Đến nội dung chính

Chương 48: Đối diễn

admin 974 Chữ Cài Đặt

Mười phút chuẩn bị ngắn ngủi bắt đầu đếm ngược.

Trong góc phòng chờ, không ít ánh mắt đang âm thầm quan sát hai người.

Chu Thời chủ động mở lời trước, giọng hắn điềm tĩnh nhưng mang theo sự dứt khoát của một người đàn ông đã dày dạn kinh nghiệm: “Tôi làm anh cả.”

Hắn nhìn Hạ Dã, giải thích thêm một câu bằng lý do rất hợp lý: “Tôi lớn tuổi hơn cậu, khí chất cũng ổn định hơn, vào vai con trưởng quản lý công ty nhiều năm sẽ thuyết phục được ban giám khảo.”

Hạ Dã không tranh.

Anh ta chỉ gật đầu, ánh mắt bình thản: “Được, tôi làm em trai.”

Hai người nhanh chóng thống nhất thiết lập nhân vật cơ bản.

Người anh cả là con trưởng, đi theo cha quản lý công ty nhiều năm, từ trong xương tủy luôn tin rằng mình là người duy nhất xứng đáng thừa kế gia sản.

Người em trai thì ngược lại, nhiều năm bị gia đình xem nhẹ, luôn phải sống dưới cái bóng quá lớn của anh trai, cho đến khi cha mất, anh ta mới có cơ hội đứng lên tranh giành quyền lợi.
Họ không bàn thêm bất kỳ một lời thoại cụ thể nào.

Bởi đề bài từ ban giám khảo vốn không có lời thoại sẵn, mọi thứ trên sân khấu hoàn toàn phụ thuộc vào ứng biến tại chỗ.

“Mời thí sinh số 012 và số 047 vào vị trí.”

Tiếng nhân viên trường quay vang lên, trả lại sự yên lặng tuyệt đối cho phòng thử vai.

Hai người bước lên sân khấu, Chu Thời nhập vai rất nhanh.

Vừa mở màn, hắn đã lập tức tạo áp lực bằng một hành động dứt khoát.

Rầm!

Hắn ném mạnh tập tài liệu xuống mặt bàn, thanh âm chát chúa vang lên, lạnh giọng: “Cha vừa mới mất chưa được ba ngày. Cậu đã vội vã muốn chia gia sản rồi sao?”

Chỉ một câu thoại kèm theo ánh mắt sắc lẹm, khí thế đỉnh phong của một diễn viên kỳ cựu thuộc phái thực lực lập tức ép tới, phủ đầu đối phương.

Toàn bộ phòng thử vai như nín thở, ai cũng nghĩ Hạ Dã sẽ bị lu mờ trước hào quang của Chu Thời.
Hạ Dã nhìn tập tài liệu trên bàn.

Trong đầu thoáng hiện lên vô số cách đáp trả.

Nhưng cuối cùng, anh ta chỉ kéo ghế ngồi xuống, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt, ánh mắt đượm vẻ giễu cợt.

Mấy giây trôi qua, anh ta không hề nói một lời nào.

Sự im lặng ấy khiến ánh mắt Chu Thời khẽ động.

Lúc này, Hạ Dã mới thong thả ngước mắt lên, hỏi ngược lại một câu: “Anh thật sự nghĩ tôi quan tâm đến mấy thứ tài sản đó à?”

Hàng ghế ban giám khảo bắt đầu có tiếng động nhẹ.

Một vài người vốn đang cúi đầu lật tài liệu bỗng ngẩng đầu lên nhìn sân khấu.

Chu Thời gần như không do dự, lập tức tiếp lời: “Nếu không quan tâm, thì hôm nay cậu tới đây làm gì?”

Hạ Dã nghiêng đầu, thu lại nụ cười, ánh mắt bỗng trở nên thâm sâu: “Tôi tới xem… người được cha chọn, rốt cuộc là ai.”
Bầu không khí trên sân khấu lập tức thay đổi một cách vi diệu.

Cuộc tranh chấp tài sản bỗng trở thành cuộc tranh giành sự công nhận của người cha đã khuất.

Ở hàng ghế đầu, Trần Khải chậm rãi ngồi thẳng lưng hơn.

Cuộc đối đầu đạt đến đỉnh điểm khi Chu Thời đứng phắt dậy, chống hai tay xuống bàn, gằn từng chữ: “Cha giao công ty cho tôi. Đó là quyết định sáng suốt nhất của ông ấy.”

Hạ Dã lại cười, nhưng nụ cười lần này méo mó và mang theo sự tự giễu đầy chua chát: “Đúng. Ông ấy luôn luôn chọn anh.”

Chu Thời nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc: “Cậu có ý gì?”

“Từ nhỏ đến lớn, bất kể tôi có làm gì, có cố gắng đến đâu, người duy nhất được khen ngợi vẫn luôn là anh.”

Hạ Dã đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Chu Thời, giọng anh ta run lên từng hồi nhưng đầy nghẹn ức.

“Người được đưa đi gặp đối tác là anh. Người được dạy cách quản lý công ty là anh. Ngay cả lúc ông ấy lâm chung, hơi tàn lực kiệt…”

Anh ta dừng lại một nhịp, lồng ngực phập phồng, ánh mắt đỏ hoe vì uất hận: “… Người được gọi vào phòng cuối cùng, cũng là anh.”

Câu nói cuối cùng vừa thốt ra.

Ánh mắt Chu Thời khẽ trầm xuống.

Hạ Dã cũng nhìn anh trai mình, hô hấp dồn dập, bờ vai khẽ run.

Không ai nói thêm lời nào nữa.

Một khoảng lặng bao trùm sân khấu.

Không ai lên tiếng trước.

“Cắt! Kết thúc phần thử vai.”

Tiếng loa của nhân viên hậu trường vang lên phá vỡ bầu không khí đặc quánh.

Khán phòng im lặng trong vài giây dài trước khi những tiếng xì xào bắt đầu rộ lên.

Các ứng viên phía dưới đều lộ rõ vẻ bất ngờ trên gương mặt.

Chu Thời rất mạnh.

Nhưng Hạ Dã cũng không hề bị áp đảo.

Ở hàng ghế giám khảo, một vị phó đạo diễn thấp giọng tán thưởng: “Cậu nhóc số 047 diễn không tệ chút nào, ứng biến rất sắc sảo.”

Tần Vũ ngồi bên cạnh không đáp lời.

Anh ta chỉ im lặng, khẽ quay sang nhìn biểu cảm của Trần Khải.

Đạo diễn Trần Khải vẫn nhìn chằm chằm vào sân khấu, nơi Hạ Dã đang cúi đầu chào ban giám khảo để bước xuống.

Một lát sau, ông mới chậm rãi thu lại ánh mắt, nhàn nhạt buông một câu: “Kỹ thuật còn non.”

Trần Khải ngừng một nhịp, ngón tay gõ nhẹ lên bản thảo trên bàn, trầm giọng nói nốt nửa câu cuối: “Nhưng trong mắt cậu ta có thứ mà người khác không có.”