Đêm qua, Hạ Dã không thức trắng như những ngày trước.
Sau khi xem lại vài dòng ghi chú cũ, anh ta đóng sổ rồi đi ngủ.
Sáng hôm nay, tâm trạng của anh ta bình tĩnh hơn nhiều.
Lúc chầm chậm bước xuống lầu, Thẩm Dao đã ngồi ở bàn ăn dùng bữa sáng. Ánh nắng ban mai hắt lên người cô, khiến dáng vẻ vốn lạnh nhạt càng thêm xa cách.
Hạ Dã tiến về phía quầy bar, rót cho mình một ly nước ấm.
Nhìn bóng lưng của người phụ nữ đang lười biếng dùng bữa, anh ta khẽ chớp mắt cáo, nửa đùa nửa thật thuận miệng hỏi một câu: “Thê chủ, nếu hôm nay tôi bị loại thì sao?”
Thẩm Dao không thèm ngẩng đầu, thanh âm nhàn nhạt bộc lộ vẻ lý trí lạnh lùng: “Thì quay về mà luyện tiếp.”
Hạ Dã khựng lại một nhịp.
“Anh tưởng tôi là loại thương nhân nông cạn, đầu tư một lần là đòi thu hồi vốn ngay lập tức à?” Thẩm Dao thong thả nhấp một ngụm nước trái cây, chất giọng kiêu kỳ khẽ buông lơi: “Cứ coi như lần này để anh tích luỹ kinh nghiệm đi.”
Hạ Dã: “…”
Anh ta hoàn toàn cạn lời.
Nhưng không hiểu sao, cảm giác căng thẳng từ sáng tới giờ lại dịu đi vài phần.
Địa điểm diễn ra vòng hai vẫn là trung tâm hội nghị lớn, nhưng không khí hôm nay đã hoàn toàn khác biệt so với vòng sàng lọc đầu tiên.
Trước khi tiến vào khu vực chờ, Tiểu Lâm còn đang căng thẳng hơn cả người dự thi, liên tục dặn dò đủ thứ.
Chị Châu đứng bên cạnh bất đắc dĩ kéo cậu nhóc lại, chỉ nói ngắn gọn với Hạ Dã: “Cứ diễn như vòng một là được.”
Khu vực chờ rộng lớn nay đã trống trải hơn rất nhiều, chỉ còn lại đúng hai mươi ứng viên xuất sắc nhất trụ lại.
Không còn cảnh tượng chen chúc như vòng một, chỉ còn lại những ứng viên được ban giám khảo giữ lại.
Hạ Dã lặng lẽ ngồi ở một góc, đôi mắt cáo chầm chậm quét qua một lượt xung quanh.
Trong số những người còn lại có ảnh đế thực lực, tiểu sinh tuyến một và cả những diễn viên kỳ cựu lâu năm.
Áp lực của vòng đấu này lớn hơn vòng một rất nhiều.
Đúng chín giờ sáng, một nhân viên của tổ chế tác bước lên bục, gõ nhẹ vào micro để giải thích luật thi đấu mới: “Quy chế vòng hai: Hai ứng viên sẽ được xếp thành một nhóm theo thứ tự bốc thăm ngẫu nhiên. Sau khi lập nhóm, đại diện sẽ bước lên bốc thăm đề bài tình huống tại chỗ.”
“Mỗi nhóm chỉ có đúng mười phút để bàn bạc và chuẩn bị khung sườn, sau đó phải bước thẳng lên sân khấu để diễn đối kháng trực tiếp trước mặt ban giám khảo mà không có kịch bản hay lời thoại cố định.”
Hạ Dã tiến lên phía trước rút một chiếc thăm số từ chiếc thùng kính.
Vận khí của anh ta lần này khá sớm: Nhóm số 3.
Trong khi các ứng viên bên ngoài đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến, thì phía sau hậu trường, tại khu vực dành riêng cho ban giám khảo, không khí lại nghiêm túc đến đóng băng.
Đại sư Trần Khải mặc một bộ đồ giản dị, ngồi ngay vị trí trung tâm, bên cạnh là đạo diễn chính Tần Vũ và các vị giám khảo chấm điểm.
