Đến nội dung chính

Chương 16

admin 702 Chữ Cài Đặt

Tuyết trong sân ngày càng dày, bóng một cành cây phủ đầy băng tuyết in nghiêng trên cửa sổ.

Tuyết trên cành cao rơi xuống, Thẩm Vân Tây cũng tiện tay viết tên mình vào phần lạc khoản.

Hầu hạ bên cạnh Đệ nhất tài nữ Lương Kinh đã lâu, Hà Châu cũng biết được vài chữ. Vừa nhìn thấy, trong lòng nàng lập tức giật thót: “Cô nương ơi, chỗ này sao có thể dùng tên thật được?”

Thẩm Vân Tây chớp chớp mắt: “Có gì không đúng sao? Không đề tên ta thì người khác làm sao biết là ta viết?” Vậy thì còn làm sao dựa theo lời dẫn dắt của nàng mà hiểu được ẩn ý bên trong nữa?

“Nhưng cũng không nên để người khác biết là người viết chứ. Chuyện này không tốt cho thanh danh đâu, bên ngoài lại sẽ bàn ra tán vào.”

Thẩm Vân Tây tựa người lên bàn, chậm rãi nói: “Bây giờ ta còn cái gọi là thanh danh sao?”
Nàng vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức yên lặng.

Qua hồi lâu, Hà Châu mới nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cho nên người mới bất chấp tất cả như vậy à?”

Thẩm Vân Tây suy nghĩ một chút rồi “ừm” một tiếng: “Dù sao thì sống bất chấp mọi thứ hẳn vẫn thoải mái hơn ngày ngày cẩn thận dè dặt.”

Hà Châu che miệng cười, vui vẻ nói: “Nghe người nói vậy cũng có lý.”

“Lý ma ma bảo bữa trưa chuẩn bị xong rồi, thiếu phu nhân có muốn truyền thiện chưa ạ?” Nha hoàn đứng ngoài cửa vén rèm hỏi, cắt ngang cuộc trò chuyện bên trong.

Bữa trưa đã được định sẵn từ sáng, gồm một nồi lẩu nóng hổi và nửa chiếc đùi dê nướng vàng ruộm. Món nào cũng cay nóng đậm vị, bởi vậy phòng bếp còn đưa thêm một bát chè đậu xanh thanh nhiệt.

Món lẩu của Thẩm Vân Tây cũng khá giống kiểu lẩu của triều đại này, chỉ là khẩu vị nơi đây thiên về thanh đạm hơn. Nồi lẩu hôm nay của Hợp Ngọc cư hoàn toàn khác với lẩu truyền thống ở Lương Kinh, được đặc biệt chế biến theo yêu cầu của Thẩm Vân Tây, vô cùng tốn thời gian và công sức.
Có câu “không gà không ngon, không vịt không thơm, không xương không ngọt”, nước dùng lẩu được hầm từ xương gà vịt, có màu trắng đục, hương thơm nồng đậm. Bên trong còn thêm hơn mười loại hương liệu như thảo quả, sa khương, đinh hương, quế bì phi cùng mỡ bò, lại cho thêm ngô thù du và ớt cay khiến nước lẩu đỏ au rực rỡ, tất cả hòa quyện sôi ùng ục trong nồi.

Giữa trời đông thế này, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy ấm người, huống hồ còn có mùi thơm nồng nàn len lỏi khắp mũi miệng, khiến ai ngửi thấy cũng nóng ran cả người. Đám nha hoàn trong viện cứ hít hà mãi không thôi, nước miếng cũng suýt chảy xuống, đến công việc đang làm cũng quên sạch.

Thẩm Vân Tây cực kỳ thích món này. Chỉ tiếc tay nghề nấu nướng của nàng không được tốt lắm, mà thời gian ở tận thế cũng chẳng có đủ nguyên liệu cho nàng thử nghiệm.
May thay, trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất nơi tránh nạn có rất nhiều sách để đọc, nàng thường xuyên giở sách món ăn ra xem ảnh cho đỡ thèm, cho nên về mặt lý thuyết cũng coi như hiểu biết không ít.

May mắn hơn là thế giới này cũng có đủ loại gia vị hương liệu. Dưới sự chỉ đạo của nàng, món nào Lý ma ma làm cũng đều thành công mỹ mãn.

Đối với Thẩm Vân Tây, thời điểm dùng ba bữa trong ngày chính là lúc hạnh phúc nhất. Tư thế ăn uống của nàng không xấu, nhưng cực kỳ tập trung. Chỉ cần cầm đũa lên là toàn bộ suy nghĩ đều đặt hết trên bàn ăn.

Nàng gắp một lát thịt bỏ vào nồi lẩu, nhúng qua lớp dầu cay đỏ au rồi đưa vào miệng. Vị cay nồng kích thích khiến hai má nàng lập tức đỏ bừng lên.