Sau khi cúi chào ban giám khảo, Hạ Dã xoay người bước xuống sân khấu.
Ánh đèn sân khấu dần lùi lại phía sau, trả anh ta về khu vực chờ.
Lồng ngực anh ta vẫn còn phập phồng nhẹ, cảm xúc nghẹn ức của nhân vật người em trai vẫn chưa hoàn toàn tan hết, để lại một khoảng lặng âm ỉ nơi đáy mắt.
Lúc đi ngang qua vị trí của Chu Thời, bước chân của Hạ Dã khẽ giảm tốc.
Chu Thời đang đứng khoanh tay tựa lưng vào bức tường xám, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía sân khấu trống trải.
Ngay khi Hạ Dã chuẩn bị bước qua, hắn đột ngột quay đầu, chủ động mở lời bằng một tông giọng trầm thấp, vừa đủ cho hai người nghe: “Diễn không tệ.”
Hạ Dã hơi bất ngờ, nhưng phản ứng của anh ta rất nhanh.
Anh ta dừng hẳn lại, khẽ mỉm cười, vẻ mặt mang theo sự kính trọng vừa vặn của một hậu bối: “Anh Chu quá khen.”
Chu Thời nhìn anh ta chăm chú vài giây, cuối cùng mới buông một câu: “Cậu không giống người mới.”
Nói rồi, Chu Thời khẽ gật đầu rồi quay lưng đi thẳng về phía lối ra của mình, không dây dưa cũng không đợi câu trả lời.
Hai người cứ thế tách ra.
Đối với Hạ Dã, chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy đã đủ sức nặng hơn mọi lời tán dương hoa mỹ.
Sự công nhận ngầm giữa hai người đàn ông diễn ra rất nhanh, nhưng bầu không khí ở khu vực chờ của các ứng viên khác thì không thể bình lặng như vậy.
Những người trước đó từng cho rằng Hạ Dã sẽ bị Chu Thời áp đảo lúc này đều thay đổi ánh mắt, sự khinh khỉnh ban đầu đã biến thành kiêng dè và kinh ngạc.
Ở một góc phòng, vài người đã bắt đầu hỏi thăm về Studio Hạ Dạ.
Ở một góc khác, có người đã lén mở điện thoại, điên cuồng lật lại hồ sơ cá nhân và những bộ phim ít ỏi mà Hạ Dã từng tham gia.
“Hình như cậu ta từng đóng một vai phụ khá nổi vài năm trước thì phải.” Một diễn viên phụ thấp giọng lẩm bẩm với người bên cạnh.
“Hóa ra số 047 không phải nhờ may mắn.”
Chỉ một câu thừa nhận dứt khoát ấy lan truyền trong im lặng, lập tức nâng vị thế của Hạ Dã lên một tầm cao mới.
Anh ta không còn là một kẻ ăn may lọt vào vòng hai, mà chính thức trở thành một đối thủ đáng gờm mà bất kỳ ai cũng phải dè chừng.
Hạ Dã không bận tâm đến những lời xì xào xung quanh. Anh chọn một chiếc ghế trống ở dãy sau cùng, lặng lẽ ngồi lại để xem tiếp các nhóm thí sinh còn lại biểu diễn.
Đây mới là phần quan trọng nhất đối với anh trong ngày hôm nay.
Lần đầu tiên sau nhiều năm lăn lộn với những vai diễn quần chúng và những kịch bản chắp vá, Hạ Dã ngồi xem người khác diễn không phải với tâm thế của một khán giả, cũng không phải để tìm cách bắt chước hay rập khuôn máy móc.
Anh ngồi đó để học.
Dưới ánh đèn sân khấu, những ảnh đế, những diễn viên gạo cội lần lượt phô diễn bản lĩnh.