Ông chầm chậm lật xem danh sách tốp hai mươi người, đôi mắt già nua tinh tường dừng lại trên một cái tên.
“Số 047 tới chưa?” Trần Khải chợt hỏi.
Tần Vũ hơi bất ngờ, anh ta khẽ khựng lại một giây rồi lập tức cúi đầu đáp: “Thầy, cậu ta đã tới rồi, đang ở khu vực chờ bốc thăm.”
Trần Khải khẽ gật đầu, ngón tay thô ráp gõ nhẹ lên mặt bàn một nhịp, không nói thêm bất kỳ lời bình luận nào nữa.
“Nhóm số 3, mời ứng viên Hạ Dã và ứng viên Chu Thời bước lên sân khấu bốc đề bài.”
Tiếng loa phát thanh vang lên đánh vỡ bầu không khí im lặng của khu vực chờ.
Hạ Dã đứng dậy, sải bước đi về phía trung tâm sân khấu thử vai.
Khi nhìn sang người đối diện, đôi mắt cáo của anh ta khẽ nheo lại.
Đối thủ của anh ta là Chu Thời, một diễn viên nổi tiếng trong giới chính kịch.
Dù chưa từng giành danh hiệu ảnh đế, kinh nghiệm thực chiến của hắn vẫn vượt xa Hạ Dã.
Đây gần như là một trong những đối thủ khó chơi nhất ở vòng này.
Không ít ánh mắt lập tức hướng về phía Hạ Dã.
Một vài người nhìn Hạ Dã rồi lại nhìn Chu Thời, dường như đã có đáp án trong lòng.
Nhân viên trường quay đưa ra chiếc hộp bốc đề bài. Chu Thời là người thò tay vào rút trước, hắn lật mở tờ giấy da ra, một dòng chữ in đen bộc lộ tình huống lập tức đập vào mắt hai người.
Đề bài: Phân cảnh hai anh em ruột tranh chấp quyền thừa kế sau khi người cha đột ngột qua đời.
Yêu cầu cốt lõi của đề bài rất ngắn gọn nhưng tàn nhẫn: Có đối kháng cảm xúc mạnh mẽ, không cung cấp lời thoại cố định, hai diễn viên phải hoàn toàn tự ứng biến để đẩy bạn diễn vào tình thế ngặt nghèo nhằm bộc lộ bản chất nhân vật.
Sau khi nhận đề, hai người di chuyển về góc sân khấu để bước vào mười phút chuẩn bị ngắn ngủi.
Chu Thời cầm tờ đề bài, ánh mắt dời từ dòng chữ sang gương mặt ôn hòa của Hạ Dã, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ và dò xét không hề giấu diếm.
Hắn khẽ nhướng mày, lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Cậu là nghệ sĩ của Studio Hạ Dạ? Tên là Hạ Dã?”
“Đúng vậy, chào anh Chu.” Hạ Dã khẽ cong môi, nụ cười hồ ly quen thuộc lại hiện lên một cách lịch sự.
“Studio Hạ Dạ sao… Thú thật, tôi chưa từng nghe qua cái tên này trong giới bao giờ.” Chu Thời thẳng thắn buông một câu, giọng điệu mang theo sự kiêu hãnh của một người đi trước có chỗ đứng ổn định.
Hạ Dã nghe vậy không hề tức giận, anh ta chỉ khẽ nhún vai, thản nhiên bật cười một tiếng: “Không có gì lạ cả, chính tôi cũng mới nghe thấy cái tên này cách đây vài ngày thôi.”
Chu Thời khựng lại trong giây lát.
“Còn năm phút chuẩn bị, đề nghị hai ứng viên nhanh chóng chốt khung sườn nhân vật!” Tiếng nhân viên hiện trường vang lên thúc giục.
Hạ Dã chầm chậm cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào dòng chữ “tranh chấp quyền thừa kế” trên tờ đề bài.
Anh ta siết nhẹ tờ đề trong tay.
Lần đầu tiên, trong đầu anh ta không còn bất kỳ khuôn mẫu nào của người khác.
Nếu là mình…
Mình sẽ phản ứng thế nào trong tình huống này?