vừa lúc chạm phải ánh mắt đối phương.
Nàng liếc một cái, chỉ cảm thấy gương mặt của Nhị thiếu phu nhân tròn như vầng trăng rằm, đẹp thì rất đẹp, mà tròn cũng thật là tròn.
Thẩm Vân Tây vốn là người rất thẳng tính. Một khi trong lòng đã ghét ai thì ngoài mặt cũng chẳng buồn giả vờ khách sáo.
Nàng đúng là không thích nói chuyện với người khác, nhưng không có nghĩa là nàng không biết nói chuyện, càng không có nghĩa là nàng có thể mặc cho người khác công khai cưỡi lên đầu lên cổ mình như vậy.
Huống hồ hiện giờ nguyên chủ đã chết, chưa đầy mười tám tuổi đã hương tiêu ngọc vẫn, vậy mà bọn họ còn mở miệng nói cái gì “tai họa sống ngàn năm”, nghe thế nào cũng thấy chói tai.
Sắc mặt nàng vẫn bình thản, chỉ đưa tay bưng chén trà lên hắt xuống trước bàn mình, giống hệt động tác tế điện trước mộ phần, rồi nhàn nhạt nói: “Vậy thì xin nhận lời tốt đẹp của Nhị tẩu. Nếu sau này ta thật sự sống được trăm năm nghìn năm, vậy đến lúc mộ phần của mọi người mọc đầy cỏ xanh rồi, ta nhất định sẽ tới vái vài cái, coi như nhớ đến chút tình cảm ngày hôm nay. Biết đâu lúc ấy ta đang vui, còn tiện tay giúp mọi người dời quan tài sang chỗ mới nữa.”
Người thời này vốn cực kỳ kiêng kỵ chuyện quỷ thần, kính mà tránh xa. Vậy mà nàng lại có thể thản nhiên nói ra những lời âm độc kiểu “đào mồ quật mả” như vậy, khiến tất cả mọi người đều cứng người.
Nhị thiếu phu nhân Nguyên Tề Phương hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới giữ được vẻ đoan trang trên mặt.
Ngũ cô nương Vệ Cầm lại không nhịn giỏi như Tam tẩu mình. Nàng ta lập tức quay phắt sang phía Thẩm Vân Tây, giận đến đỏ mặt tía tai, chỉ tay quát lớn: “Tẩu còn đắc ý cái gì chứ? Với mấy chuyện trước kia tẩu làm mà vẫn còn mặt mũi ngồi ở đây à? Trước kia lúc nào cũng giả vờ dịu dàng đáng thương, sao bây giờ không giả vờ nữa đi, lộ nguyên hình chua ngoa rồi phải không?”
Thẩm Vân Tây mờ mịt hỏi lại: “Ta đắc ý hồi nào? Từ lúc bước vào đây ta còn chưa nói câu nào, chẳng phải các ngươi gây sự trước sao?”
Nàng nhìn sang, đôi mắt mở to trong trẻo lại bình tĩnh. Ánh mắt ấy khiến Vệ Cầm có cảm giác mình như một vai hề đang giương nanh múa vuốt cho người khác xem.
Vệ Cầm lập tức nghẹn họng, vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đỏ bừng lên: “Tẩu…”