Anh bắt đầu nhìn thấy rõ ràng ranh giới và thế mạnh của từng người: có người cực kỳ mạnh về từ ngữ, từng lời thoại thốt ra đều có nhịp điệu, trầm bổng và đánh thẳng vào màng nhĩ người nghe; có người lại mạnh ở khí chất, chỉ cần đứng im một chỗ là áp lực từ nhân vật đã tự động lan tỏa; lại có người mạnh ở việc điều khiển cảm xúc, một cái chớp mắt cũng khiến người ta đau lòng.
Mỗi người mạnh theo một cách khác nhau, không ai trộn lẫn vào ai.
Chứng kiến màn trình diễn của họ, Hạ Dã bỗng hiểu ra một chuyện.
Anh ta không cần trở thành Chu Thời thứ hai.
Anh ta chỉ cần trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Trong lúc các nhóm thí sinh tiếp theo vẫn đang không ngừng đẩy cao cao trào trên sân khấu, ở hàng ghế ban giám khảo, bầu không khí lại mang một sắc thái khác.
Một vị phó đạo diễn ngồi ghé sát sang bên cạnh, ghìm giọng thật thấp để không làm ảnh hưởng đến không gian xung quanh, tò mò hỏi vị đại sư chỉ đạo diễn xuất: “Thầy Trần, thầy thấy cậu nhóc số 047 lúc nãy thế nào?”
Trần Khải vẫn ngồi thẳng lưng, nét mặt không hề có chút gợn sóng.
Ông không quay đầu lại, cũng không đưa ra bất kỳ lời khen chê cụ thể nào, chỉ nhàn nhạt buông lại ba chữ: “Tiếp tục xem.”
Giọng điệu lạnh lùng, xa cách đúng chuẩn phong cách làm việc nghiêm khắc của Trần Khải.
Thế nhưng, Tần Vũ đi theo ông nhiều năm liền nhận ra, trên bản danh sách thí sinh đặt trước mặt Trần Khải, ô số 047 vốn trống không từ sáng đến giờ, nay đã được ông dùng bút mực đen khoanh lại một vòng tròn rất đậm.
Tần Vũ nhìn vòng tròn đen trên trang giấy rồi lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
Đến cuối ngày, khi những tia nắng cuối cùng ngoài cửa sổ hoàn toàn tắt hẳn, tất cả hai mươi ứng viên xuất sắc nhất của vòng hai đều đã hoàn thành xong phần đối diễn của mình.
Nhà sản xuất Tần Vũ chậm rãi bước lên sân khấu, cầm micro nhìn xuống khán phòng lúc này đã mệt mỏi nhưng đầy căng thẳng: “Cảm ơn sự cống hiến của tất cả các bạn trong ngày hôm nay.”
“Kết quả chính thức của vòng thử vai này sẽ được ban giám khảo thảo luận kỹ lưỡng và công bố vào ngày mai. Mời mọi người về nghỉ ngơi.”
Khán phòng lập tức xôn xao. Mọi người đồng loạt đứng dậy thu dọn đồ đạc, như muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt kéo dài cả ngày.
Hạ Dã cũng đứng dậy, chuẩn bị bước ra cửa để hội quân cùng chị Châu và Tiểu Lâm đang đợi ở bên ngoài.
Đúng lúc anh ta vừa tiến đến gần lối thoát hiểm, một tiếng bước chân vội vã từ phía sau truyền đến, kèm theo tiếng gọi gấp gáp của một nhân viên hậu đài đeo bảng tên của ban tổ chức: “Xin hỏi… anh có phải là anh Hạ Dã không ạ?”
Hạ Dã khựng lại, xoay người nhìn cậu thanh niên đang thở hổn hển trước mặt: “Vâng, là tôi. Có chuyện gì không?”
Cậu nhân viên ngẩng đầu lên, đưa tay chỉnh lại chiếc bộ đàm bên hông, nghiêm túc nói: “Đạo diễn Trần Khải muốn gặp anh một lát ở phòng nghỉ phía sau sân khấu.”